Cơ hội học miễn phí kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh

Bích Hà |

Học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, thông qua các khóa học hoàn toàn miễn phí do Facebook và Hệ thống giáo dục HOCMAI phối hợp thực hiện.

Ngày 22.7, Facebook phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hệ thống Giáo dục HOCMAI và Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) chính thức khởi động chương trình “Tư duy thời đại số” (We Think Digital) tại Việt Nam.

“Tư duy thời đại số” là một sáng kiến toàn cầu do Facebook khởi xướng nhằm xây dựng kỹ năng cho một thế hệ công dân số có trách nhiệm. Ở Việt Nam, chương trình được bản địa hóa, hướng đến trang bị kỹ năng cho học sinh, sinh viên, thông qua các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức.

Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động đào tạo kỹ năng công dân số và an toàn trực tuyến cho học sinh, sinh viên trên quy mô toàn quốc, để cùng nhau xây dựng một môi trường Internet tích cực và an toàn.

 
Đại diện Facebook cùng các đối tác chính thức khởi động chính thức chương trình Tư duy thời đại số và An toàn số.

Theo bà Nguyễn Phương Chi - Quản lý Chính sách công Việt Nam của Facebook, trong năm 2020, Facebook sẽ phối hợp với Hệ thống giáo dục HOCMAI để xây dựng và triển khai thí điểm một khóa học "Tư duy thời đại số trực tuyến".

Khóa học sẽ tập trung vào 3 chủ đề rất cần thiết với học sinh hiện nay, đó là: Dấu chân số, Bảo vệ danh tính trực tuyến và Kỹ năng xác thực thông tin.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên khắp thế giới, xu thế học tập online sẽ trở nên tất yếu. Vì vậy, chương trình này ra đời rất kịp thời, giúp đem các nội dung bài học về kỹ năng công dân số miễn phí đến với các bạn học sinh trên khắp đất nước.

 
Ông Phạm Giang Linh - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI phát biểu tại Phiên thảo luận thúc đẩy đào tạo nâng cao nhận thức về kỹ năng số và an toàn số thông qua hợp tác đa phương.

Ngoài ra, Facebook sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội để đưa chương trình trở thành một môn học chính thức trong chương trình giảng dạy của trường, với mục tiêu đào tạo cho hơn 5.300 sinh viên của trường.

GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kỳ vọng, chương trình “Tư duy thời đại số” sẽ giúp nâng cao năng lực số cho sinh viên, giúp các em tự tin và được trang bị đầy đủ kỹ năng hơn để bước vào thị trường việc làm.

Sau khi trải nghiệm các khóa học của chương trình, ông Huỳnh Văn Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng  đánh giá, đây là khóa học để tự bảo vệ mình trên mạng. Hiện Việt Nam có khoảng 22 triệu học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội. Càng tham gia nhiều trên mạng thì độ an toàn càng thấp. “Nếu chúng ta không chung sức để trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng để bảo vệ mình trên mạng xã hội thì chúng ta rất thiếu trách nhiệm”- ông Long nói.

Hiện chương trình “Tư duy thời đại số” đã tiếp cận được 244.813 học sinh THCS, THPT và 1.227 giáo viên trên 13 tỉnh thành trong cả nước và nhận được phản hồi rất tích cực của người học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về trào lưu Jonathan Galindo trên mạng xã hội

Bảo Hân |

Jonathan Galindo đang là cái tên “nóng” trên mạng xã hội những ngày gần đây với nỗi lo ngại “thử thách cá voi xanh” từng khiến nhiều trẻ tự tử.

Ra mắt Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng

Nhật Nguyên |

Ngày 3.7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin” với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước (theo hình thức trực tuyến).

Liên tục lộ lọt hàng triệu tài khoản mạng xã hội, người dùng có thể mất gì?

Thế Lâm |

Trong khoảng một tháng trở lại đây, liên tục xảy ra ba vụ lộ lọt thông tin hàng trăm triệu tài khoản người dùng mạng xã hội. Trong đó, điển hình là các vụ lộ lọt thông tin của người dùng ứng dụng học trực tuyến Zoom, mạng xã hội Facebook…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảnh báo về trào lưu Jonathan Galindo trên mạng xã hội

Bảo Hân |

Jonathan Galindo đang là cái tên “nóng” trên mạng xã hội những ngày gần đây với nỗi lo ngại “thử thách cá voi xanh” từng khiến nhiều trẻ tự tử.

Ra mắt Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng

Nhật Nguyên |

Ngày 3.7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin” với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước (theo hình thức trực tuyến).

Liên tục lộ lọt hàng triệu tài khoản mạng xã hội, người dùng có thể mất gì?

Thế Lâm |

Trong khoảng một tháng trở lại đây, liên tục xảy ra ba vụ lộ lọt thông tin hàng trăm triệu tài khoản người dùng mạng xã hội. Trong đó, điển hình là các vụ lộ lọt thông tin của người dùng ứng dụng học trực tuyến Zoom, mạng xã hội Facebook…