Cơ hội cuối để thí sinh sửa nguyện vọng xét tuyển đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển đại học đến 17h ngày 23.8. Đây là cơ hội cuối để thí sinh sửa chữa, thay đổi thông tin.

Sau khi tiếp nhận một số yêu cầu hỗ trợ, Bộ GDĐT cho rằng, vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Do đó, Bộ GDĐT cho biết đã mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển để thí sinh tự đăng ký, chỉnh sửa thông tin.

Cụ thể, hệ thống đăng ký nguyện vọng được mở lại đến hết 17h ngày 23.8.2022. Đây là cơ hội cuối cùng để thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng của mình.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm 2022 có 616.522 thí sinh nhập nguyện vọng. Vào năm 2021, có 501.455 thí sinh nhập học chính quy, năm 2020 là 441.913 em.

Theo lịch, 17 giờ ngày 20.8, thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Kết quả việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng như sau: Có 941.760 thí sinh đăng ký xét tuyển; tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.044; với 3.094,572 nguyện vọng; số lượng nguyện vọng trung bình theo thí sinh là 5,02.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Gần 35% bỏ xét tuyển đại học: Xu hướng thay đổi hay quy định rắc rối?

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã phân tích một số nguyên nhân có thể dẫn đến số lượng hơn 325.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học, chiếm gần 35% tổng số đăng ký.

Bộ GDĐT lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh so với kế hoạch ban đầu.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học 2022

Trang Hà |

Từ ngày 21.8, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên 15 kênh khác nhau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 35% bỏ xét tuyển đại học: Xu hướng thay đổi hay quy định rắc rối?

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã phân tích một số nguyên nhân có thể dẫn đến số lượng hơn 325.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học, chiếm gần 35% tổng số đăng ký.

Bộ GDĐT lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh so với kế hoạch ban đầu.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học 2022

Trang Hà |

Từ ngày 21.8, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên 15 kênh khác nhau.