Cơ hội cho sinh viên giành giải thưởng hàng trăm triệu đồng

Khánh Linh |

Tham gia cuộc thi "Hành trình kinh doanh 2019", các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 24 tại miền Bắc có cơ hội nhận giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, gồm tiền mặt và học bổng.

Mới đây, Câu lạc bộ Nhà kinh tế trẻ, Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức họp báo công bố cuộc thi “Hành trình kinh doanh 2019".

Với chủ đề “Quản trị chuỗi bán lẻ”, cuộc thi có mục đích giúp các bạn trẻ miền Bắc bắt kịp được xu hướng kinh tế, có cái nhìn tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng và tiếp cận với môi trường thực tế của doanh nghiệp.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên, giúp các bạn hoàn thiện kiến thức chuyên môn, tiếp cận gần hơn với môi trường hoạt động của doanh nghiệp, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính, mở rộng tương lai nghề nghiệp tại các công ty, tập đoàn lớn.

Khác những năm trước, năm nay vòng 1 cuộc thi diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm online cá nhân trong 2 ngày 20-21.4 để giúp các bạn sinh viên chủ động và tiết kiệm thời gian.

30 đội thi có điểm số cao nhất bước vào vòng 2 sẽ phải thuyết trình, phản biện trực tiếp với Ban giám khảo.

Tại vòng 3, thí sinh sẽ được trải nghiệm Challenge Day, thăm quan thực tế doanh nghiệp để tìm hiểu quy trình quản trị chuỗi bán lẻ, cũng như trao đổi với các cố vấn, chuyên gia kinh tế, nhân sự hàng đầu.

Anh Cao Hữu Chí Minh (Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà kinh tế trẻ) cho biết, các đội thi bắt buộc có 3 thành viên đang theo học cử nhân hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng toàn miền Bắc tuổi từ 18 đến 24 tuổi.

Đêm chung kết "Hành trình kinh doanh 2019" diễn ra ngày 21.5 hứa hẹn sẽ mang đến những màn đấu trí cam go từ những đội thi xuất sắc nhất. Thí sinh được giải Nhất sẽ có cơ hội nhận giải thưởng gồm tiền mặt, học bổng và cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi năm nay:

Giải nhất: 20 triệu đồng, Giải nhì: 10 triệu đồng, Giải ba: 5 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều suất học bổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng đến từ các tập đoàn lớn.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo có con được nâng điểm ở Sơn La: Con tôi đỗ đại học đàng hoàng

Đặng Chung |

Ông D - một lãnh đạo của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) - khẳng định, không có chuyện gia đình ông tác động vào điểm thi của con. Vì thế ông không quan tâm đến việc dư luận đồn thổi con ông được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng vụ thầy giáo dâm ô học sinh nam

Đặng Chung |

Sau thông tin thầy giáo dạy toán bị phát hiện có hành vi dâm ô với các học sinh nam, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT điều tra sự việc, sớm công bố thông tin.

Lộ diện thí sinh được nâng từ 0 lên 9 điểm ở Sơn La

Đặng Chung |

Sau khi chấm thẩm định, có thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi. Bất ngờ là những thí sinh này đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Lãnh đạo có con được nâng điểm ở Sơn La: Con tôi đỗ đại học đàng hoàng

Đặng Chung |

Ông D - một lãnh đạo của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) - khẳng định, không có chuyện gia đình ông tác động vào điểm thi của con. Vì thế ông không quan tâm đến việc dư luận đồn thổi con ông được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng vụ thầy giáo dâm ô học sinh nam

Đặng Chung |

Sau thông tin thầy giáo dạy toán bị phát hiện có hành vi dâm ô với các học sinh nam, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT điều tra sự việc, sớm công bố thông tin.

Lộ diện thí sinh được nâng từ 0 lên 9 điểm ở Sơn La

Đặng Chung |

Sau khi chấm thẩm định, có thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi. Bất ngờ là những thí sinh này đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.