Cô giáo "truyền lửa" đam mê đổi mới phương pháp dạy học trực tuyến

Thu Thuỷ |

Cô giáo Thu Nguyệt đã có những sự thay đổi trong cách giảng dạy trực tuyến của mình, giúp nhiều em học sinh dễ dàng tiếp cận môn học.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước cũng như tỉnh Hưng Yên phải chọn phương thức dạy học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh. Dù rất cố gắng, nhưng những thách thức trong dạy và học trực tuyến là không hề nhỏ, bởi đường truyền internet không ổn định hay bị out ra khỏi lớp, thiếu trang thiết bị dạy và học…

Trước những khó khăn này, cô giáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt - giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - đã có những sự thay đổi trong cách giảng dạy trực tuyến của mình, giúp nhiều em học sinh dễ dàng tiếp cận môn học.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt tham luận về phương pháp dạy học trực tuyến. Ảnh: Thu Thuỷ
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt tham luận về phương pháp dạy học trực tuyến. Ảnh: Thu Thuỷ

Cô Nguyệt không chỉ có chuyên môn, biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin mà còn xây dựng nội quy học tập nhẹ nhàng nhưng cũng chặt chẽ ngay từ buổi đầu gặp gỡ các em. Lời nói, cử chỉ, giọng điệu nhẹ nhàng, thân thiện, nhất là phải luôn khen ngợi động viên trước khi sửa chữa những sai phạm, những kết quả chưa phù hợp.

Từ đó, cô Nguyệt tạo cho các em một không khí thoải mái, gần gũi, thân thiện. Các em phải được nói, được trình bày, được thể hiện một cách tự nhiên nhất nhưng vẫn đúng mức. Trên cơ sở đó, cô sẽ khơi dậy được hứng thú và hăng say học tập của các em.

Cô Nguyệt và học trò. Ảnh: NVCC
Cô Nguyệt và học trò. Ảnh: NVCC

Cô Nguyệt cũng có sự tương tác nhịp nhàng, liên tục với học sinh bằng dạng nói hay viết. Cô có thể “biến bài trình chiếu trong Power Point thành bảng viết”, thiết kế các trò chơi để học sinh cùng tham gia, hay đặt một câu hỏi ngắn và yêu cầu các em trả lời bằng cách viết đáp án ở khung chát của teams, để tất cả học sinh đều tương tác với giáo viên...

Là một giáo viên dạy môn Địa lý - một môn phụ, cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt luôn ý thức, nếu mình dạy không hấp dẫn, không chuyển tải kiến thức mới, thu hút, thì học sinh sẽ không học... Trong thời gian qua, cô luôn tích cực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nhất là ứng dụng linh hoạt, sáng tạo công nghệ thông tin vào bài dạy. Cô lấy sự yêu thích môn học cũng như những tiến bộ trong học tập của học sinh là thước đo thành công của mỗi tiết dạy.

 
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt có chồng là một cảnh sát biển, thường xuyên phải công tác xa nhà, các con lại còn nhỏ. Nhưng cô luôn vượt qua những khó khăn riêng, để tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng linh hoạt các phần mềm vào dạy học, nhất là trong dạy học trực tuyến. Nhờ đó, các giờ dạy vừa đảm bảo kiến thức, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, vừa sáng tạo, sinh động, hấp dẫn nên đạt hiệu quả cao.

Thầy Đặng Quang Hoa - giáo viên cốt cán môn Giáo dục công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, tổ trưởng Tổ Xã hội Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn - cho hay: "Trong những năm qua, cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cô không chỉ là một giáo viên dạy giỏi cấp trường, mà còn chia sẻ, giúp đỡ nhiều đồng nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy.

Tại Hội nghị viên chức năm học 2021-2022, Ban giám hiệu cùng các đồng nghiệp đánh giá rất cao bài phát biểu tham luận về phương pháp dạy học trực tuyến của cô. Năm học 2020 - 2021 vừa qua, cô vinh dự là một chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đạt giải ba trong Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức".

Thu Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý những loại hoa ý nghĩa nên tặng thầy cô vào ngày 20.11

Hải Ngọc (T/H) |

Dưới đây là một số loại hoa ý nghĩa nên tặng thầy cô vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Những lời chúc hay, ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11

Phương Thảo |

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hàng năm là dịp để tri ân các thầy, cô. Dưới đây là những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành tặng thầy, cô.

Sắp đến 20.11, đừng ngần ngại kết nối, thể hiện tình cảm với thầy cô

Đ. TRANG |

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình, bao lâu rồi chưa về thăm thầy xưa trường cũ? 10 năm, 15 năm đã trôi qua nhưng tình cảm có còn vẹn nguyên như hồi còn trên ghế nhà trường? Những lời từ tâm còn ngại ngùng chưa nói, có nhân dịp 20.11 này muốn gửi đến thầy cô?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Gợi ý những loại hoa ý nghĩa nên tặng thầy cô vào ngày 20.11

Hải Ngọc (T/H) |

Dưới đây là một số loại hoa ý nghĩa nên tặng thầy cô vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Những lời chúc hay, ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11

Phương Thảo |

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hàng năm là dịp để tri ân các thầy, cô. Dưới đây là những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành tặng thầy, cô.

Sắp đến 20.11, đừng ngần ngại kết nối, thể hiện tình cảm với thầy cô

Đ. TRANG |

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình, bao lâu rồi chưa về thăm thầy xưa trường cũ? 10 năm, 15 năm đã trôi qua nhưng tình cảm có còn vẹn nguyên như hồi còn trên ghế nhà trường? Những lời từ tâm còn ngại ngùng chưa nói, có nhân dịp 20.11 này muốn gửi đến thầy cô?