Cô giáo thực tập xinh đẹp trả tiền 20 bữa cơm cho bà cụ ăn xin gây “bão” mạng

Bích Hà |

Những giờ qua, cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt hình ảnh một cô giáo trẻ, không chỉ xinh đẹp mà còn có nghĩa cử đẹp khi bỏ tiền mua giúp bà cụ xin ăn 20 bữa cơm.

Người chia sẻ câu chuyện này là anh Đức Vũ, khi tình cờ chứng kiến và cảm phục lòng tốt của cô gái.

Ngoài tấm hình chụp lại cảnh cô giúp đỡ bà cụ xin ăn, anh Đức Vũ còn dành cho cô gái này sự cảm phục: Khoảng 19h ngày 9.4, khi đang ăn cơm bụi thì thấy cô bé này đưa bà cụ vào quán. Sau đó, cô trả tiền bữa cơm tối cho bà. Cô hỏi người bán hàng thì biết rằng bà cụ ăn mỗi suất là 10.000 đồng. Cô liền đưa tiền cho người bán hàng và nói rằng mua cho bà cụ 20 lần ăn cơm nữa.

Bà cụ là người Thanh Hóa, ra Ninh Bình ăn xin. Số tiền cô trả không nhiều, nhưng tình cảm giữa người với người thì nhiều, hành động và nghĩa cử đẹp làm ấm tình người. Cuộc sống quanh ta còn nhiều người tốt".

Không chỉ anh Đức Vũ mà rất nhiều người khác cũng cảm phục trước hành động của cô gái trẻ. Sau khi câu chuyện giản dị này cùng tấm ảnh được đăng tải lên mạng, nhiều học sinh nhận ra cô giáo của mình. Cô tên Nguyễn Tùng Linh (quê Nghệ An), hiện là giáo viên thực tập môn Ngữ văn tại trường THPT Trần Hưng Đạo (TP.Ninh Bình).

 
Không chỉ tốt bụng, cô giáo trẻ còn vô cùng xinh đẹp. 

Một việc làm nhỏ của cô giáo Tùng Linh đã có tác động rất lớn. Lòng tốt đôi khi không nằm ở giá trị vật chất, mà cốt lõi ở cái tình, cái tâm. Việc làm của cô giáo trẻ không chỉ giúp lan tỏa lòng tốt, như một điều tự nhiên trong cuộc sống thường ngày, mà còn là điểm sáng của ngành giáo dục, giữa lúc vấn đề đạo đức giáo viên, bạo lực học đường trở thành tâm điểm trong dư luận xã hội những ngày qua.

 
Nhan sắc đời thường của Tùng Linh. 

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo tốt bụng nói, khi đi đường, cô tình cờ nhìn thấy bà cụ ăn xin móm mém ngồi nhai trầu. Tự nhiên cô muốn giúp đỡ bà một việc gì đó. Ngoài việc giúp đỡ bà 20 bữa ăn, giáo sinh này còn trả tiền thuê phòng trọ một tháng (300.000 đồng) cho bà cụ.

Khi câu chuyện về mình được mọi người chia sẻ, quan tâm, Linh cho biết cô khá bất ngờ. Cô cho rằng đây là một việc làm rất nhỏ, hành động một cách tự nhiên và ai cũng có thể làm được để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.