Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát nhập viện cấp cứu vì bị tổn thương tâm lý

Đặng Chung |

Vì bị sốc tâm lý, stress, ngày 28.11, cô Nguyễn Thị Phương Thủy - giáo viên phạt học sinh 231 cái tát vì nói tục - đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Thân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết, ngày 28.11, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh).

“Bệnh nhân Thủy nhập viện khoảng 10 giờ sáng 28.11 trong tình trạng tinh thần không ổn định, kiệt sức, lúc tỉnh lúc mê. Qua thăm khám, bác sĩ không phát hiện thấy vết thương nào nghiêm trọng trên cơ thể mà chỉ có một vết bầm tím nhỏ trên trán và đỉnh đầu.

Theo thông tin từ gia đình, mấy ngày nay cô Thủy không ăn uống gì, bị kiệt sức, làm những chuyện gây tổn thương cơ thể” - ông Nguyễn Văn Thân thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thân, sau khi cấp cứu, tiêm thuốc an thần, đến 17h ngày 28.11, bệnh nhân Thủy vẫn đang truyền dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh.

Hiện phía bệnh viện vẫn đang tích cực theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và dặn người nhà hạn chế để bệnh nhân tiếp xúc với người ngoài vì tinh thần chưa ổn định.

 
 Học sinh phải nhập viện điều trị vì bị cô giáo phát 231 cái tát. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, ngày 19.11, học sinh Hoàng Long N, học sinh lớp 6.2 Trường THCS xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thị Phương Thủy đã bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào mặt N.

Tổng số học sinh của lớp là 27 cháu, có 3 cháu quên vở bài tập, phải về nhà nên không tham gia "tát phạt" N. Còn lại mỗi cháu phải tát N đủ 10 cái.

Theo phản ánh của học sinh, cô Thủy đã bắt học sinh trong lớp phải tát thật mạnh, nếu em nào tát nhẹ thì sẽ bị phạt tát ngược lại 10 cái.

Vì sợ bị phạt, học sinh đã lấy sức tát N rất mạnh. Khi bị tát cái cuối cùng, N vừa khóc vừa đau, buột miệng câu "Em ghét cô". Sau đó N bị cô Thủy đã tát thêm một cái nữa.

Tổng số N bị phạt 231 cái tát, khiến 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt. Gia đình đã đưa N nhập viện điều trị.

Sự việc đã gây phẫn nộ trong dư luận. Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự làm rõ về hành vi “Hành hạ người khác” liên quan đến việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, giáo viên trường THCS Duy Ninh) bắt bạn học tát một nam sinh 231 cái.

Ngày 28.11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng lên tiếng về vụ việc và khẳng định: “Việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát học sinh 231 cái tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo phạt học trò 231 cái tát: “Sự thất bại trong giáo dục tư duy phản biện”

Bích Hà |

Đánh giá về vụ việc cô giáo phạt học trò 231 cái tát đang gây bức xúc trong dư luận, nhiều chuyên gia cho rằng đây là sự thất bại trong việc giáo dục tư duy phản biện cho học sinh.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái

Thế Anh |

Thông tin mới vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái; sốc với cảnh kim tiêm giăng đầy địa điểm cũ ngôi trường danh giá nhất Hà Tĩnh; Phụ huynh Hải Phòng bức xúc vì phải đóng tiền tự nguyện... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Bao nhiêu học sinh chịu phạt như vậy và im lặng?

Đặng Chung |

Ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình - khẳng định, việc giáo viên đưa ra hình phạt bắt học sinh tát bạn là không thể chấp nhận. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra việc đã có bao nhiêu học sinh phải chịu hình phạt “phản giáo dục” này để xử lý nghiêm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cô giáo phạt học trò 231 cái tát: “Sự thất bại trong giáo dục tư duy phản biện”

Bích Hà |

Đánh giá về vụ việc cô giáo phạt học trò 231 cái tát đang gây bức xúc trong dư luận, nhiều chuyên gia cho rằng đây là sự thất bại trong việc giáo dục tư duy phản biện cho học sinh.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái

Thế Anh |

Thông tin mới vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái; sốc với cảnh kim tiêm giăng đầy địa điểm cũ ngôi trường danh giá nhất Hà Tĩnh; Phụ huynh Hải Phòng bức xúc vì phải đóng tiền tự nguyện... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Bao nhiêu học sinh chịu phạt như vậy và im lặng?

Đặng Chung |

Ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình - khẳng định, việc giáo viên đưa ra hình phạt bắt học sinh tát bạn là không thể chấp nhận. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra việc đã có bao nhiêu học sinh phải chịu hình phạt “phản giáo dục” này để xử lý nghiêm.