Bao nhiêu học sinh chịu phạt bằng những cái tát?
Việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy - giáo viên Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - yêu cầu tất cả học sinh trong lớp tát liên tiếp vào má em Hoàng L.N (SN 2007, học lớp 6) do em N nói tục đã gây phẫn nộ trong dư luận.
Về lý do đưa ra hình phạt này, cô Thủy nói rằng vì muốn rèn luyện học sinh trong lớp không nói tục, tránh bị trừ điểm thi đua, nhất là lớp của cô có thành tích không tốt, thường xuyên đứng cuối bảng.
Từ đầu năm học 2018-2019 đến lúc một học sinh phải nhập viện vì bị 231 cái tát đến bỏng rát má, cô Thủy đã áp dụng hình phạt này với các học trò của mình.
Cô không nhớ có bao nhiêu bạn đã bị phạt. Còn theo lời kể của học sinh, đã có gần 10 bạn trong lớp chịu hình phạt “nếu nói tục sẽ bị bạn học tát 10 cái vào má”.
Bình luận về sự việc này, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội đồng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội - cho rằng, cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra xem có bao nhiêu học sinh đã phải hứng chịu hình phạt này và cần xử lý thật nghiêm với giáo viên.
Bởi trong câu chuyện này, người chịu tổn thương nhất là học sinh, cả những em bị cô ép phải đánh bạn và học sinh bị bạn đánh. Đáng lẽ cô phải dạy dỗ học sinh sống tốt, tôn trọng bạn bè thì lại dạy các em đối xử với nhau bằng bạo lực.
“Dù nguyên nhân là gì, hành động của cô giáo là rất phản giáo dục, không thể tha thứ được” - TS Lâm chia sẻ.
“Không thể để một giáo viên như vậy trong ngành giáo dục”
Sáng 26.11, trao đổi với Lao Động về diễn biến xử lý vụ việc cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái vào má, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình - cho biết, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.
“Cơ quan Công an huyện Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra vụ việc này, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của UBND huyện Quảng Ninh.
Tuy nhiên, quan điểm của Sở GDĐT Quảng Bình là cần có hình thức kỷ luật thích đáng, không để một giáo viên như vậy trong ngành giáo dục”.
Về vấn đề dư luận cho rằng cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã từng bị kỷ luật vì giáo dục học sinh bằng bạo lực, có nhiều học sinh phải chịu hình phạt bị bạn học tát mà cô Thủy đưa ra, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình cho biết vấn đề này công an sẽ điều tra.
“Việc em Hoàng L.N bị tát đến sưng má, phải nhập viện là có thật. Còn việc có bao nhiêu em bị cô phạt như vậy thì chưa thể kết luận được. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có việc điều tra vấn đề này để xử lý nghiêm” - ông Nhân nhấn mạnh.