Cô giáo ném vở học sinh không tiếp tục làm giáo viên

Anh Nhàn |

Sau những vụ việc không giảng bài suốt 3 tháng và ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất, cô giáo Trần Thị Minh Châu - giáo viên dạy Toán trường THPT Long Thới - sẽ không được tiếp tục làm giáo viên.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho biết: "Nhà trường sau khi xem xét các sai phạm của cô Châu liên quan đến việc ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất trong thời gian cô còn vi phạm quyết định kỷ luật 1 năm vì suốt 3 tháng không giảng bài, nhà trường quyết định điều chuyển cô Châu không làm nhiệm vụ giảng dạy".

Về các thủ ra quyết định kỷ luật, ông Bình cho biết, nhà trường sẽ làm theo đúng quy định của các cấp quản lý. "Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến của Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT_ TP.HCM. Nhưng quan điểm của tôi, với cá tính và kỹ năng sư phạm không phù hợp với điều kiện giáo dục hiện nay thì không thể để cho cô Châu tiếp tục đứng lớp giảng dạy" - ông Bình nói.

Ông Bình cho biết thêm: "Tôi cho cô Châu đứng lớp trở lại vào tháng 3.2019 (tức là đầu học kỳ 2 của năm học này) với hi vọng cô sẽ có cơ hội được sửa chữa những sai sót trong nghiệp vụ. Tuy nhiên, đến lần sai phạm này thì khó thông cảm được nữa nên quyết định cho cô làm công việc văn phòng của trường".

Trường THPT Long Thới (Huyện Nhà Bè, TPHCM) Ảnh: Anh Nhàn
Trường THPT Long Thới (Huyện Nhà Bè, TPHCM) Ảnh: Anh Nhàn

Như trong bài viết "Sẽ đình chỉ cô giáo "không giảng bài" ném vở học sinh" đăng trên Lao Động, sự việc cô Châu ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất được học sinh phản ánh đến Ban giám hiệu nhà trường trong buổi lấy ý kiến về chuyên môn và cơ sở vật chất của trường. Sau khi làm việc với  cô Châu và học sinh, nhà trường xác định có sự việc trên xảy ra. Nguyên nhân là vì học sinh không làm bài tập nên trong lúc nóng giận, cô đã ném vở và bài kiểm tra xuống đất.

Trước đó, ngày 23.3.2018, em Phạm Song Toàn (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Long Thới) đã phản ánh việc cô giáo Trần Thị Minh Châu nhiều tháng lên lớp không giảng bài. Sau đó, Trường THPT Long Thới đã ra quyết định kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu trong thời gian 1 năm. 

Vào tháng 1.2019, cô Trần Thị Minh Châu đã lên lớp giảng dạy trở lại. Tuy nhiên, đến tháng 3.2019, cô giáo này tiếp tục bị phản ánh về việc ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Mẹ Đỗ Nhật Nam lần đầu nói về hợp đồng sử dụng Internet với con trai

Đặng Chung |

Thay vì cấm cản hoặc cho con sử dụng Internet không kiểm soát, chị Phan Hồ Điệp – giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam - đã nghĩ ra cách ký với con trai bản hợp đồng dùng Internet, từng bước biến công cụ này thành người thầy của con.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ trường mầm non bị tố dùng thịt lợn bẩn

ANH THƯ |

Sau lùm xùm liên quan đến chất lượng thực phẩm tại Trường Mầm non xã Thanh Khương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho các trường học.

Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp vào sư phạm: Quy định phù hợp

Anh Nhàn |

Nên có quy định cụ thể để học sinh nói lắp, nói ngọng chọn nghề nghiệp khác phù hợp hơn nghề giáo viên. Còn những học sinh có tật về giọng nói thi vào sư phạm nhưng mong muốn việc làm sau này thiên về nghiên cứu giáo dục, không thiên về giảng dạy thì nên tạo điều kiện cho thí sinh.

Sẽ đình chỉ cô giáo "không giảng bài" ném vở học sinh

Anh Nhàn |

Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (Huyện Nhà Bè, TPHCM) xác nhận với Lao Động hiện đã cho cô Trần Thị Minh Châu tạm ngừng giảng dạy và tiến hành làm các thủ tục đình chỉ cô giáo này.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Mẹ Đỗ Nhật Nam lần đầu nói về hợp đồng sử dụng Internet với con trai

Đặng Chung |

Thay vì cấm cản hoặc cho con sử dụng Internet không kiểm soát, chị Phan Hồ Điệp – giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam - đã nghĩ ra cách ký với con trai bản hợp đồng dùng Internet, từng bước biến công cụ này thành người thầy của con.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ trường mầm non bị tố dùng thịt lợn bẩn

ANH THƯ |

Sau lùm xùm liên quan đến chất lượng thực phẩm tại Trường Mầm non xã Thanh Khương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho các trường học.

Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp vào sư phạm: Quy định phù hợp

Anh Nhàn |

Nên có quy định cụ thể để học sinh nói lắp, nói ngọng chọn nghề nghiệp khác phù hợp hơn nghề giáo viên. Còn những học sinh có tật về giọng nói thi vào sư phạm nhưng mong muốn việc làm sau này thiên về nghiên cứu giáo dục, không thiên về giảng dạy thì nên tạo điều kiện cho thí sinh.

Sẽ đình chỉ cô giáo "không giảng bài" ném vở học sinh

Anh Nhàn |

Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (Huyện Nhà Bè, TPHCM) xác nhận với Lao Động hiện đã cho cô Trần Thị Minh Châu tạm ngừng giảng dạy và tiến hành làm các thủ tục đình chỉ cô giáo này.