Trước đó, trên mạng xã hội (TikTok) xuất hiện đoạn video với tiêu đề "đi dạy mà áp lực quá", trong đoạn video nữ giáo viên quay mặt từng học sinh trong lớp và cho biết bản thân bị áp lực vì phải dạy con hiệu trưởng, con của giáo viên tổ trưởng tổ địa lý, con của công an, con của đại gia bất động sản,...
Sau khi video này xuất hiện trên mạng xã hội, đã thu về hàng nghìn lượt xem, bình luận. Không ít người bày tỏ lo lắng vì hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội mà chưa nhận được sự cho phép của học sinh, phụ huynh. Hơn nữa, hình ảnh trong video có thể bị kẻ xấu lợi dụng, cắt ghép làm ảnh hưởng đến đời tư học sinh.
Tìm hiểu của phóng viên, đoạn video này là do cô giáo T.T.T là giáo viên Ngữ Văn, Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) đăng tải.
Hiện video này đã được gỡ khỏi tài khoản mạng xã hội cá nhân của cô giáo nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội khác đăng lại.
Ông Lưu Bá Linh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh xác nhận, đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội là do một cô giáo tại trường quay và đăng tải lên.
Ông Linh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 12.2022. Khi đó vào giờ giải lao, kết thúc kiểm tra học kỳ 1, mục đích của cô giáo sau khi quay đăng tải lên mạng xã hội là để giải trí nhưng sau đó nhiều trang mạng khác lấy về, cắt ghép gây hiểu lầm chứ thực chất cô giáo không chịu áp lực gì từ khi dạy học.
"Trong quy chế làm việc của nhà trường cũng quy định học sinh không được mang điện thoại lên trường. Còn cô giáo chỉ được quay, chụp những vấn đề liên quan trong chương trình học để làm tư liệu, phục vụ trong công tác giảng dạy sau này. Còn việc quay, đăng tải lên mạng xã hội là không được phép", Hiệu Trường Trường THCS Nguyễn Văn Linh nói.
Ông Linh thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã họp, cô giáo cũng nhận khuyết điểm, gỡ đoạn video trên khỏi trang tài khoản cá nhân và đa số phụ huynh cũng đồng tình. Tuy nhiên, sau đó một số tài khoản mạng xã hội khác đã tải về, chỉnh sửa, cắt ghép. Nhà trường có liên hệ yêu cầu gỡ xuống nhưng không được nên chỉ còn giải pháp chờ thời gian dài để sự việc lắng xuống.
Về phía cô giáo T.T.T (người đăng tải đoạn video) thừa nhận còn thiếu sót, suy nghĩ chưa kỹ khi quay, đăng tải video trên. "Tôi nhận thấy có những mặt trái quá lớn khi đăng tải những video có hình ảnh học sinh lên mạng xã hội. Tôi chỉ nhìn nhận vấn đề dưới góc độ của bản thân mà quên đi, không đặt vào vị trí của những người khác và người ta sẽ còn nghĩ đến những chiều hướng khác chứ không phải ở riêng góc độ của mình", cô giáo T nhận khuyết điểm.
Cô T cho biết thêm, hiện đoạn video trên đã được cô gỡ khỏi tài khoản mạng xã hội, và rút kinh nghiệm không quay hay đăng tải thêm video nào có sự xuất hiện hình ảnh học sinh lên mạng xã hội.