Cô giáo bị tát ở Đà Nẵng xin không xử phạt người hành hung mình

T. A |

Với mong muốn khép lại mọi việc, giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm Mun Art đã đề đạt nguyện vọng không xử phạt bà Nguyễn Thị Trường Thy và cũng không yêu cầu bồi thường gì sau sự việc vừa qua.

Chiều 27.12, Công an quận Hải Châu đã tổ chức buổi gặp mặt giữa cô Hằng và bà Thy để đôi bên gửi lời xin lỗi.

Ông Trần Phước Hương – Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết buổi gặp mặt này do cơ quan công an chủ trì trên cơ sở nguyện vọng của cả bà Thy và cô Hằng.

“Tại buổi gặp mặt đôi bên đã gửi và nhận lời xin lỗi của nhau với thiện chí muốn dừng mọi việc ở lại đây. Về phía cơ quan công an, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý các bước tiếp theo theo quy định” – ông Hương cho hay.

Cụ thể, bà Thy đã xin lỗi về hành vi tát cô Hằng tại buổi họp ở Trung tâm Mun Art cũng như những lời nói, phát ngôn đe doạ cá nhân giáo viên Hằng và các giáo viên tại Trung tâm trên trang cá nhân của mình.

Về phía cô Hằng, với tư cách là người đại diện pháp lý của Trung tâm cũng đã nhận thiếu sót khi không biết sự vắng mặt của học viên – con của bà Thy tại buổi biểu diễn cuối khoá.

“Trong cuộc đối thoại với bà Thy ngay sau đó, trong cách diễn đạt nếu tôi gây hiểu nhầm cho bà Thy là xúc phạm thì tôi cũng xin lỗi về việc này. Tôi mong mọi việc khép lại tại đây” – cô Hằng chia sẻ.

Đặc biệt, Công an quận Hải Châu cho biết cũng tại buổi gặp mặt, cô Hằng đã có đề đạt nguyện vọng xin cơ quan chức năng không xử phạt hành chính với hành vi của bà Thy, đồng thời rút lại đề nghị bồi thường như trong đơn gửi trước đó.

Được biết, theo quy định, hành vi của bà Thy có thể bị xử phạt hành chính.

Trước đó, ngày 12.12, khi Trung tâm của cô Hằng tổ chức buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc với phụ huynh nói trên về việc con bà Thy được cho là bị "bỏ rơi" trong buổi biểu diễn nghệ thuật nhân ngày Hiến chương các nhà giáo 20.11.

Trong lúc hai bên đang trao đổi thì phụ huynh Thy bất ngờ tát vào mặt chị Hằng. Clip ghi lại hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Cô Hằng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý làm rõ sự việc.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tát cô giáo ở Đà Nẵng: Công an đang sắp xếp để phụ huynh xin lỗi

T. A |

Chiều 23.12, Trưởng Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đơn vị đang sắp xếp buổi làm việc để phụ huynh N.T.Tr.Th. xin lỗi công khai giáo viên dạy nhạc Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Công an thụ lý hồ sơ, lấy thông tin cô giáo dạy nhạc bị tát ở Đà Nẵng

T. A |

Chiều 18.12, Công an quận Hải Châu đã thụ lý hồ sơ, lấy thông tin vụ việc cô giáo bị phụ huynh tát tại Đà Nẵng

Cô giáo bị phụ huynh tát ở Đà Nẵng không đến lớp nhiều ngày vì còn sốc

T. A |

Trước khi chọn Đà Nẵng làm nơi gắn bó với nghề giảng dạy âm nhạc, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng - cô giáo bị phụ huynh tát - từng tu nghiệp tại Tây Ban Nha, đi lưu diễn và giảng dạy nhiều nơi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phụ huynh tát cô giáo ở Đà Nẵng: Công an đang sắp xếp để phụ huynh xin lỗi

T. A |

Chiều 23.12, Trưởng Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đơn vị đang sắp xếp buổi làm việc để phụ huynh N.T.Tr.Th. xin lỗi công khai giáo viên dạy nhạc Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Công an thụ lý hồ sơ, lấy thông tin cô giáo dạy nhạc bị tát ở Đà Nẵng

T. A |

Chiều 18.12, Công an quận Hải Châu đã thụ lý hồ sơ, lấy thông tin vụ việc cô giáo bị phụ huynh tát tại Đà Nẵng

Cô giáo bị phụ huynh tát ở Đà Nẵng không đến lớp nhiều ngày vì còn sốc

T. A |

Trước khi chọn Đà Nẵng làm nơi gắn bó với nghề giảng dạy âm nhạc, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng - cô giáo bị phụ huynh tát - từng tu nghiệp tại Tây Ban Nha, đi lưu diễn và giảng dạy nhiều nơi.