Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.

Những giờ qua, dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ trước hành động của cô giáo Trường tiểu học An Đồng (Hải Phòng) đã phạt học sinh nói chuyện riêng trong lớp bằng cách bắt một em súc miệng bằng nước bẩn, để dọa và thị uy những học sinh khác.

Phản giáo dục, nhục hình, tội ác… là những đánh giá của các chuyên gia giáo dục về hình phạt của cô giáo. Còn với phụ huynh, rùng mình, tức giận là cảm xúc của nhiều người.  Không ai có thể tin, một giáo viên lại nghĩ ra hình phạt “quái dị” này để hành hạ một đứa trẻ.

Trước phản ứng của dư luận, cô Nguyễn Thị Minh Hương – giáo viên bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng đã lên tiếng.

Chia sẻ trên Zing.vn, cô Hương đã liên tục khóc. Cô nói sự việc đã đi quá xa, không còn là sự thật ban đầu nữa. Nhưng đâu là sự thật, cô giáo lại từ chối nói.

Nữ giáo viên cho biết sau khi sự việc diễn ra, cô đến gia đình em P.A xin lỗi, giải thích. Ban đầu, gia đình học sinh bỏ qua, không phản ứng gì nhưng đến sáng 5.4 thì báo chí đưa tin, thì mọi chuyện đã khác. Hiện, nữ giáo viên hoang mang không biết gia đình em P.A còn có yêu cầu gì không.

“Kể từ khi chọn ngành sư phạm, tôi không thể lường trước có sự việc như hôm nay. Để xảy ra sự việc, lỗi hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. Tôi mong gia đình em P.A bỏ qua và tha thứ cho tôi. Tôi rất hối hận về việc làm của mình.

Đặt mình vào vị trí phụ huynh, nếu con tôi bị như thế, tôi cũng không thể bình tĩnh được. Là do tôi không có kinh nghiệm trong các tình huống sư phạm, nên đã xử lý bột phát như thế. Tôi nghĩ chỉ doạ cho con sợ để ngoan hơn trong giờ học chứ hoàn toàn không có ý ghét bỏ hay hành hạ con” - cô Hương khóc khi chia sẻ với báo chí.

Trước lời xin lỗi này của cô giáo, PV liên lạc với ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, người bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng), ông nói vẫn chưa hết bức xúc. Tuy nhiên, gia đình đã quyết định tha thứ cho cô giáo và không muốn làm to chuyện. Vì cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm.

Ông Thảo cũng chia sẻ thêm, hoàn cảnh của cháu Ph.A khá đặc biệt, phải sống với ông bà nội từ khi 3 tháng tuổi. Một tay ông bà nuôi nấng, dạy dỗ cháu, nên khi biết sự việc đã rất sốc. Thậm chí vợ ông còn ngất đi khi nghe cháu nội kể lại việc uống nước giặt giẻ lau bảng như thế nào, vì quá sợ hãi, rùng mình.

“Cháu nói là nước đó chua, lúc cho vào miệng cháu buồn nôn, nhưng vì sợ cô giáo phạt tiếp nên đã uống. Gia đình sẽ nhanh chóng đưa cháu đi khám sức khỏe cho yên tâm”- ông nội Ph.A nói.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Điều gì đang xảy ra trong ngành giáo dục?

Anh Đào |

Chỉ trong 1 tháng, Bộ Giáo dục ít nhất 6 lần có công văn “đề nghị xử lý nghiêm”. Trong khi đó, ngay cả Giám đốc một Sở Giáo dục cũng bị kỷ luật vì những sai phạm không thể chấp nhận nổi. Và chỉ trong một ngày, hôm qua 5.4, ở Hải Phòng xảy sự cô giáo buộc nữ sinh “súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng”, còn tại Quảng Bình, một nam sinh đâm thủng gan thầy giáo sau khi bị nhắc nhở về một hình xăm.

Giáo viên buộc học sinh uống nước giẻ lau bảng: Nguồn gốc cái ác từ đâu?

HẢI ĐĂNG |

Việc bà Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng - ép buộc học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng khiến chúng ta bàng hoàng và trăn trở về nguồn gốc cái ác, bạo lực học đường.

Cô giáo bắt học sinh “súc miệng” bằng nước lau bảng: Không khác nhục hình, tội ác

Đặng Chung |

Đọc những bản tin “cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng vì em nói chuyện riêng”, nhiều người có chung cảm xúc là rất sốc, rùng mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Điều gì đang xảy ra trong ngành giáo dục?

Anh Đào |

Chỉ trong 1 tháng, Bộ Giáo dục ít nhất 6 lần có công văn “đề nghị xử lý nghiêm”. Trong khi đó, ngay cả Giám đốc một Sở Giáo dục cũng bị kỷ luật vì những sai phạm không thể chấp nhận nổi. Và chỉ trong một ngày, hôm qua 5.4, ở Hải Phòng xảy sự cô giáo buộc nữ sinh “súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng”, còn tại Quảng Bình, một nam sinh đâm thủng gan thầy giáo sau khi bị nhắc nhở về một hình xăm.

Giáo viên buộc học sinh uống nước giẻ lau bảng: Nguồn gốc cái ác từ đâu?

HẢI ĐĂNG |

Việc bà Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng - ép buộc học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng khiến chúng ta bàng hoàng và trăn trở về nguồn gốc cái ác, bạo lực học đường.

Cô giáo bắt học sinh “súc miệng” bằng nước lau bảng: Không khác nhục hình, tội ác

Đặng Chung |

Đọc những bản tin “cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng vì em nói chuyện riêng”, nhiều người có chung cảm xúc là rất sốc, rùng mình.