"Cô gái vàng" Hóa học và khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Thiều Trang |

Dành tình yêu đặc biệt với môn Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) khẳng định, niềm đam mê với bộ môn này ngày càng cháy bỏng trong em vì mục tiêu của em là đóng góp kiến thức để nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Xuất sắc giành màu huy chương danh giá

Nguyễn Lê Thảo Anh là một trong 3 thí sinh của Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2021 (IChO). Đối với Thảo Anh, ngày 2.8.2021 là một ngày rất đặc biệt - ngày khiến em vỡ òa trong niềm hạnh phúc và ngập tràn sự tự hào.

"Em nhớ mình đã bật chế độ máy bay từ chiều vì hồi hộp. Đến lúc công bố kết quả là Huy chương Vàng em mới hết lo lắng và mở máy để chia vui cùng mọi người. Hiện tại em vẫn cảm thấy lâng lâng trong hạnh phúc và tự hào vì kết quả của bản thân cùng đoàn Việt Nam đã đạt được tại kỳ thi năm nay" - Thảo Anh bày tỏ.

Chân dung “cô gái vàng” Hóa học giành Huy chương Vàng
Chân dung “cô gái vàng” Hóa học giành Huy chương Vàng IChO 2021. Ảnh: NVCC

Kỳ thi IChO năm 2021 do Nhật Bản đăng cai được tổ chức tại thành phố Osaka. Năm nay là năm thứ 2 IChO tổ chức thi dưới hình thức online nên công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngay từ khâu phân tích đề chuẩn bị, IChO 2021 đã được đánh giá cao về mặt cấp tiến, đưa nhiều nghiên cứu "hot" trong ngành Hoá học Nhật Bản vào đề thi.

"Đề thi có 9 vấn đề cần giải quyết trong 5 tiếng và mỗi vấn đề đều phải xử lý ngữ liệu để hiểu kỹ ý tưởng nên suốt thời gian thi em chỉ liên tục làm mà không có thời gian kiểm tra mình đã làm được bao nhiêu %.

Do đề năm nay khá dài và khó so với các năm nên lúc làm xong em không hoàn toàn tự tin nhưng rất may mắn là em và cả đoàn đã đạt được kết quả tốt" - Thảo Anh chia sẻ.

"Gương mặt thân quen" trong các giải thưởng quốc tế

Trước khi trở thành “cô gái vàng” Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh từng nổi tiếng với những thành tích ở các môn học khác và đặc biệt có hiểu biết rộng về lĩnh vực xã hội. Học cấp 2 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Thảo Anh thường xuyên tham gia vào các đội tuyển dự thi giải quốc gia, quốc tế.

Nữ sinh từng tham gia các cuộc thi cấp thành phố về Lịch sử; cuộc thi cấp quốc gia về Hóa học. Nữ sinh còn xuất sắc đạt kết quả 8.0 IELTS; đạt điểm SAT 2 tối đa 1600/1600,... Đặc biệt, trong bảng dài những giải thưởng quốc tế đã đạt được, Thảo Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với Huy chương Vàng cá nhân kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế lần thứ 15, Huy chương Vàng cá nhân kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn lần thứ V,...

Ảnh: NVCC
Nguyễn Lê Thảo Anh nổi tiếng với thành tích học tập "khủng". Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với Hóa học chuyên sâu, Thảo Anh cho biết, thời điểm em bắt đầu học những bài học đầu tiên của môn Hoá chính là lúc em có nhiều băn khoăn, trăn trở nhất về định hướng cấp 3 của mình.

"Bố em là tiến sĩ Toán học nên em vẫn định hướng bản thân theo chuyên Toán. Nhưng sau kỳ thi phân chuyên của trường Amsterdam, em đã tự hỏi bản thân mình, liệu toán có phải con đường phù hợp nhất với mình không? Và để tự tìm ra đáp án thì em đã thử sức với rất nhiều môn chuyên khác nhau, trong đó có môn Hoá" - Thảo Anh chia sẻ.

Khát vọng và hoài bão cống hiến

Kể lại quãng thời gian bắt đầu theo học môn Hóa học, Thảo Anh cho biết em rất may mắn vì được truyền cảm hứng bởi cô Nguyễn Thị Hồng - cô giáo Hoá học đầu tiên của em. Chính cô đã khơi gợi trong em niềm đam mê Hoá học cháy bỏng và khiến em yêu Hóa học đến tận bây giờ.

“Cô gái vàng” Hóa học khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: NVCC
“Cô gái vàng” Hóa học khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: NVCC

Yêu Hóa học, đam mê Hóa học và mong muốn gắn bó với Hóa học, Thảo Anh cho biết, niềm đam mê trong em với bộ môn này chưa một lần nguội lạnh. Thậm chí, thời điểm hiện tại, tình yêu ấy còn cháy bỏng hơn vì mục tiêu của em là có thể đóng góp kiến thức của mình để nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

"Những tháng ngày vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người, cướp đi sinh mạng của biết bao người. Tình hình dịch bệnh hiện nay đã thật sự thúc đẩy em phải học tập và nghiên cứu thật tốt để tương lai đóng góp kiến thức của mình trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng" - Thảo Anh bộc bạch.

Hiện tại, "cô gái vàng" Hóa học đang suy nghĩ về nguyện vọng học đại học tại Việt Nam. Thảo Anh dự định sẽ nộp hồ sơ vào Trường Đại học Dược Hà Nội hoặc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Nữ sinh cho rằng, với những trải nghiệm của bản thân, em còn rất nhiều điều cần học hỏi trong tương lai để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021

Tường Vân |

Đoàn 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 đều đoạt Huy chương trong đó có 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Chân dung chàng trai mê Vật lý - Thiên văn giành Huy chương Vàng IPhO 2021

Thiều Trang |

Bén duyên với Vật lý chuyên sâu từ khi bước chân vào ngôi trường danh giá THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trần Quang Vinh - thí sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp thu kiến thức từ nhiều thầy cô và bạn bè. Từ đây, tình yêu với bộ môn Vật lý đã nảy nở trong em.

Tiết lộ về học sinh đạt điểm kỷ lục tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á

Vân Trang |

Nguyễn Mạnh Quân - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là thí sinh đoạt Huy chương Vàng và có điểm thực hành cao nhất trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021

Tường Vân |

Đoàn 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 đều đoạt Huy chương trong đó có 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Chân dung chàng trai mê Vật lý - Thiên văn giành Huy chương Vàng IPhO 2021

Thiều Trang |

Bén duyên với Vật lý chuyên sâu từ khi bước chân vào ngôi trường danh giá THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trần Quang Vinh - thí sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp thu kiến thức từ nhiều thầy cô và bạn bè. Từ đây, tình yêu với bộ môn Vật lý đã nảy nở trong em.

Tiết lộ về học sinh đạt điểm kỷ lục tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á

Vân Trang |

Nguyễn Mạnh Quân - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là thí sinh đoạt Huy chương Vàng và có điểm thực hành cao nhất trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021.