Cô bé lớp 6 và lời đề nghị đặc biệt không thả bóng bay ngày khai giảng

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Bức thư bày tỏ mong muốn các nhà trường không thả bóng bay ngày khai giảng của cô bé lớp 6 tại Hà Nội đang gây "sốt" trong cộng đồng.

Lá thư của em Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6 Trường Marie Curie Hà Nội, gửi cho các thầy, cô hiệu trưởng khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

Trong bức thư viết ngày 24.7, Nguyệt Linh đã nhấn mạnh thông điệp: “Thả bóng bay lên trời: bay cao ước mơ của các học sinh - giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển”.

Bức thư của Nguyệt Linh
Bức thư của Nguyệt Linh

Trong bức thư của mình, Nguyệt Linh  viết:

Kính thưa thầy/cô Hiệu trưởng.

Con là Nguyễn Nguyệt Linh, chuẩn bị năm nay là con lên lớp 6. Năm lớp 5 con là học sinh 5M2, Trường Marie Curie Hà Nội.

Con biết là hằng năm khi bắt đầu khai giảng, nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Sau những thông tin con tìm thấy được thì bóng bay được làm từ nilo, tức là từ nhựa và khi thả bóng bay lên thì các chú chim hoặc các động vật khác khi nuốt vào, nó có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói.

Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển thì những chú rùa biển và các loài sinh vật biển khác được biết là đã bị nhầm lẫn giữa bóng bay và sứa biển. Ruy băng và dây buộc bóng có thể khiến chúng mắc kẹt và dẫn tới cái chết ạ.

Vậy nên bây giờ con nghĩ rằng trường mình có thể dừng thả bóng bay vào hôm khai giảng hoặc hạn chế số lượng bóng bay, có được không ạ?

Con chỉ muốn gửi thông điệp: “Thả bóng bay lên trời: bay cao ước mơ của các học sinh - giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển”.

Hiện nay, thế hệ chúng con bắt đầu quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường. Con rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các thầy cô ạ.

Con xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ cảm xúc khi nhận bức thư này, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội cho biết ông đã rất bất ngờ, xúc động và ông đã viết thư gửi lại cho cô học trò.

Ông Nguyễn Xuân Khang khẳng định, trong lễ khai giảng năm học sắp tới, Trường Marie Currie, Hà Nội sẽ không thả bóng bay lên trời, như mong muốn của Nguyệt Linh.

"“Không thả bóng bay lên trời để bảo vệ môi trường” - Một ý tưởng đẹp, rất đẹp và ý nghĩa sâu sắc!

Việc thả bóng bay ở lễ khai giảng, nhiều sự kiện ở trường ta và các nơi khác, đã thành một thói quen “sang trọng”. Nhưng không mấy ai nghĩ đến những hệ luỵ mà cô học trò bé nhỏ của thầy đề cập trong thư. Đó là kết quả thật đáng tự hào của nhà trường, gia đình và xã hội trong sự giáo dục “thế hệ chúng con” - công dân thế kỷ 21!

Chắc chắn thầy và tất cả các thầy cô trường Marie Curie ủng hộ triệt để đề nghị của con. Lễ khai giảng năm học sắp đến sẽ không còn bóng bay thả lên trời, nhưng tất cả thầy trò trường ta sẽ vui hơn rất nhiều" - thầy Nguyễn Xuân Khang viết trong thư cho cô học trò của mình.

Một món quà đặc biệt được ông Khang dành cho Nguyệt Linh, Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường sẽ được đặt tên là “Lễ khai giảng Nguyệt Linh” để ghi nhận ý kiến tuyệt vời của em.

Không chỉ viết thư, trước đó, Nguyệt Linh cũng đã tự mình làm những clip, vẽ tranh…. kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường sống, giảm tối đa việc sử dụng rác thải nhựa. Cô bé khẳng định: "Chỉ có hành động mới làm nên thay đổi".

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

NXB Giáo dục VN đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Thanh Uyên |

Ngày khai giảng năm học 2019-2020 đã đến gần, đây cũng là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới tăng cao.  Đồng hành cùng hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực về mọi mặt để đảm bảo có đủ SGK và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới.

7 khoản tiền không được phép thu của phụ huynh trong năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường học không được phép thu 7 khoản tiền như trông coi phương tiện, mua sắm trang thiết bị lớp học, bảo vệ cơ sở vật chất, sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình của nhà trường....

Loạt trường “hot” đã hoàn thành tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học mới

TUỆ NHI |

Còn khoảng 4 tháng nữa, năm học 2019-2020 mới bắt đầu. Thế nhưng hiện tại, nhiều trường “hot” ngoài công lập tại Hà Nội đã tuyên bố tuyển sinh xong các lớp 1, lớp 6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

NXB Giáo dục VN đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Thanh Uyên |

Ngày khai giảng năm học 2019-2020 đã đến gần, đây cũng là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới tăng cao.  Đồng hành cùng hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực về mọi mặt để đảm bảo có đủ SGK và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới.

7 khoản tiền không được phép thu của phụ huynh trong năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường học không được phép thu 7 khoản tiền như trông coi phương tiện, mua sắm trang thiết bị lớp học, bảo vệ cơ sở vật chất, sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình của nhà trường....

Loạt trường “hot” đã hoàn thành tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học mới

TUỆ NHI |

Còn khoảng 4 tháng nữa, năm học 2019-2020 mới bắt đầu. Thế nhưng hiện tại, nhiều trường “hot” ngoài công lập tại Hà Nội đã tuyên bố tuyển sinh xong các lớp 1, lớp 6.