Clip nhiều trẻ mầm non lao vào đánh một bạn trong lớp trước mặt cô giáo gây phẫn nộ

Đặng Chung |

Đêm 28.8, vì quá bức xúc sau khi xem lại hình ảnh từ camera lớp học của con, chứng kiến cảnh con mình bị nhiều bạn lao vào đánh trước mặt cô giáo, chị Hà Thắm (TP.Ninh Bình) đã chia sẻ clip lên trang cá nhân để hỏi ý kiến các phụ huynh về hướng xử lý khi gặp tình huống này.

Không ngờ, chỉ sau vài giờ đăng tải, clip được chia sẻ chóng mặt, với hàng ngàn bình luận, đa phần bày tỏ sự bức xúc.

Theo đó, đoạn clip dài 36 giây, ghi lại cảnh một bé mầm non cắn một bạn khác trong giờ học. Lúc này, trong lớp có 3 cô giáo đang trông và dạy các bé.

Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo đã đẩy bé trai vừa cắn bạn ra giữa lớp. Ngay sau đó hàng chục bạn khác lao vào đánh, đấm vào mặt, người bé trai này, khiến bé khóc thét.

Clip ghi lại cảnh hàng chục bạn lao vào đánh một bạn trai trước mặt giáo viên. clip: Hà Thắm

“Mất bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là con mình được ăn học tử tế. Nhưng các mẹ nhìn kỹ cháu bị đánh chính là con tôi và các cô giáo ra lệnh cho các bạn đánh hội đồng như này. Khi chuẩn bị đẩy con tôi vào thì các bạn đã đứng sẵn sàng, như một thao tác đã được lập trình sẵn quen thuộc hàng ngày.

Tôi không hiểu tại sao nhà trường có camera và phòng ban giám hiệu, hiệu trưởng lúc nào chả theo dõi mà lại để diễn ra như này, mà chắc là diễn ra nhiều lần... Gần 3h đêm không thể nào ngủ được, nhìn con mà sót…” – chị Thắm bức xúc.

Khi xem những hình ảnh trong clip, chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự tức giận, bức xúc. Chị Thu Giang (Ninh Bình) chia sẻ: “Việc của các cô là giúp giải thích và làm hòa hai đứa trẻ, giúp đứa cắn bạn nhận lỗi và xoa dịu đứa bị cắn. Ngay cả một việc nhỏ thế này các cô cũng không biết xử lý sao”.

“Mặc dù biết là con đã cắn bạn trước nhưng thái độ và cách làm của cô giáo là đáng phải lên án. Các cô không nên có cách giáo dục ngay từ đầu đối với trẻ như thế này. Tại sao không phạt trẻ theo cách khác mà lại cho trẻ xử lý bạn như một lũ côn đồ. Bảo sao bây giờ mấy em còn tý tuổi đã có những hành động quá bạo lực với người khác” - chị Dương Thị Hương (Ninh Bình) bày tỏ.

Theo phụ huynh, sự việc xảy ra ở Trường Mầm non Rainbow (TP.Ninh Bình), một trường được quảng cáo là áp dụng nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Liên hệ với Trường Mầm non Rainbow để xác nhận sự việc, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết hiện trường đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và yêu cầu cô giáo xuất hiện trong clip viết đơn giải trình.

“Sáng 29.8, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh có con bị bạn đánh và mời gia đình tới trường để giải quyết. Tuy nhiên gia đình báo là có việc bận. Muộn nhất 5h chiều nay chúng tôi sẽ thông tin chính thức về vụ việc"- đại diện với Trường Mầm non Rainbow thông tin.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Khi trẻ mầm non giao vào tay ác mẫu

LÊ THANH PHONG |

Một cô giáo ở Trường mầm non tư thục Trẻ Thơ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhồi nhét thức ăn và đánh đập bé hơn 2 tuổi. Không chối cãi gì được, vì tất cả hành vi độc ác của cô giáo này được camera giám sát của trường ghi lại.

Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.

Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

THUỲ TRANG |

Chủ đầu tư của Trường Mầm non Chú Ếch Con, cơ sở Lê Văn Đức ở Đà Nẵng bỗng dưng "mất tích", nhà trường buộc phải đóng cửa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi trẻ mầm non giao vào tay ác mẫu

LÊ THANH PHONG |

Một cô giáo ở Trường mầm non tư thục Trẻ Thơ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhồi nhét thức ăn và đánh đập bé hơn 2 tuổi. Không chối cãi gì được, vì tất cả hành vi độc ác của cô giáo này được camera giám sát của trường ghi lại.

Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.

Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

THUỲ TRANG |

Chủ đầu tư của Trường Mầm non Chú Ếch Con, cơ sở Lê Văn Đức ở Đà Nẵng bỗng dưng "mất tích", nhà trường buộc phải đóng cửa.