[Clip] Kịch tính màn rượt đuổi điểm số, “lội ngược dòng” của tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Đặng Chung |

Trước khi giành ngôi quán quân, Nguyễn Hoàng Cường (thí sinh đến từ Quảng Ninh) và các thí sinh đã có màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở trong phần thi Tăng tốc chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Theo đó, thí sinh Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM) có phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật ấn tượng, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm.

Trong khi đó, thí sinh được dự đoán có khả năng cao giành ngôi quán quân - Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) sau 2 phần thi bị bỏ lại phía sau, khi chỉ giành được 50 điểm.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi ở phần thi Tăng tốc. Hoàng Cường trả lời đúng nhiều câu hỏi, từ vị trí cuối đuổi kịp các thí sinh khác. Thậm chí tạm dẫn đầu đoàn leo núi khi cùng đạt được 150 điểm, bằng với Quang Trường và Quang Nhật.

Clip Hoàng Cường rượt đuổi điểm số trong phần thi Tăng tốc. Clip: VTV
Và tạo cách biệt lớn trong phần thi Về đích.

Trong phần thi cuối, Hoàng Cường tiếp tục có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Trước khi đến lượt thi của mình, Hoàng Cường giành quyền trả lời từ phần thi của các nhà leo núi khác và ghi được 50 điểm.

Trả lời đúng các câu hỏi trong gói 40 điểm, Hoàng Cường nâng tổng điểm lên 240, trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Sau khi giành được vòng nguyệt quế, Hoàng Cường chia sẻ mình vẫn chưa hết sốc, bất ngờ, khi chiến thắng trong chương trình bằng cách “lội ngược dòng” về điểm số như vậy.

Vì còn quá bất ngờ, nên những câu hỏi liên quan đến dự định du học sau cuộc thi, Cường cho biết chưa kịp nghĩ tới.

Thí sinh này cũng chia sẻ, trước khi bước vào trận chung kết năm diễn ra sáng 2.9, cả đêm hôm trước Cường đã không ngủ được vì quá áp lực. Bởi trước đó cậu là thí sinh nắm giữ nhiều kỷ lục và được kỳ vọng sẽ trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018.  

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS vào tầm ngắm của Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS có thể bị phạt nặng nếu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Nhà mạng đốc thúc, gần 2,6 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin

HỮU CHÁNH |

Với việc còn khoảng 2,6 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hoá thông tin, theo Cục Viễn thông, điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ chuẩn hoá.

Khi nào là thời điểm thích hợp để tăng giá điện?

Anh Tuấn |

Theo nhận định của chuyên gia, việc tăng giá điện chưa thể thực hiện ngay trong tháng 4 như đề xuất của một số đơn vị có liên quan, mà sớm nhất cũng phải trong quý II/2023, hoặc cuối quý III/2023 mới có phương án giá điện bán lẻ mới.

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.