Chuyện về cô giáo hơn 20 năm nặng duyên với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Cần Thơ - “Có lúc tôi tự hỏi sao nghề của mình cực quá, nhưng nhìn các em tiến bộ là tôi cố gắng vượt qua. Cuối cùng, tôi gắn bó được với nghề đã 21 năm” - cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) tâm sự.

Nghiệp duyên với trẻ

Lúc tôi vừa đến và dạo bước trong khuôn viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ (phường An Thới, quận Bình Thủy) cũng là lúc cô Ngọc Khánh hoàn thành tiết dạy. Cô cười đôn hậu làm tôi thấy thiện cảm, hơn cả những gì mà người ta ca ngợi về cô.

Dừng chân ở ghế đá, cô Ngọc Khánh chia sẻ, gia đình có cha mẹ làm giáo viên nên con chữ, viên phấn, đã gắn liền với cô như hình với bóng, song, duyên nghiệp đưa lại cô đến với nghề… dạy trẻ khuyết tật.

“Tôi tốt nghiệp THPT cũng là lúc hay tin trường thiếu giáo viên. Để bồi dưỡng nguồn nhân lực, trường đã tổ chức cho những người đăng ký dạy tham gia chương trình đào tạo 3 năm sư phạm và giáo dục đặc biệt tại Bình Dương. Sau đào tạo, tôi được trao bằng cao đẳng sư phạm tiểu học và giảng dạy ở trường cho đến nay”, cô Khánh kể.

Cô Khánh tâm sự với
Học sinh Trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ trong giờ ra chơi. Ảnh: Phong Linh

Ngày đầu đứng lớp, người phụ nữ này không hình dung được công việc, thậm chí nhiều lần phải rơi nước mắt. Từ các em có kỹ năng tự phục vụ kém đến không kiểm soát được hành vi khiến cô buộc phải đóng vai cha mẹ.

Cô Khánh vừa dứt lời cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, trong số hàng chục học sinh tập thể dục giữa giờ, có những đứa trẻ đưa mắt nhìn cô, cười kính mến. Chính ngay lúc đó, tôi hiểu lý do vì sao cô Khánh lại chọn nghề.

Bàn cân gia đình và sự tiến bộ của trẻ

Giữa không khí nhộn nhịp, cô giới thiệu với tôi từng đứa trẻ như cách mẹ hiền giới thiệu con với khách quý. Cô nhẹ nói, trước kia, nghề này không được sự nhìn nhận nhiều của xã hội, bằng chứng là gia đình chồng nhiều lần khuyên cô từ bỏ công việc.

“Tôi tâm sự với gia đình rất nhiều, cố giải thích để người thân hiểu. Với chồng, ban đầu anh còn e ngại nhưng về sau anh trân trọng mình hơn, nhất là khi mình dạy được một đứa trẻ có thể hòa nhập với cộng đồng”, cô Khánh chia sẻ.

Ngần ấy năm đứng lớp, kỷ niệm đáng nhớ nhất với cô Khánh là một bé học trò khiếm thính được cô dạy can thiệp từ hồi 3 tuổi. Đến nay, bạn đã học xong lớp 12, tốt nghiệp trường Cao đẳng, hiện đang giảng dạy môn tin học tại một trường trong thành phố.

Một buổi dạy trên lớp của cô Khánh. Ảnh: Phong Linh
Những hoạt động nhận trẻ, dạy học của cô Khánh. Ảnh: Phong Linh

Tôi tiếp tục theo chân cô Khánh để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Trong số 6 học sinh có một cô bé với đáng yêu chừng độ 6-7 tuổi đang mãi mê chơi miếng gỗ. Cô Khánh cho hay, đó là bạn của em.

“Các em cũng có bạn như bao đứa trẻ khác và chúng ta nên xem đó là đều bình thường. Nếu như ổn, qua được lớp can thiệp sớm này, các em sẽ tiến tới học vẽ nét, viết chữ, vẽ, tô,… các kiến thức nâng cao hơn”- cô chia sẻ.

Cô giáo động viên các em tiến bộ. Ảnh: Phong Linh.
Cô giáo động viên các em tiến bộ. Ảnh: Phong Linh.

Nỗi lo không hòa hợp

Tiết học kết thúc trong niềm vui của học trò, cô giáo và cả phụ huynh đến đón. Chị Võ Duy Anh (phụ huynh học sinh, TP Cần Thơ) chia sẻ "cô rất hiền, có lúc lại rất nghiêm. Hơn cả chúng tôi là bậc cha, mẹ, cô đồng hành và giúp các con vào đời, hòa nhập với xã hội”.

Ông Trần Lê Duy Khiêm (hiệu trưởng Trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) thông tin, vừa qua, trường đã thống nhất đề cử cô Lê Hoàng Ngọc Khánh là giáo viên tâm huyết với nghề, có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, công tác dạy và học, được phụ huynh yêu mến, tin tưởng.

"Cô giáo dạy trẻ khuyết tật sẽ cực hơn so với giáo viên khác, do đó, đối với chế độ chính sách, tôi cũng mong muốn các cô có được sự quan tâm, ưu đãim", ông Khiêm đề xuất.

aaa
Một học sinh hoàn thành bài tập sau khi cô giáo Khánh giao. Ảnh: Phong Linh

Sân trườngvắng bóng học sinh cũng là lúc chúng tôi xin phép ra về. Buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa giúp tôi hiểu định nghĩa về may mắn và yêu nghề, yêu trẻ. Xe nổ máy, tôi rời đi nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn còn vang vọng lời trăn trở "Tôi không còn trẻ nữa, sợ mình không còn đủ sức sống để vui đùa cùng các em, nhưng nếu bạn trẻ nào yêu thích công việc, tôi sẽ động viên, hỗ trợ hết mình để cống hiến”.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Ngành Giáo dục nhiều nơi nói không với quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam

Vân Trang |

Một số tỉnh thành, trường học, cơ sở giáo dục sẽ không tổ chức tiếp khách và nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

135 nhà giáo Hà Nội được vinh danh tâm huyết, sáng tạo

Khánh Linh |

135 nhà giáo tiêu biểu, có những đổi mới, sáng tạo nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường đã được vinh danh.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Tuyển wushu Việt Nam có huy chương bạc đầu tiên ở giải vô địch thế giới

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Đặng Trần Phương Nhi mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đội tuyển wushu Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2023.

Bắt giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm cháu bé 6 tuổi tử vong trên Quốc lộ

Tân Văn |

Bắc Kạn - Công an huyện Chợ Mới vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 1 tài xế vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất show Chị đẹp gây tranh cãi

Anh Trang |

Sự tham gia của Huyền Baby trong show "Chị đẹp" được khán giả quan tâm.

Nổ lớn từ gian bếp nấu ăn, 3 người thương vong ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Vụ nổ xảy ra từ bếp nấu ăn của một hộ gia đình ở xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Tăng lương, tin vui cho thầy cô trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Minh Hà - Tường Vân |

Dự kiến sau cuộc cải cách tiền lương năm 2024, lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Đây là tin vui với hàng triệu thầy cô trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Ngành Giáo dục nhiều nơi nói không với quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam

Vân Trang |

Một số tỉnh thành, trường học, cơ sở giáo dục sẽ không tổ chức tiếp khách và nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

135 nhà giáo Hà Nội được vinh danh tâm huyết, sáng tạo

Khánh Linh |

135 nhà giáo tiêu biểu, có những đổi mới, sáng tạo nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường đã được vinh danh.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.