Chuyện nghề giáo: Chúng tôi khó yên bình trong cái nghèo

Trang Hà |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên buộc lòng lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Tất cả là vì yêu nghề giáo, yêu học trò và khao khát cống hiến cho xã hội.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây

Lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng khiến đời sống của giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu áp lực công việc lớn, đổi mới kế hoạch giảng dạy liên tục.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội) cho biết, mặc dù phải chật vật mưu sinh nhưng thầy hiểu rõ niềm đam mê lớn nhất của mình là dạy học, mang cái chữ đến học trò thân yêu.

Vị giáo viên này cho biết đã từng chứng kiến đồng nghiệp làm thêm nhiều nghề mưu sinh như bán hàng online, kinh doanh ngoài để kiếm thu nhập… Bản thân thầy cũng có gia đình, phải lo cơm áo gạo tiền, lo xây nhà xây cửa, chăm sóc con cái ăn uống, học hành… trong khi đồng lương thì “hẻo”, áp lực chồng chất.

Thầy Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội). Ảnh: NVCC
Thầy Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội). Ảnh: NVCC

"Giáo viên chúng tôi có muôn vàn áp lực, nào là kết quả học tập của học sinh, thành tích cá nhân, nhà trường, áp lực từ phụ huynh, lại thêm hàng tá sổ sách, giấy tờ và những cuộc thi khác… Trong khi đó, lương và chế độ đãi ngộ của nghề lại chưa thực sự tương xứng với công sức chúng tôi bỏ ra.

Nhiều người hỏi tại sao không bỏ nghề để tìm việc khác nhàn và có thu nhập tốt hơn? Tôi chỉ cười “nghề chọn người nhưng tôi cũng chọn nghề”. Bởi vì yêu nghề nên tôi tin vào tương lai tươi sáng của ngành Giáo dục. Vì tin nên tôi rất hy vọng nghề giáo có chế độ ưu tiên trước nhất, chúng tôi sẽ sống được với lương của mình" - thầy Hoàng bộc bạch.

Lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải

Công tác trong ngành Giáo dục 16 năm, cô Kim Oanh - giáo viên Trường THPT Tam Đảo 2 (Vĩnh Phúc) hiện chỉ nhận mức lương hơn 8 triệu đồng. Kinh tế eo hẹp, lương giáo viên không đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học, ngoài giờ dạy, cô Oanh phải nhận may và lắp rèm cửa. Chỉ cần có đơn đặt hàng, dù mưa nắng, dù xa hay gần thì cô vẫn cố gắng đi lắp cho khách.

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên phải tìm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Ảnh: LĐO
Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên phải tìm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Ảnh: LĐO

Quay cuồng trong nhịp sống tất bật, cô Oanh đã quen với việc lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Chỉ khi nhìn lại con đường mình đang bước, cô bất chợt chạnh lòng: "Thật sự vất vả quá, nhưng bỏ nghề thì không nỡ, vì tôi vẫn còn yêu nghề, yêu học trò".

Cô nói: "Chúng tôi khó yên bình trong cái nghèo, không thể chú tâm giảng dạy và sáng tạo trong cái đói. Vì vậy, phải tìm cách đảm bảo cuộc sống cho gia đình rồi mới có tâm có sức dạy học.

Nhưng tôi tin vào tươi lai tươi sáng của ngành Giáo dục, tin rằng công sức của chúng tôi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Tôi mong vào một ngày không xa, chúng tôi sẽ sống được bằng đồng lương của chính mình, sẽ sử dụng lương của nghề tay phải nuôi con cái ăn học và đảm bảo cuộc sống đủ đầy" - cô Oanh hy vọng.

Nhân tháng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hãy cùng Báo Lao Động theo dõi những câu chuyện nghề xúc động, những trải lòng chân thành của các thầy cô giáo. Bạn đọc có tâm tư, chia sẻ về nghề giáo xin gửi về hòm thư toasoan@laodong.com.vn.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà giáo trẻ tiêu biểu với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

PHONG LINH |

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 diễn ra vào tối 12.11 tại trung tâm hoạt động thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp không chỉ tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương mà còn tôn vinh những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, thể hiện tri ân với những người đang công tác trong ngành giáo dục .

Chuyện nghề giáo: Không có học sinh cá biệt, chỉ có học sinh chưa ngoan

Phùng Nhung |

"Trên chặng đường đồng hành cùng học sinh, tôi luôn dành tình cảm chân thành, không đem sự cấm đoán cứng nhắc để thay đổi các em. Có lẽ, chính sự chân thành của tôi đã “cảm hoá” được rất nhiều học sinh" - thầy Trần Văn Hải - giáo viên Trường THPT Đồng Đậu (Vĩnh Phúc) chia sẻ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là những tỉnh thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhà giáo trẻ tiêu biểu với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

PHONG LINH |

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 diễn ra vào tối 12.11 tại trung tâm hoạt động thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp không chỉ tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương mà còn tôn vinh những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, thể hiện tri ân với những người đang công tác trong ngành giáo dục .

Chuyện nghề giáo: Không có học sinh cá biệt, chỉ có học sinh chưa ngoan

Phùng Nhung |

"Trên chặng đường đồng hành cùng học sinh, tôi luôn dành tình cảm chân thành, không đem sự cấm đoán cứng nhắc để thay đổi các em. Có lẽ, chính sự chân thành của tôi đã “cảm hoá” được rất nhiều học sinh" - thầy Trần Văn Hải - giáo viên Trường THPT Đồng Đậu (Vĩnh Phúc) chia sẻ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là những tỉnh thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh.