Chuyên gia lý giải bài toán thiếu trường, thiếu lớp cho trẻ mầm non

Minh Ánh |

Theo PGS.TS Trần Thanh Nam, nguyên nhân khiến việc thiếu trường, thiếu lớp cho trẻ mầm non xuất phát từ việc bất bình đẳng trong thu nhập, khối mầm non tư thục thì chao đảo sau đại dịch. Đặc biệt, công tác quy hoạch, dự đoán cho việc tăng cường các cơ sở giáo dục mầm non công còn hạn chế.

Mới đây, phường Hoàng Liệt đã tổ chức buổi họp với phụ huynh đã có hồ sơ đăng ký cho trẻ 3-4 tuổi vào trường Mầm non Hoàng Liệt. Bởi số lượng hồ sơ đăng ký đã vượt xa so với số dự kiến và khả năng tiếp nhận trẻ của trường.

Cụ thể, nhà trường đã nhận được 939 hồ sơ nhưng trường chỉ đáp ứng được 559 chỉ tiêu. Khi năm học mới sắp cận kề, việc giải bài toán đáp ứng chỗ học cho con em lại càng cấp tập và thúc bách hơn.

Thực tế, việc cạnh tranh đầu cấp vốn chỉ xảy ra ở các cấp phổ thông, đại học, nhưng nay vấn đề này đã len lỏi xuống cả cấp mầm non tại Hà Nội.

Theo khảo sát của phường Hoàng Liệt, hiện phường này có hơn 8.150 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó 6.611 trẻ 2-5 tuổi. Trong khi đó, Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất với bốn cơ sở, ngoài ra có 5 trường mầm non ngoài công lập và 79 nhóm lớp độc lập.

Hai trong bốn cơ sở của trường Mầm non Hoàng Liệt được xây dựng trong hai năm gần đây, nhưng với tốc độ tăng khoảng 2.000 trẻ mầm non mỗi năm, trường chỉ đáp ứng được gần 20%. Số trẻ mầm non ở phường Hoàng Liệt phải đi học tại các cơ sở ngoài công lập chiếm tỷ lệ 82%.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Trần Thanh Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (ĐHGD- ĐHQG Hà Nội) cho biết, nguyên nhân dẫn đến vấn đề này xuất phát từ việc công tác dự đoán, quy hoạch dân cư còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc thiếu cơ sở giáo dục phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Sự bất bình đẳng thu nhập trong cộng đồng cũng khiến nhiều phụ huynh không tha thiết lựa chọn các hệ thống trường mầm non tư thục.

Bên cạnh đó, ông Nam khẳng định, sau 2 năm chịu đại dịch COVID-19, hệ thống giáo dục tư thục chịu nhiều "tổn thương". Nhiều cơ sở giáo dục tư thục phải đóng cửa, giải thể, giáo viên mầm non bỏ nghề.

Học sinh mầm non thiếu trường thiếu lớp. Video: Minh Ánh

Chia sẻ quan điểm về giải pháp cho bài toán thiếu trường, thiếu lớp vẫn là bài toán nan giải, ông Trần Thành Nam khẳng định cần có những công tác quy hoạch lâu dài.

Cụ thể, cần có những chính sách mạnh để hỗ trợ đơn giản hoá cho các trường khối tư thục để quay trở lại giáo mầm non.

Bên cạnh đó, việc dự báo, quy hoạch để tăng cường cơ sở giáo dục mầm non công cũng là chiến lược dài hơi cần thực hiện ở những vùng đô thị, để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi giấy phép cơ sở mầm non có cô giáo hất cùi chỏ vào mặt trẻ

THUỲ TRANG |

Ngày 8.8, UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ký quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, nơi xảy ra vụ việc cô giáo dùng cùi chỏ doạ một bé 3 tuổi.

Sắp thi tuyển 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Tường Vân |

Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho năm học 2022-2023.

TPHCM cho phép các trường mầm non được giữ trẻ trong dịp hè

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tuỳ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng các trường mầm non hoàn toàn có thể tự quyết định việc tổ chức giữ trẻ trong dịp hè này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thu hồi giấy phép cơ sở mầm non có cô giáo hất cùi chỏ vào mặt trẻ

THUỲ TRANG |

Ngày 8.8, UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ký quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, nơi xảy ra vụ việc cô giáo dùng cùi chỏ doạ một bé 3 tuổi.

Sắp thi tuyển 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Tường Vân |

Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho năm học 2022-2023.

TPHCM cho phép các trường mầm non được giữ trẻ trong dịp hè

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tuỳ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng các trường mầm non hoàn toàn có thể tự quyết định việc tổ chức giữ trẻ trong dịp hè này.