Chuyên gia "hiến kế" giải quyết băn khoăn của con trẻ trước thềm khai giảng

Hà Phương - Thanh Chân |

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Nam - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: "Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên kế hoạch khai giảng, dạy và học thay đổi, học sinh thường có những cảm xúc lo lắng, căng thẳng, bất an. Chính vì vậy, cha mẹ cần đồng hành, định hướng, giải tỏa những vướng mắc tâm lý cho con để con trẻ có thể yên tâm đến trường".

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho một số kế hoạch của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Không những vậy, để đảm bảo sức khỏe an toàn cộng đồng, nhiều trường học phải đóng cửa, các sự kiện bị tạm hoãn hoặc hạn chế ra đường.

Đối với các em học sinh, kỳ nghỉ hè năm nay có lẽ là mùa hè "lặng lẽ" nhất bởi các em phải nói không với lớp học ngoại khóa, lớp học kỹ năng hay thậm chí là những chuyến đi chơi, đi du lịch cùng gia đình.

Hành trang tựu trường

Trước những tình huống này, trẻ em thường có những cảm xúc lo lắng, căng thẳng, bất an. Không những vậy, trẻ còn phải đối mặt với cảm xúc theo nhiều cách khác nhau. Những lúc này, gia đình chính là nơi để trẻ được yêu thương và hỗ trợ hơn bao giờ hết. 

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thành Nam - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Kế hoạch bị ảnh hưởng do dịch bệnh là bất định, không thể biết nào trước sẽ diễn ra như thế nào. Điều này có thể khiến cho con trẻ lo lắng. Trong thời điểm này, bố mẹ nên bình thường hóa để con cảm thấy việc lo lắng như vậy là điều bình thường".

Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hà
Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hà.

Theo đó, cách thức mà bố mẹ nên làm là hướng sự chú ý của con về chuyện đi chơi sang hướng khác. Gia đình nên trò chuyện với con về những chuyện có thể kiểm soát như thời gian nào sẽ tựu trường, phương án đề ra như thế nào, từ đó, hướng con đến sự chuẩn bị một kỳ học mới.

"Bố mẹ có thể trò chuyện cùng con rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra cho các con một số phương án tựu trường. Phương án thứ nhất là các con sẽ đi học kết hợp. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, con sẽ học trực tuyến.

Gia đình có thể lên một kế hoạch mới cùng con để chuẩn bị cho các phương án này. Từ đó, những tình huống tốt hay xấu xảy ra, các em học sinh đều tiếp nhận một cách thoải mái, bớt lo lắng hơn" - PGS.TS Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Chuyến du lịch chưa thực hiện

Vì lỡ hẹn với con trong hè này, trẻ có thể lựa chọn địa điểm đi chơi tiếp theo để gia đình suy nghĩ và sắp xếp. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể gợi ý cho con những hoạt động phù hợp trong thời điểm này như một phần lời hứa của bố mẹ.

Bên cạnh đó, bố mẹ nên cho trẻ thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, giải thích với trẻ những điều nên làm để chiến thắng dịch bệnh COVID-19 vì những hoạt động thường ngày không chỉ có ý nghĩa với mỗi người mà còn có ý nghĩa cộng đồng.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, đối với việc tổ chức khai giảng, ngày hội đến trường. Theo quy định của Bộ GDĐT, toàn thành phố thống nhất tổ chức khai giảng vào ngày 5.9, sở đề nghị các cơ sở thống nhất, tránh trường hợp có cơ sở giáo dục xin khai giảng sớm.

Thành phố sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp. Chương trình ngắn gọn, trang trọng ý nghĩa, đảm bảo an toàn, thời gian không quá 45 phút. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Trong lễ khai giảng tập trung chú trọng đến việc đón học sinh đầu cấp, tùy theo thực tế các trường để bố trí học sinh khai giảng tập trung cho phù hợp, đảm bảo giãn cách theo quy định.

Hà Phương - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chốt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, không quá 45 phút

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội thống nhất tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, thời gian không quá 45 phút.

Sau khai giảng, trường mầm non tại TPHCM có được phép mở bán trú không?

HUYÊN NGUYỄN |

Trường mầm non tại TPHCM sẽ khai giảng ngày 5.9, tổ chức bán trú từ ngày 7.9.

Bộ GDĐT lên kịch bản khai giảng năm học mới: Kết hợp trực tiếp và online

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lên các kịch bản cho năm học mới, cũng như việc tổ chức lễ khai giảng để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội chốt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, không quá 45 phút

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội thống nhất tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, thời gian không quá 45 phút.

Sau khai giảng, trường mầm non tại TPHCM có được phép mở bán trú không?

HUYÊN NGUYỄN |

Trường mầm non tại TPHCM sẽ khai giảng ngày 5.9, tổ chức bán trú từ ngày 7.9.

Bộ GDĐT lên kịch bản khai giảng năm học mới: Kết hợp trực tiếp và online

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lên các kịch bản cho năm học mới, cũng như việc tổ chức lễ khai giảng để bảo vệ sức khỏe của học sinh.