Chuyên gia chỉ cách dạy trẻ học tiếng Anh theo cơ chế học tiếng “mẹ đẻ”

Trang Hà |

Dạy trẻ học tiếng Anh thông qua âm nhạc, hoạt động, hình ảnh sống động, coi trọng các tương tác để giúp trẻ học thông qua chơi… Đây là những cách dạy trẻ học tiếng Anh được các chuyên gia nhấn mạnh tại buổi tọa đàm "Phương pháp giúp trẻ 1,5 - 3 tuổi nuôi dưỡng ngôn ngữ tiếng Anh theo cơ chế học tiếng mẹ đẻ" diễn ra ngày 19.8.

Các diễn giả tham dự tọa đàm đều khẳng định môn Ngoại ngữ giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ, ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp.

Trong các ngoại ngữ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc học ngoại ngữ, trước hết là tiếng Anh trở thành yêu cầu thiết thực. Để làm được điều này, cần nhiều yếu tố, trong đó có việc giúp trẻ có môi trường tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm càng tốt, trong đó ở giai đoạn từ 1,5 đến 3 tuổi.

Khách mời tham dự tọa đàm dạy tiếng Anh cho trẻ. Ảnh: Hà Trang
Khách mời tham dự tọa đàm dạy tiếng Anh cho trẻ. Ảnh: Hà Trang

Vậy dạy ngoại ngữ cho trẻ ở độ tuổi này sẽ như thế nào?, GS.TS Ooi Chee Keong - tác giả của phương pháp 4SLPA giúp trẻ học tiếng Anh tự nhiên– cho rằng, với trẻ từ 0 – 3 tuổi, cách thức giúp trẻ thẩm thấu ngôn ngữ nhanh nhất là qua âm nhạc, nét vẽ và trí tưởng tượng.

Theo đó, chuyên gia chỉ ra rằng, nhu cầu nói của trẻ ở giai đoạn từ 0 – 3 tuổi là rất lớn. Trong đó, giai đoạn đỉnh cao là khi trẻ được 2 tuổi, ngôn ngữ phát triển một cách đột phá.

Thời kỳ từ 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi là thời kì mẫn cảm với ngôn ngữ nhất trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy, trong giai đoạn này, trẻ có thể thẩm thấu được bất cứ ngôn ngữ nào theo cách học tự nhiên và nguồn ngôn ngữ trẻ thẩm thấu được sẽ nuôi dưỡng sự phát triển mạnh mẽ sau giai đoạn 3 tuổi.

ThS Nguyễn Hải Yến – người sáng lập Hợp xướng Gió Xanh – nhấn mạnh vai trò của âm nhạc trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ ở độ tuổi này. Âm nhạc ở đây không hẳn là những bài hát tiếng Anh sôi động, mà có thể là thể loại như jazz, swing, pop, rock and roll, country...

a
ThS Trần Thùy Dương - Đại diện quyền tác giả của chương trình Tiny Bean.

Sau hơn 10 năm phát triển chương trình tiếng Anh ra quốc tế và hơn 7 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, bà Trần Thuỳ Dương – Giám đốc Công ty TNHH Budding Bean Việt Nam – đánh giá, để giúp trẻ học ngôn ngữ tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, quan trọng nhất là tạo cho trẻ có môi trường để học tập. Môi trường ở đây là gia đình và nhà trường.

Về phía gia đình, bà khuyên các bậc cha mẹ hãy đồng hành với con trong việc học ngoại ngữ. Nếu bố mẹ không giỏi tiếng Anh thì trước hết phải chọn cho con một thầy cô giáo tốt, môi trường giáo dục tốt để yên tâm gửi gắm con. Tiếp đó, cần thể hiện tình yêu với ngôn ngữ đó, như cùng con học, hát những bài hát tiếng Anh, để kích thích tình yêu của trẻ.

Về phía nhà trường, ngoài giáo viên có kỹ năng tốt thì cần có một chương trình đào tạo bài bản, phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Tại tọa đàm, chương trình tiếng Anh Tiny Bean giúp trẻ nuôi dưỡng ngôn ngữ tiếng Anh theo cơ chế học tiếng mẹ đẻ dành riêng cho trẻ 1,5 – 3 tuổi đã được ra mắt.

Chương trình ứng dụng một cách bài bản tiến trình đắc thụ ngôn ngữ tự nhiên theo nghiên cứu của Giáo sư Stephen Krashen, nhưng nghiên cứu và phát triển thành phương pháp độc quyền APE (Activate - Play and learn – Expand) giúp trẻ tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên như học tiếng mẹ đẻ. Các nội dung được lựa chọn cẩn trọng dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm sinh lý và nhận thức của trẻ giai đoạn này.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Lớp học Tiếng Anh hạnh phúc ở Thái Bình của người đàn ông khuyết tật

Lương Hà |

Với mong muốn đưa Tiếng Anh thành thứ tiếng giao tiếp thành thạo cho những đứa con của mình và bạn bè đồng trang lứa, anh Nguyễn Đức Điển (44 tuổi, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dù bị khuyết tật vận động, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn quyết tâm mở "Lớp học hạnh phúc" - dạy Tiếng Anh miễn phí cho trẻ.

Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh học sinh

Thành An |

Để thực hiện việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề để thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đặt ra.

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.

Tin 20h: Tuổi nghỉ hưu tác động như thế nào đến lựa chọn rút BHXH 1 lần?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.8: Lý do năm 2023 không có ngành học điểm chuẩn trên 30; Cục Phòng chống HIV/AIDS vào cuộc vụ nhóm Bông hồng đen tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm; Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần...

Giờ thứ 9: Nuôi chim tu hú - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong mái ấm gia đình, đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đang sống hạnh phúc. Bỗng một ngày, ông chồng phát hiện cô con gái đầu lòng không phải là huyết thống của mình. Gia đình này sẽ ra sao?

Mánh giấu 27 tỉ đồng nhận hối lộ từ Việt Á của cựu Giám đốc CDC Hải Dương

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Duy Tuyến được Công ty Việt Á chi 27 tỉ đồng tiền ngoài hợp đồng các đơn hàng test xét nghiệm, vật tư y tế chuyển vào tài khoản ngân hàng của bảo vệ, thông gia do bị can đưa cho Phan Quốc Việt .

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Cuối ngày Tây Bắc: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage

PV TÂY BẮC BỘ |

Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở nhiều tỉnh vùng cao; Xót lòng 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.8.

Lớp học Tiếng Anh hạnh phúc ở Thái Bình của người đàn ông khuyết tật

Lương Hà |

Với mong muốn đưa Tiếng Anh thành thứ tiếng giao tiếp thành thạo cho những đứa con của mình và bạn bè đồng trang lứa, anh Nguyễn Đức Điển (44 tuổi, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dù bị khuyết tật vận động, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn quyết tâm mở "Lớp học hạnh phúc" - dạy Tiếng Anh miễn phí cho trẻ.

Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh học sinh

Thành An |

Để thực hiện việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề để thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đặt ra.

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.