Chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi THPT 2019 và áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

HUYÊN NGUYỄN |

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về thời điểm áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ, trên cơ sở tổng kết, đánh giá, nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia các năm trước, nhất là năm 2018, kỳ thi năm 2019 cơ bản giữ ổn định như đã tổ chức trong các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh cũng như xã hội...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi, phát huy các ưu điểm và khắc phục các bất cập, tồn tại.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông tin thêm: Thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới sẽ thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết 51 ban hành ngày 21.11.2017. Theo lộ trình này, nghị quyết ghi rõ, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học; từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin tại họp báo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin tại họp báo. Ảnh: HN

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng thông tin, Chính phủ đã bàn về chủ trương miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập thuộc TPHCM theo đề xuất trước đó của thành phố.

“Khi thảo luận tại cuộc họp, ý kiến các bộ cũng nêu là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình sửa đổi Luật Giáo dục, trong có nội dung về miễn học phí. Cho nên, Thủ tướng đặt vấn đề là TPHCM cứ theo luật hiện hành, chờ đến khi có luật mới thì thực hiện theo”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất không giao Bộ GDĐT biên soạn, xuất bản sách giáo khoa để tránh độc quyền

Đặng Chung |

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có đề xuất với Quốc hội xem xét tách việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa (SGK) Giáo dục phổ thông ra khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Báo cáo Thủ tướng việc hoàn thiện quy trình tổ chức thi THPT quốc gia, không để tái diễn sai phạm

Bích Hà |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến theo hướng phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học

Bích Hà |

Trong năm tới, kỳ thi THPT quốc gia được cải tiến theo hướng đảm bảo phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học của các trường phổ thông. Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo để học sinh và giáo viên chủ động trong việc học tập và giảng dạy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất không giao Bộ GDĐT biên soạn, xuất bản sách giáo khoa để tránh độc quyền

Đặng Chung |

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có đề xuất với Quốc hội xem xét tách việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa (SGK) Giáo dục phổ thông ra khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Báo cáo Thủ tướng việc hoàn thiện quy trình tổ chức thi THPT quốc gia, không để tái diễn sai phạm

Bích Hà |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến theo hướng phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học

Bích Hà |

Trong năm tới, kỳ thi THPT quốc gia được cải tiến theo hướng đảm bảo phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học của các trường phổ thông. Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo để học sinh và giáo viên chủ động trong việc học tập và giảng dạy.