Chuẩn bị đón năm học mới với muôn vàn nỗi lo

Tường Vân |

Là địa phương chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Hà Nội hiện chưa có lịch cụ thể cho năm học mới. Nhiều gia đình đang trong tâm thế chuẩn bị cho phương án phải học trực tuyến ngay từ những ngày đầu năm học.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang (Đống Đa, Hà Nội), có 3 con nhỏ. Cả 3 bé đều theo học tại trường ngoài công lập. 2 bé lớn đã bắt đầu năm học từ đầu tháng 8. Dù đã quen với việc con phải học trực tuyến từ những năm trước, gia đình chị không khỏi lo lắng vì bé út năm nay bước vào lớp 1 lại phải học online ngay từ những tiết học đầu tiên.

“Nhà trường thông báo ngày 16.8 con bắt đầu học trực tuyến nhưng chỉ học vào thứ 7, chủ nhật để làm quen với các thao tác. Gia đình cũng băn khoăn về việc dạy học trực tuyến vì con còn nhỏ quá, nếu không có sự hỗ trợ của người lớn sẽ gặp nhiều khó khăn” - chị Trang nói.

3 con học trực tuyến, bố mẹ cũng phải làm việc, gia đình chị chẳng còn cách nào ngoài việc đầu tư thêm máy tính cho con, thành thử nhìn đâu trong nhà cũng chỉ thấy... máy tính.

“Đấy là nhà mình còn có điều kiện, với những gia đình khó khăn, chưa biết sẽ phải xoay xở ra sao” – chị Trang băn khoăn.

Tương tự như chị Trang, gia đình anh Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đang trong tình trạng “đứng ngồi không yên”.

“Hà Nội hiện đang giãn cách nên 2 vợ chồng tôi được làm việc tại nhà. Nhưng nhiều khả năng sau khi hết thời gian giãn cách, vợ chồng tôi sẽ phải đến công ty làm việc. Nếu con phải học trực tuyến, vợ chồng sẽ phải thay phiên nhau nghỉ làm để lo cho con vì con còn quá nhỏ, không thể để tự học ở nhà 1 mình” – Anh Hoàng chia sẻ.

Với các cha mẹ có con năm nay vào lớp 1, nỗi lo cho năm học mới còn bộn bề. Bởi ở độ tuổi của con, cần có sự chỉ bảo, uốn nắn từng nét chữ, chỉnh từng tư thế,… Nếu phải học online, tất cả chỉ dừng lại qua lời giảng của cô giáo trên màn hình nhỏ.

“Hiện tại các nhà sách đều đã đóng cửa, muốn mua sách dạy con tập đọc, tập viết cũng chẳng được. Do đó, tôi phải tìm tài liệu trên mạng, in ra và cùng con tập đọc, tập viết, chuẩn bị cho năm học mới.

Gia đình tôi chật vật dạy con cả tuần nay nhưng con không thuộc nổi bảng chữ cái. Càng dạy học càng thấy nản. Cứ như thế này, không biết tới đây nếu phải học online con có theo kịp chương trình không”- một phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 bày tỏ sự lo lắng.

Nhiều giáo viên tại Hà Nội cho rằng, việc dạy học online chỉ thực sự hiệu quả đối với các khối lớp lớn. Riêng lứa tuổi tiểu học, nếu bắt buộc dạy học online, chỉ có thể dạy từ lớp 3. Học sinh lớp 1, 2 cần có sự chỉ bảo, cầm tay uốn nắn của giáo viên. Do đó, hình thức dạy học này thực sự không hiệu quả và không phù hợp với độ tuổi của các con.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Tường Vân |

Chỉ chưa đầy 1 tháng là đến ngày 5.9, ngày học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nhiều nơi học sinh vẫn chưa thể kết thúc năm học 2020-2021. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho nhiều địa phương và toàn ngành giáo dục hiện nay.

Trường tư rục rịch dạy học online, trường công thấp thỏm chờ năm học mới

Vân trang |

Nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu năm học mới bằng dạy học online. Trong khi đó, tại các trường công lập, phụ huynh và học sinh thấp thỏm lo lắng đợi ngày tựu trường đúng nghĩa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Tường Vân |

Chỉ chưa đầy 1 tháng là đến ngày 5.9, ngày học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nhiều nơi học sinh vẫn chưa thể kết thúc năm học 2020-2021. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho nhiều địa phương và toàn ngành giáo dục hiện nay.

Trường tư rục rịch dạy học online, trường công thấp thỏm chờ năm học mới

Vân trang |

Nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu năm học mới bằng dạy học online. Trong khi đó, tại các trường công lập, phụ huynh và học sinh thấp thỏm lo lắng đợi ngày tựu trường đúng nghĩa.