Chuẩn bị cho năm học mới, TP.HCM tuyển thêm 365 giáo viên

P.A |

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm học mới 2018-2019, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tuyển 365 giáo viên bậc THPT, 62 nhân viên để bổ sung cho các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng. 

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục TP.HCM dự kiến tuyển sinh 68.690 học sinh cấp THPT, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động một trường THPT trên địa bàn quận Thủ Đức.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng.
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng.

Tiếng Anh là môn có nhu cầu tuyển giáo viên cao nhất: 70 chỉ tiêu, môn Toán có 40 chỉ tiêu, Ngữ văn có 40 chỉ tiêu, Sinh học có 42 chỉ tiêu và giáo viên môn Tin học có 40 chỉ tiêu.

Yêu cầu đối với giáo viên cấp THPT: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Riêng người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển.

Ứng viên đăng ký dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5.6 đến hết ngày 3.7.2018, để nhận mã số đăng ký dự tuyển. Sau đó, ứng viên sử dụng mã số đăng ký, số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ, hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký tham gia xét tuyển tại địa chỉ: http://phongtccb.hcm.edu.vn.

Thời gian tổ chức phỏng vấn dự kiến trong hai ngày 20 và 21.7.2018, dự kiến công bố kết quả ngày 3.8.2018. Các giáo viên, nhân viên trúng tuyển sẽ nhận nhiệm sở ngày 9.8.2018.

P.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.