Chưa thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2019-2020

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin mới nhất, chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới sẽ chưa được áp dụng đối với lớp 1 từ năm học 2019-2020 như công bố trước đó.

Ngày 27.9, thông tin của Báo Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết định sẽ lùi thời gian thực hiện đổi mới chương trình, SGK đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 thay vì 2019-2020 như dự kiến. Thay vào đó, chương trình mới sẽ được áp dụng vào thời hạn chậm nhất mà Quốc hội cho phép, tức là từ năm học 2020-2021.

Lý do Bộ GDĐT đưa ra là thời điểm này, chương trình các môn học trong giáo dục phổ thông mới vẫn chưa ban hành. Trước mắt, vẫn còn hàng loạt công việc tiếp theo phải thực hiện như: thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký viết SGK; nghiên cứu chương trình để biên soạn sách; thẩm định, phê duyệt rồi mới phát hành SGK.

Chưa kể, sau khi có SGK cũng cần có thời gian để các nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh tìm hiểu, dạy học thử nghiệm để có thể lựa chọn bộ sách phù hợp nhất. Nhiều nội dung, công việc như vậy khó có thể triển khai thực hiện trong chưa đầy một năm như ban đầu dự kiến là sẽ thực hiện đổi mới chương trình, SGK bắt đầu áp dụng từ lớp 1 năm 2019-2020.

Đây là quyết định mới nhất của Bộ GDĐT, bởi vì đầu năm học này, đã xảy ra tình trạng khan hiếm SGK ở nhiều nơi trên khắp cả nước, mà nguyên nhân chính là do thông tin từ năm học tới, Bộ GDĐT sẽ thay SGK. Các công ty sách, thiết bị trường học địa phương đã đặt kế hoạch thấp để tránh sách bị tồn kho.

Trước đó, về chương trình, SGK mới, tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới. Theo đó, thời hạn áp dụng chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu sẽ được thực hiện chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp THCS và từ năm học 2022-2023 đối với cấp THPT.

Nghị quyết này cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn SGK giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí, đồng thời bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Tại Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT vào tháng 12.2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu triển khai chương trình mới ngay từ năm học 2019-2020.

Cụ thể, chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng tuần tự trong từng cấp học, từ năm học 2019-2020 đối với lớp đầu cấp tiểu học, năm học 2020-2021 với lớp đầu cấp trung học cơ sở và năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của trung học phổ thông.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ có bộ sách giáo khoa riêng: Giảm tải lý thuyết, tăng trải nghiệm thực tế

ANH NHÀN |

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố chương trình khung, TPHCM sẽ thực hiện bộ sách giáo khoa (SGK) riêng, được xây dựng, thiết kế sinh động, không đặt nặng tính hàn lâm, xa rời thực tế. Sở GD-ĐT TPHCM đang cùng các đơn vị phối hợp các bước chuẩn bị về đội ngũ, cách thức thực hiện. Việc biên soạn một bộ SGK cho TPHCM được khá nhiều người đồng thuận và cho là phù hợp tình hình giáo dục tại TPHCM hiện nay.

Loay hoay bài toán xoá độc quyền sách giáo khoa

huyên nguyễn - cao nguyên |

Câu chuyện thiếu sách giáo khoa (SGK) cục bộ vào dịp đầu năm học vừa qua một phần nguyên nhân từ việc NXB Giáo dục Việt Nam đang được độc quyền in ấn và phát hành SGK cùng với những tranh luận về tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, mỗi địa phương quy định vở bài tập riêng... đang đặt ra những bất cập trong việc xoá độc quyền SGK.

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa, phát miễn phí cho học sinh lớp 1

Đặng Chung |

GS Hồ Ngọc Đại quan niệm, lớp 1 là lớp rất quan trọng. Nhà nước, nhân dân cần có quà cho trẻ lớp 1 để các em có sách mới, quần áo mới. Ông từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa , phát miễn phí cho trẻ lớp 1, coi đó là món quà đầu tiên cuộc đời dành cho một đứa trẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM sẽ có bộ sách giáo khoa riêng: Giảm tải lý thuyết, tăng trải nghiệm thực tế

ANH NHÀN |

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố chương trình khung, TPHCM sẽ thực hiện bộ sách giáo khoa (SGK) riêng, được xây dựng, thiết kế sinh động, không đặt nặng tính hàn lâm, xa rời thực tế. Sở GD-ĐT TPHCM đang cùng các đơn vị phối hợp các bước chuẩn bị về đội ngũ, cách thức thực hiện. Việc biên soạn một bộ SGK cho TPHCM được khá nhiều người đồng thuận và cho là phù hợp tình hình giáo dục tại TPHCM hiện nay.

Loay hoay bài toán xoá độc quyền sách giáo khoa

huyên nguyễn - cao nguyên |

Câu chuyện thiếu sách giáo khoa (SGK) cục bộ vào dịp đầu năm học vừa qua một phần nguyên nhân từ việc NXB Giáo dục Việt Nam đang được độc quyền in ấn và phát hành SGK cùng với những tranh luận về tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, mỗi địa phương quy định vở bài tập riêng... đang đặt ra những bất cập trong việc xoá độc quyền SGK.

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa, phát miễn phí cho học sinh lớp 1

Đặng Chung |

GS Hồ Ngọc Đại quan niệm, lớp 1 là lớp rất quan trọng. Nhà nước, nhân dân cần có quà cho trẻ lớp 1 để các em có sách mới, quần áo mới. Ông từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa , phát miễn phí cho trẻ lớp 1, coi đó là món quà đầu tiên cuộc đời dành cho một đứa trẻ.