Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Gấp rút kiểm tra học kỳ II trực tuyến cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, cho phép học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23.8, học sinh các lớp học khác từ tựu trường từ ngày 1.9 và khai giảng vào ngày 5.9.

Theo Bộ GDĐT, hầu hết các địa phương đã hoàn thành kế hoạch của năm học 2020 - 2021. Tuy nhiên, còn một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh… vẫn chưa thể kết thúc năm học vì đã cho học sinh nghỉ học từ đầu tháng 5 đến nay để phòng dịch COVID-19.

Trong đó, Hà Nội là địa phương hiện vừa xoay xở để kết thúc năm học cũ trong tình hình dịch bệnh ngày một căng thẳng, vừa phải tất bật lo kế hoạch cho năm học mới đang tới gần.

Kế hoạch mà Sở GDĐT Hà Nội đưa ra - cho học sinh nghỉ hè sớm từ ngày 15.5, dừng mọi hình thức dạy học và kiểm tra, rồi chờ đến khi tình hình dịch bệnh ổn định sẽ quay trở lại trường để tổ chức kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tiếp - đến thời điểm này, coi như đã bị… “vỡ kế hoạch”.

Để hoàn thành kế hoạch năm học cũ, không còn cách nào khác, Sở GDĐT phải trao quyền chủ động cho các trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra trực tuyến để có thể kết thúc năm học trước ngày 10.8.

Những ngày đầu tháng 8, nhiều trường học ở Hà Nội tất bật với lịch ôn tập và kiểm tra học kỳ.

Những ngày qua, trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội, phụ huynh Hà Nội và giáo viên của nhiều trường đều chung một nỗi lo, chung sự tất bật với những buổi kết nối online để ôn tập cho con em đảm bảo đủ kiến thức tham gia đợt kiểm tra cuối học kỳ.

Lý do là sau hơn 2,5 tháng nghỉ hè, phần lớn học sinh đã quên nhiều kiến thức. Tâm lý học sinh cũng có những xáo trộn và cần thời gian để làm quen, khởi động lại việc học và ôn thi online sau thời gian nghỉ dài.

“Cả tuần nay, gia đình tôi lo lắng khi cô giáo chủ nhiệm của con đột ngột thông báo lịch kiểm tra học kỳ II bằng hình thức trực tuyến. Con đã quen với nhịp sinh hoạt của thời gian nghỉ hè, nên không mấy hứng thú với việc học tập.

Những ngày qua, vợ chồng tôi ngoài việc đốc thúc, còn thay nhau ngồi học cùng con, vừa để giúp con ôn tập kiến thức, vừa cùng giáo viên hướng dẫn con làm quen với các công cụ hỗ trợ kiểm tra trực tuyến, tránh việc bỡ ngỡ khi bước vào kỳ kiểm tra chính thức” - chị Đỗ Thị Thúy (quận Hà Đông) chia sẻ.

Theo bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông, các trường trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch, cho học sinh ôn tập để kiểm tra học kỳ II, kết thúc năm học. Khối THCS dự kiến hoàn thành trước 5.8. Với khối tiểu học, học sinh lớp 5 sẽ được kiểm tra trước, sau đó mới đến các khối từ 1 đến 4.

Hiện tại, vẫn còn ý kiến băn khoăn về hình thức kiểm tra trực tuyến. Song ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, đây được xem là giải pháp tối ưu để học sinh Thủ đô có thể kết thúc năm học cũ để bước vào năm học mới. Nhưng không thể phủ nhận việc phải gấp rút tổ chức và hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ đang khiến cả học sinh và giáo viên đều vất vả.

Tựu trường online, bắt đầu chuỗi ngày ngồi máy tính

Những ngày qua, tại Hà Nội cũng đang xảy ra một sự “tréo ngoe”, nhiều học sinh lớp 5 chưa kịp kiểm tra học kỳ để kết thúc năm học cũ đã phải bắt đầu chuyển cấp, bước vào học lớp 6 khi có nguyện vọng học ở các trường tư thục. Nguyên nhân là theo các quy định hiện hành, trường tư thục được tựu trường sớm hơn 4 tuần so với các trường phổ thông công lập cùng cấp học.

Từ ngày 2.8, rất nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã tổ chức lễ tựu trường online và bắt đầu năm học mới. Và không ít học sinh lớp 6 đã có trải nghiệm về buổi học đầu tiên ở cấp học mới qua màn hình máy tính, mà chưa được tận mắt nhìn thấy trường, thầy cô và bạn bè ở ngôi trường mới của mình.

Chẳng hạn, ngày 2.8, trường Tiểu học Archimedes tổ chức bế giảng năm học 2020-2021. Ngay ngày hôm sau, học sinh tựu trường online và bắt đầu học chương trình năm học mới.

Hàng loạt trường tư thục khác cũng gửi tới phụ huynh lịch học tương tự và học sinh bắt đầu chương trình của năm học mới ngay tuần đầu tiên của tháng 8, bằng việc dạy học theo hình thức trực tuyến.

Dù biết trong tình thế hiện nay, phương thức này là lựa chọn tối ưu nhất để duy trì việc học, nhưng nhiều phụ huynh cũng lo lắng con em bị ảnh hưởng sức khỏe, khi tiếp tục với những chuỗi ngày phải ngồi nhiều giờ trước màn hình máy tính, mà chưa hẹn ngày có thể được trở lại trường.

Theo Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai), việc học sinh phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài để phòng chống dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của học sinh, nhất là các cháu bậc mẫu giáo và tiểu học.

Ông đề xuất các cấp, ngành cần quan tâm, có giải pháp cho việc học và thi của học sinh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

“Chúng ta xác định là sẽ sống chung với dịch COVID-19, chưa biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được đại dịch, nên đề nghị Bộ GDĐT, Bộ Y tế cần xây dựng mô hình trường học an toàn để trẻ đến trường, các cháu học sinh không thể ở nhà và học trực tuyến mãi được”- đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về lịch tựu trường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng

Đặng Chung |

Trong khi Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học cũ và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn căng thẳng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học mới, với lịch tựu trường từ ngày 1.9. Đã có ý kiến cho rằng việc này là chưa phù hợp thực tế và không khả thi.

Gần 12.000 thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Thiều Trang |

Chiều nay, ngày 5.8, các thí sinh đăng ký dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi dành cho các thí sinh không thể dự thi đợt 1 vì dịch bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT đề nghị không tăng học phí trong năm học mới

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục và đào tạo, yêu cầu giữ ổn định mức học phí năm học mới để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ GDĐT lên tiếng về lịch tựu trường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng

Đặng Chung |

Trong khi Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học cũ và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn căng thẳng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học mới, với lịch tựu trường từ ngày 1.9. Đã có ý kiến cho rằng việc này là chưa phù hợp thực tế và không khả thi.

Gần 12.000 thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Thiều Trang |

Chiều nay, ngày 5.8, các thí sinh đăng ký dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi dành cho các thí sinh không thể dự thi đợt 1 vì dịch bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT đề nghị không tăng học phí trong năm học mới

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục và đào tạo, yêu cầu giữ ổn định mức học phí năm học mới để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19.