Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kỳ thi THPT 2020

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020 nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình. 

Chiều 14.5, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020.

Liên quan tới kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019-2020 và phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Chính phủ đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực hướng dẫn các địa phương cho học sinh đi học trở lại bảo đảm an toàn, chu đáo, đồng thời lưu ý việc giãn cách học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, không cứng nhắc;

Chính phủ cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kỳ thi ở địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện giám sát; phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công; sớm ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi ở địa phương, tổ chức coi thi, chấm thi nghiêm túc, trung thực.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ, theo đề xuất của Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (KHXH).

Trong đó, bài thi KHTN gồm tổ hợp 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. Bài thi KHXH gồm tổ hợp của 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân. Riêng với thí sinh giáo dục thường xuyên (GDTX) bài tổ hợp có 2 môn Lịch sử, Địa lí.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp có 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn; còn thí sinh GDTX sẽ chỉ có 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp tự chọn.

Ngoại trừ môn Ngữ văn, các môn thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Kỳ thi tổ chức trong 1,5 ngày. Theo Bộ GDĐT, kỳ thi sẽ khắc phục những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới việc dạy và học, đồng thời vẫn tuân thủ đúng quy định của Luật Giáo dục sửa đổi (năm 2019) có hiệu lực từ 1.7.2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ do các địa phương chịu trách nhiệm chủ trì công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Hà Vi |

Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Từ 0h ngày 29.4.2020 tăng tần suất đường bay nội địa; Phạt 12 tháng tù giam người hát karaoke vi phạm quy định chống dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Thi THPT quốc gia năm 2020 nếu bị đình chỉ thi sẽ hủy toàn bộ kết quả

Ái Vân |

Theo quy định mới, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Trường đại học đầu tiên thông báo quy đổi điểm thành phần thi THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa TPHCM vừa công bố cách tính điểm mới theo khối xét tuyển có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nóng nhất 24h: Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Hà Vi |

Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Từ 0h ngày 29.4.2020 tăng tần suất đường bay nội địa; Phạt 12 tháng tù giam người hát karaoke vi phạm quy định chống dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Thi THPT quốc gia năm 2020 nếu bị đình chỉ thi sẽ hủy toàn bộ kết quả

Ái Vân |

Theo quy định mới, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Trường đại học đầu tiên thông báo quy đổi điểm thành phần thi THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa TPHCM vừa công bố cách tính điểm mới theo khối xét tuyển có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.