Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo làm rõ vụ lạm thu ở Trường THPT Thanh Miện III

Hoàng Khôi |

Tối 12.9, UBND tỉnh Hải Dương có công văn số 3394/UBND-VP chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo nêu về việc lạm thu đầu năm học ở Trường THPT Thanh Miện III.

Cụ thể, ngày 12.9, một số báo có đăng bài phản ánh về việc: mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin cho rằng Trường THPT Thanh Miện III (Thanh Miện, Hải Dương) lạm thu tiền đầu năm của học sinh.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương làm rõ nội dung trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15.9.

Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu trong các nhà trường; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước bảng kê tiền thu đầu năm tại Trường THPT Thanh Miện III (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Trong đó, xã hội hoá 300.000 đồng, gửi xe 360.000 đồng/năm; đồng phục 1.464.000 đồng, bảo hiểm thân thể 300.000 đồng/năm; học thêm hè 920.000 đồng; học thêm 2.176.000 đồng; sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng/năm... Tổng các khoản thu là hơn 8,7 triệu đồng/học sinh.

Hình ảnh bảng kê này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, phần lớn người dân, phụ huynh bức xúc khi khoản thu quá lớn, cao gần gấp đôi thu nhập của nhiều phụ huynh. Trong khi đó, nhiều khoản thu vô lý, cao hơn nhiều trường như tiền đồng phục, sổ liên lạc điện tử, photo, xã hội hoá...

Chiều 12.9, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Hy - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III - cho biết, nhà trường đã xác minh và có báo cáo gửi cơ quan chức năng về thông tin liên quan đến thu đầu năm gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo ông Hy, bảng kê trên là do một cô giáo kê ra và gửi cho phụ huynh, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong số này, nhiều khoản không phải theo kế hoạch của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III cũng nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc. Đồng thời cho biết, nhà trường đã khắc phục và điều chỉnh lại cho đúng các khoản thu như nước uống, vệ sinh, bảo hiểm thân thể, giấy vở, học thêm; sổ liên lạc điện tử...

Trong chiều 12.9, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng làm việc với nhà trường để xác minh, làm rõ thông tin thu đầu năm lan truyền trên mạng xã hội.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Thực hư bảng thu đầu năm gần 9 triệu đồng của trường THPT ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 12.9, Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương làm việc với Trường THPT Thanh Miện III về các khoản thu đầu năm lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Hai học sinh lớp 3 ở Hải Dương đuối nước tử vong trên sông Kinh Thầy

Hoàng Khôi |

Tối 9.9, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Đức - Chủ tịch UBND phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Thu hồi đất Nhà máy Sứ Hải Dương xây khu đô thị trung tâm quy mô dân số hơn 3.000 người

Mai Chi |

Tháng 11.2021, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực 1 (phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, tỉ lệ 1/500. Khu vực điều chỉnh này nằm trọn trong khuôn viên của Nhà máy sứ Hải Dương và một số đơn vị.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Sai phạm gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng của hai cựu sếp VEC vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Bị can Trần Văn Tám và người tiền nhiệm khi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã buông lỏng công tác quản lý, sai phạm ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày 14.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra nhiều nơi.

Thực hư bảng thu đầu năm gần 9 triệu đồng của trường THPT ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 12.9, Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương làm việc với Trường THPT Thanh Miện III về các khoản thu đầu năm lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Hai học sinh lớp 3 ở Hải Dương đuối nước tử vong trên sông Kinh Thầy

Hoàng Khôi |

Tối 9.9, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Đức - Chủ tịch UBND phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Thu hồi đất Nhà máy Sứ Hải Dương xây khu đô thị trung tâm quy mô dân số hơn 3.000 người

Mai Chi |

Tháng 11.2021, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực 1 (phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, tỉ lệ 1/500. Khu vực điều chỉnh này nằm trọn trong khuôn viên của Nhà máy sứ Hải Dương và một số đơn vị.