Chủ tịch Hà Nội thị sát, kiểm tra phòng chống dịch kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hà Phương |

Sáng 1.7, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đến kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 tại trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa).

Tại buổi làm việc, ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đi kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phương án phòng, chống dịch COVID-19 gắn với kỳ thi tốt nghiệp THPT; kiểm tra từng khâu trong quy trình đón thí sinh vào điểm thi, vào phòng thi và các tình huống nếu thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn cho biết, theo phương án diễn tập, tại cổng trường sẽ bố trí 5 đường để phân luồng, giãn cách và đo thân nhiệt thí sinh. Các thí sinh sau khi đo thân nhiệt và xịt khuẩn được hướng dẫn ra bảng xem sơ đồ và tình nguyện viên sẽ hướng dẫn lên các phòng thi.

Được biết, điểm thi trường THCS Bế Văn Đàn có 18 phòng thi với trên 400 thí sinh. Trường đã chuẩn bị thêm 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly y tế để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, hoặc những bất thường khác.

Để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi an toàn, sáng 1.7, nhà trường đã diễn tập 5 tình huống nếu thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Buổi diễn tập nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đặc biệt an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Việc tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19, tập huấn xử lý các tình huống liên quan đến dịch đã được các quận, huyện, thị xã và các điểm thi triển khai trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Các điểm thi diễn tập bao gồm 12 nội dung như: Đón và hướng dẫn khi phụ huynh đưa thí sinh có mặt tại điểm thi; hướng dẫn phụ huynh về điểm chờ khi có nhu cầu chờ đón thí sinh; hướng dẫn, giám sát thí sinh vào điểm thi theo phân luồng, đảm bảo giãn cách; đón thí sinh tại cổng trường và thực hiện quy trình phòng dịch theo quy định; xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, mỏi mệt tại cổng trường; hướng dẫn thí sinh nhận biết vị trí phòng thi và vào các phòng thi theo phân luồng, đảm bảo giãn cách; đón thí sinh tại cửa phòng thi, hướng dẫn thủ tục vào phòng thi đảm bảo giãn cách...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7 dành cho những thí sinh không thuộc diện nằm trong vùng phong tỏa, cách ly và các thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2.

Đợt 2 sẽ được tổ chức vào thời điểm an toàn, dành cho các thí sinh chưa dự thi đợt 1. Thành phố Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi; huy động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội giao Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, kể cả việc chấp hành quy định phòng, chống dịch bên trong và bên ngoài điểm thi, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm tại quán nước, cà phê, quán vỉa hè (nhất là nơi có điểm thi), không thực hiện quy định "5K".

Theo quy định, thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian cách ly) và trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Tất cả thí sinh phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến trước ngày 7.7.2021 và phải chủ động theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày, không tiếp xúc với những người ngoài gia đình, không ra khỏi TP. Khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở… phải báo cho điểm thi và trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2 (trong thời gian cách ly) hoặc trong khu vực bị phong tỏa không tham gia kỳ thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên hạn chế ra khỏi TP; tự đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến điểm thi.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xét tuyển sinh một lần sau 2 đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, để đảm bảo quyền lợi thí sinh, bộ đã đề xuất phương án xét tuyển sinh đại học (ĐH) và cao đẳng sư phạm năm 2021 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT trong một lần, sau hai đợt thi.

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 29.6, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại thành phố Cần Thơ.

Hà Nội bắt đầu diễn tập phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tùng Giang - Hà Phương |

Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 100.000 thí sinh ở Hà Nội tham gia. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội tổ chức diễn tập các trường hợp có thể xảy ra trong kỳ thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất xét tuyển sinh một lần sau 2 đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, để đảm bảo quyền lợi thí sinh, bộ đã đề xuất phương án xét tuyển sinh đại học (ĐH) và cao đẳng sư phạm năm 2021 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT trong một lần, sau hai đợt thi.

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 29.6, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại thành phố Cần Thơ.

Hà Nội bắt đầu diễn tập phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tùng Giang - Hà Phương |

Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 100.000 thí sinh ở Hà Nội tham gia. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội tổ chức diễn tập các trường hợp có thể xảy ra trong kỳ thi.