Chủ tịch Hà Nội đề xuất: Rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ Tết

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của COVID-19 vào chiều 14.2, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội - đề xuất nên xem xét chia năm học thành 4 kỳ, rút ngắn thời gian nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ tết cho học sinh.

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, vì nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn, nên thành phố quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học thêm một tuần. Hà Nội lấy mục tiêu phòng là chính, không để xảy ra lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Lãnh đạo TP.Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh, cũng như kéo dài thời gian kết thúc năm học. Nhân dịp này, cần nghiên cứu đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lại khung thời gian năm học. Cần chia năm học thành 4 kỳ, thay vì chia thành 2 kỳ như hiện nay.

Lý do để Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đưa ra đề xuất này là vì nhiều nước trên thế giới đã làm như vậy và học sinh có kỳ nghỉ dài vào mùa đông.

“Các đồng chí thử tính toán xem, nhân đợt này, xây dựng kế hoạch và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lại năm học tới. Tôi nghĩ cả thế giới đã sắp xếp năm học cho các cháu là 4 kỳ. Qua nghiên cứu việc phân kỳ học cho học sinh thành 4 kỳ/năm thì kỳ nghỉ hè chỉ cho nghỉ từ 35 ngày thôi, kỳ nghỉ tết khoảng 1 tháng, 2 kỳ còn lại mỗi kỳ nghỉ 2 tuần. Cuối cùng học sinh vẫn được nghỉ 3 tháng.

Việc này có thể giúp phân luồng đảm bảo giao thông, phân bố lại giao thông ở thành phố tốt hơn, hơn nữa lại kích cầu tiêu dùng ở các gia đình. Mùa đông, mùa hè học sinh đều có thể được nghỉ, có thể cùng gia đình đi nghỉ mát khắp nơi được, không bị tập trung vào một mùa hè. Việc này có rất nhiều tác dụng.

Tôi giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí nghiên cứu xây dựng cái này để thời gian tới chúng ta có ý kiến đề xuất với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cũng như Bộ Nội vụ để tính toán lại lịch. Tôi tin các nước họ đã nghiên cứu kỹ và làm như này rồi, thì chúng ta cũng nên xem xét để có điều tiết lại việc này không? Nếu được thì có thể áp dụng ngay từ năm học tới”- ông Chung nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong những ngày tới, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tuyên truyền đối với những ai làm việc ở Singapore một số lưu ý. Trước mắt khuyến cáo với họ những dấu hiệu không bình thường về sức khoẻ là phải thông tin cho cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh: Cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát hiện ra những trường hợp từng đến hay đi qua xã Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), để có biện pháp giám sát, vì có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đã quyết định cho học sinh trên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, chờ đến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đã quyết định cho học sinh trên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, chờ đến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.