Chủ tịch Đại học FPT “vạch rõ” điểm thi bất thường tại Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT Lê Trường Tùng cho biết: Kết quả phân tích dữ liệu theo tổ hợp xét tuyển vào đại học nổi lên 1 số tỉnh có dấu hiệu bất thường là Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu.

Trao đổi với PV Lao Động, TS Lê Trường Tùng cho biết, phân tích toàn bộ dữ liệu thi THPT 2018 (khoảng gần 1 triệu thí sinh với hơn 5 triệu bài thi) đã định dạng hiện tượng một số nơi có dấu hiệu bất thường.

"Mục tiêu gian lận thi cử là nâng điểm phục vụ cho xét tuyển vào đại học nếu không tính mục tiêu khác và nâng cho khá nhiều thí sinh (khoảng 1% trở lên - Hà Giang là 2%). Nếu làm cho số lượng lớn sẽ dẫn đến tỷ lệ bài thi điểm cao tăng lên đáng kể. Nếu chỉ sửa cho 1 số ít thí sinh thì sẽ giống như thí sinh đánh hú hoạ nên không thể hiện sự khác biệt trên biểu đồ" - ông Tùng cho hay.

Cũng theo số liệu phân tích, ông Tùng cho rằng, ông quan tâm tới thí sinh có điểm 8 trở lên bởi điểm 7 ở môn trắc nghiệm không gọi là cao. Phân tích tỉ lệ bài thi điểm cao cho 3 khối chính, chỉ gồm các môn thi trắc nghiệm khối A, A1 và B; ông Tùng chia làm 3 mức điểm cao là 24 – 25,5 - 27 ứng với điểm trung bình mỗi môn là 8 – 8,5 - 9.

Khối A: Kom Tum, Điện Biên, Hoà Bình cao ngất

Trên đồ thị là biểu diễn tỉ lệ thí sinh đạt 24 – 25,5 - 27 trở lên, cho toàn quốc và cho 63 tỉnh thành. Đường đỏ nằm ngang là mức của toàn quốc.

Quan sát biểu đồ sẽ thấy ngay Hà Giang có tỉ lệ cao vọt trong cả 3 ngưỡng điểm. Một số quê hương "đất học" cũng có tỉ lệ cao hơn trung bình, có thể bỏ qua bởi thành tích học đã là truyền thống.

 
 
 
 Đồ thị phân tích khối A. Nguồn: TS Lê Trường Tùng

Nhìn kĩ hơn sẽ thấy các tỉnh bất thường nổi lên là Kon Tum và Điện Biên. Với đồ thị cho 27 điểm trở lên, Hòa Bình xuất hiện - cũng đưa vào danh sách nghi vấn chờ xem xét tiếp.

Khối A1: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình

Với biểu đồ khối A1, ông Tùng nhận định, vẫn nổi lên điểm thi của Hà Giang (điểm chưa rà soát) nổi trội. Trong các đồ thị cho khối A1, tốp 4 địa phương có tỉ lệ thí sinh khối A1 từ 25,5 điểm trở lên cao nhất toàn quốc theo thứ tự là Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La. Còn tốp 3 tỉ lệ thí sinh 27 điểm trở lên là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. 

 
 
 
 

Khối B: Kon Tum, Điện Biên vô địch

Với khối B, theo phân tích của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT, trong khối thi này Kon Tum và Điện Biên chiếm ngôi vô địch trong tỉ lệ thí sinh điểm cao. Đứng đầu các địa phương có tỉ lệ thí sinh khối B đạt 24 điểm trở lên là Kon Tum và Điện Biên.

Đứng đầu các địa phương có tỉ lệ thí sinh 25,5 điểm trở lên là Hà Giang (điểm chưa rà soát), Lai Châu, Kon Tum và Điện Biên.

Và đứng đầu các địa phương có thí sinh khối B đạt điểm 27 trở lên là Điện Biên, Hà Giang, Kon Tum, Sơn La - những cái tên quen thuộc... 

 
 
 
 
 
 

Thêm nhiều địa phương bất thường

Tổng hợp các phân tích, theo ông Tùng, nhìn qua biểu đồ về khối thi đã thấy sự bất thường khá rõ rệt. Nếu phân tích điểm thi cho từng môn sẽ minh chứng những bất thường càng cụ thể hơn. 

"Như vậy hiện tại Hà Giang đã được Bộ GDĐT công bố có sai phạm, nổi trội trong cả 3 khối A, A1, B. Với Sơn La xuất hiện trong khối B, A1 đang được Bộ kiểm tra. Tỉnh Hòa Bình đã được báo chí đề cập có bất thường điểm thi. Cần phải xem xét thêm các tỉnh Lai Châu (xuất hiện trong khối A1 và khối B); Kon Tum, Điện Biên (thấp thoáng khối A và thực sự nổi bật trong khối B)"- ông Tùng nhận định.

Riêng hai địa phương Lào Cai và Bạc Liêu, ông Tùng cho rằng, qua phân tích không thấy dấu hiệu nổi bật tại đây, nên nếu có tiêu cực cũng chỉ là diện hẹp.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, công bố kết quả thẩm định điểm thi bất thường tại Lạng Sơn

HUYÊN - HÀ - THẮNG |

Chậm nhất chiều nay (20.7), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn sẽ công bố kết quả thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường.

An ninh thắt chặt xuyên đêm tại địa điểm rà soát bất thường về điểm thi ở Sơn La

Văn Phú |

Nhiều công an được bố trí để bảo đảm an ninh tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La, công tác kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT được tiến hành xuyên đêm.

Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

NHÓM PV |

Hôm nay (20.7), thời điểm chậm nhất để các địa phương cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Trước tình trạng những bất thường về điểm thi đang lan rộng và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, dư luận băn khoăn về việc có nên hoãn công nhận tốt nghiệp THPT?

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Hôm nay, công bố kết quả thẩm định điểm thi bất thường tại Lạng Sơn

HUYÊN - HÀ - THẮNG |

Chậm nhất chiều nay (20.7), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn sẽ công bố kết quả thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường.

An ninh thắt chặt xuyên đêm tại địa điểm rà soát bất thường về điểm thi ở Sơn La

Văn Phú |

Nhiều công an được bố trí để bảo đảm an ninh tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La, công tác kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT được tiến hành xuyên đêm.

Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

NHÓM PV |

Hôm nay (20.7), thời điểm chậm nhất để các địa phương cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Trước tình trạng những bất thường về điểm thi đang lan rộng và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, dư luận băn khoăn về việc có nên hoãn công nhận tốt nghiệp THPT?