Chồng chất những kỳ thi, giáo viên, học sinh quay cuồng dạy và học ngày đêm

Phùng Nhung |

Hiện có quá nhiều kỳ thi ở bậc THPT như thi thử, thi tốt nghiệp, thi đáng giá năng lực, đánh giá tư duy… khiến cho giáo viên, học sinh dốc sức dạy và học ngày đêm. Điều này tạo ra tâm lý lo lắng, căng thẳng, áp lực cho cả thầy và trò.

Quay cuồng với việc học

Nhiều học sinh cuối cấp tâm sự, việc trực tiếp thi và chịu trách nhiệm với kết quả của kỳ thi rất áp lực. Bởi chứa đựng sự kỳ vọng rất lớn từ chính bản thân, cha mẹ và thầy cô.

Ngoài các kỳ thi thử của trường và của Sở GDĐT tỉnh, Nguyễn Vũ Hải Lân - học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) còn dự định tham gia thi đánh giá năng lực làm kết quả xét tuyển vào trường đại học em mong muốn. 

Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian tới, Hải Lân phải tăng cường độ học tập để chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng bước vào kỳ thi.

Nguyễn Vũ Hải Lân - học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Vũ Hải Lân - học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Căng thẳng, áp lực như nhân đôi, Hải Lân luôn trong trạng thái tập trung cao độ, ôn luyện căng thẳng, quay cuồng với lịch học dày đặc để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

“Em học trên trường cả sáng và chiều. Buổi tối, em sẽ học bài và cố gắng đi ngủ sớm, giữ cho tinh thần, tâm lý thoải mái. Những ngày kỳ thi diễn ra thì em chỉ được ngủ 4 tiếng, thời gian còn lại để ôn bài sao cho đạt kết quả tốt nhất" - Hải Lân tâm sự.

Vừa học kiến thức trên trường lại vừa đăng ký các lớp trực tuyến để học thêm, Nguyễn Khánh Linh - học sinh Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) cũng cảm thấy việc học vô cùng áp lực. Vì đang trong giai đoạn nước rút nên toàn bộ thời gian của Linh dành cho việc học và thi. Thời gian để vui chơi hoặc dành cho các nhu cầu giải trí khác rất ít.

“Gia đình không tạo nhiều áp lực, ngược lại thường xuyên động viên em, tuy nhiên, điểm số sau mỗi kỳ thi khiến em tự đặt áp lực và kỳ vọng cho chính mình. Chỉ cần thấy điểm số của kỳ thi sau thấp hơn kỳ thi trước thì tự mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa" - Linh nói.

Đòi hỏi giáo viên phải thay đổi

Thầy Nguyễn Duy Khánh - giáo viên Sinh học tại hệ thống giáo dục trực tuyến MClass (Hà Nội)
Thầy Nguyễn Duy Khánh - giáo viên Sinh học tại Hệ thống giáo dục trực tuyến MClass (Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Nguyễn Duy Khánh - giáo viên Sinh học tại Hệ thống giáo dục trực tuyến MClass (Hà Nội) chia sẻ, trước khi trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em học sinh sẽ có rất nhiều những kỳ thi và đợt kiểm tra khác. Ví dụ như: Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của 13 môn học, các kỳ thi khảo sát chất lượng nhà trường và Sở GDĐT tỉnh tổ chức...

Đặc biệt những năm gần đây, học sinh có xu hướng sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hay chứng chỉ ngoại ngữ làm điều kiện để xét tuyển đại học. Chính vì vậy, ngoài các kỳ thi kể trên, một số em còn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, thi chứng chỉ IELTS…

Khi phải đối mặt với quá nhiều kỳ thi như vậy, theo thầy Khánh, không chỉ phía học sinh mà giáo viên cũng gặp không ít áp lực. Mỗi kỳ thi lại có nội dung, cấu trúc, tiêu chí khác nhau, nếu như chỉ dạy theo một phương pháp truyền thống thì học sinh sẽ không đủ năng lực, kiến thức để đáp ứng yêu cầu.

Bởi vậy, việc định hướng lại cách dạy và các học rất quan trọng, buộc giáo viên phải thay đổi, cập nhật thông tin, điều chỉnh phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả cao nhất cho mỗi kỳ thi.

Bên cạnh đó, nhà trường gặp khó khăn trong việc phân bố lịch học, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để giảng dạy cho các em học sinh. Thời gian học chính khoá đã cố định, phải phân bổ thời gian dạy tăng cường để đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh.

“Các kỳ thi có nội dung thông tin kiến thức rất rộng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực kết hợp cả chương trình trong sách giáo khoa và thông tin thực tiễn. Để dạy học hiệu quả đòi hỏi người giáo viên liên tục cập nhật, thay đổi phương pháp dạy để tiếp cận xu hướng mới, bám sát yêu cầu ra đề của kỳ thi.

Đó là điều khó khăn và áp lực bởi thay đổi phương pháp dạy sẽ tốn rất nhiều thời gian, chất xám của người giáo viên” - thầy Khánh khẳng định.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Lên dây cót ôn thi tốt nghiệp THPT, giáo viên đề nghị sớm có đề minh họa

Phùng Nhung |

Trước những điểm mới của đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023, nhiều giáo viên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm công bố đề thi minh hoạ để có phương hướng ôn tập phù hợp cho học sinh.

Học sinh, sinh viên chi tiền để trải nghiệm ChatGPT

HOÀI ANH |

Trong khi Huy Hùng trải nghiệm ChatGPT bằng câu hỏi liên quan đến Kinh tế vĩ mô, thì Ngọc Khánh trải nghiệm bằng cách yêu cầu AI này phân tích 1 khổ thơ đầu bài thơ Tây Tiến.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Lên dây cót ôn thi tốt nghiệp THPT, giáo viên đề nghị sớm có đề minh họa

Phùng Nhung |

Trước những điểm mới của đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023, nhiều giáo viên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm công bố đề thi minh hoạ để có phương hướng ôn tập phù hợp cho học sinh.

Học sinh, sinh viên chi tiền để trải nghiệm ChatGPT

HOÀI ANH |

Trong khi Huy Hùng trải nghiệm ChatGPT bằng câu hỏi liên quan đến Kinh tế vĩ mô, thì Ngọc Khánh trải nghiệm bằng cách yêu cầu AI này phân tích 1 khổ thơ đầu bài thơ Tây Tiến.