Chọn ngành, chọn trường năm 2022: Làm sao để có việc tốt, lương cao?

Tuệ Nhi |

Chương trình 360 độ nghề nghiệp số đầu tiên với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19” phát sóng lúc 20h tối nay sẽ giúp các bạn học sinh vững tin lựa chọn nghề nghiệp, phát huy sở trường và đam mê của mình.

Không ít sinh viên học một - hai học kỳ rồi bỏ hoặc khi ra trường phải đi học lại ngành khác. Các em không biết đam mê, sở trường của mình, cũng như không nhận được sự tư vấn, định hướng nghề nghiệp đúng đắn ngay từ đầu.

Nhiều học sinh mắc phải sai lầm khi chọn nghề như: coi nhẹ sự lựa chọn nghề nghiệp, chọn nghề không đúng năng lực, tính cách bản thân, đánh giá không đúng ngành học, chọn ngành học theo số đông, theo sự áp đặt của gia đình, sự rủ rê của bạn bè…..

Chính vì thế, định hướng nghề nghiệp là một việc quan trọng. Khi nhận được sự tư vấn kịp thời, các em học sinh sẽ có cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và đam mê của mình.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM năm 2019, tỉ lệ học sinh chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%. Đáng chú ý, có tới 75% học sinh thiếu hiểu biết về nghề bản thân chọn học, chỉ có 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình theo đuổi, 20% có hiểu biết tương đối đầy đủ.

 

TS Huỳnh Anh Bình – Giám Đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM nhận định đến thời điểm này, khi thời gian nộp hồ sơ thi và tuyển sinh đại học năm 2022 tới gần thì nỗi lo chung của nhiều phụ huynh, học sinh lớp 12 là sẽ chọn ngành, chọn trường như thế nào để có việc tốt, lương cao.

“Phải khẳng định chọn ngành, chọn nghề là việc cực kỳ quan trọng với mỗi người bởi nó gắn bó với chúng ta suốt cuộc đời. Rất nhiều bạn trẻ hồn nhiên và chưa ý thức được tầm quan trọng của nghề nghiệp. Chọn đúng nghề sẽ giúp các bạn phát huy được khả năng, tố chất con người, tiềm năng của mình. Còn nếu chọn sai nghề, bạn sẽ lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc và cả chất xám”, ông Bình chia sẻ.

Đồng quan điểm, ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Gia Định, cho rằng: “Khi định hướng nghề nghiệp được tổ chức tốt và thường xuyên thì các em học sinh sẽ nhận thức tầm quan trọng của lựa chọn nghề nghiệp. Từ đó, các em sẽ có lựa chọn đúng ngành nghề ngay từ đầu. Sau khi học xong ra trường, các em được làm việc đúng đam mê, sở thích, có khao khát phát triển sự nghiệp”.

Ông Chung cũng nhấn mạnh: “Dù là ngành nghề gì, chỉ có sự lành nghề mới là yếu tố quyết định thành công. Vì thế, chọn nghề có thể nói là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai”.

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều học sinh cuối cấp phân vân trước lựa chọn nghề nghiệp khi không được tham gia vào các buổi định hướng nghề nghiệp diễn ra hằng năm tại các trường THPT. Chính vì những lý do đó, Báo Lao Động phối hợp với Trường Đại học Gia Định ra mắt Chương trình 360 độ nghề nghiệp.

Đến với Chương trình 360 độ nghề nghiệp số đầu tiên với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19”, TS Huỳnh Anh Bình và Th.S, Luật sư Trịnh Hữu Chung sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của phụ huynh về chọn ngành, chọn trường trong tương lai.

 

Số đầu tiên sẽ phát sóng vào 20h, hôm nay (ngày 1.12) trên Laodong.vn. Để gửi câu hỏi cho chương trình, các bạn học sinh và quý phụ huynh vui lòng liên hệ tại:

Hotline: 0962 12 10 18

Email: 360donghenghiep@gmail.com

Fanpage: Chương trình 360 độ nghề nghiệp

Hotline chương trình sẽ hoạt động 24/7 kể từ ngày hôm nay đến lúc kết thúc kỳ thi THPT 2022.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp: Trường sẵn sàng, trường lùi kế hoạch

HUYÊN NGUYỄN |

Sau một thời gian dài học online, cuối tháng 11, một số trường đại học tại Hà Nội và TPHCM đã bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học. Tuy nhiên, số trường học mở cửa trở lại còn hạn chế, không ít trường tiếp tục thay đổi kế hoạch do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Nhiều học sinh xuất sắc lựa chọn ngành sư phạm

Phan Duy Nghĩa (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Gần đây, Hà Tĩnh có nhiều học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào các trường ĐH top đầu đã lựa chọn học ngành sư phạm.

Tuyển sinh 2021: Chọn ngành nghề để có cơ hội việc làm cao

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ngành nghề đạt tỉ lệ có việc làm cao như: Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tóc, Công nghệ hàn, Chế tạo thiết bị cơ khí, Thiết kế đồ họa...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp: Trường sẵn sàng, trường lùi kế hoạch

HUYÊN NGUYỄN |

Sau một thời gian dài học online, cuối tháng 11, một số trường đại học tại Hà Nội và TPHCM đã bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học. Tuy nhiên, số trường học mở cửa trở lại còn hạn chế, không ít trường tiếp tục thay đổi kế hoạch do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Nhiều học sinh xuất sắc lựa chọn ngành sư phạm

Phan Duy Nghĩa (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Gần đây, Hà Tĩnh có nhiều học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào các trường ĐH top đầu đã lựa chọn học ngành sư phạm.

Tuyển sinh 2021: Chọn ngành nghề để có cơ hội việc làm cao

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ngành nghề đạt tỉ lệ có việc làm cao như: Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tóc, Công nghệ hàn, Chế tạo thiết bị cơ khí, Thiết kế đồ họa...