"Choáng" với thí sinh trượt tốt nghiệp được sửa thành 27,5 điểm

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Một thí sinh ở Hà Giang đang từ "thế" trượt tốt nghiệp với điểm Toán 1,0 đã được sửa điểm khối tổ hợp A0 lên tới 27,5 điểm với điểm Toán 9,0.

Sau khi Bộ GDĐT có kết luận ban đầu về vụ việc điểm thi bất thường tại Hà Giang, ngay chiều 17.7, các thí sinh bị sai lệch điểm thi đã được "trả nguyên" về điểm gốc ban đầu.

Đáng chú ý trong danh sách 114 thí sinh này, thí sinh có số báo danh 050010xx, có tổng điểm tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) là 27,5, nhưng điểm thực chất sau chấm thẩm định chỉ là 6,75. Thậm chí, thí sinh này bị điểm môn Toán là 1,0 tức là sẽ không được công nhận tốt nghiệp vì bị điểm liệt.

Cụ thể, điểm thi ban đầu được công bố của thí sinh này là ở tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) có số điểm lần lượt là 9,0 - 9,5 - 9,0. Các môn còn lại là Sinh học - 1,25; Tiếng Anh - 1,6.

 
Điểm thi được công bố ngày 11.7 
Sau khi có kết quả chấm thẩm định, số điểm khối A0 của thí sinh này giảm ới 20,75 điểm. Điểm thẩm định tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) lần lượt là 1,0 - 2,75 - 3,0.
 
 Kết quả chấm thẩm định của thí sinh số báo danh 050010xx

Những con số này khiến dư luận không khỏi trăn trở về những kết quả thực sự gây "choáng".

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Toàn cảnh vụ sai phạm điểm thi gây chấn động ở Hà Giang

Văn Thắng |

Sau 5 ngày điều tra, Bộ GD&ĐT kết luận ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp kết quả 330 bài thi của 114 thí sinh.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bí ẩn 3 bài thi được tăng điểm đột biến sau khi chấm thẩm định

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hàng trăm thí sinh ở Hà Giang đã bị hạ hàng chục điểm, thậm chí gần 30 điểm sau khi được chấm rà soát. Tuy nhiên, cá biệt có một số thí sinh lại có điểm tăng đáng kể so với kết quả thi đã công bố trước đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lên tiếng về thông tin con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Thừa nhận tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang năm nay có những thí sinh là con cháu lãnh đạo, nhưng ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho rằng không lãnh đạo nào lại “chỉ đạo” phải đưa con cháu họ vào được trường nọ, trường kia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Toàn cảnh vụ sai phạm điểm thi gây chấn động ở Hà Giang

Văn Thắng |

Sau 5 ngày điều tra, Bộ GD&ĐT kết luận ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp kết quả 330 bài thi của 114 thí sinh.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bí ẩn 3 bài thi được tăng điểm đột biến sau khi chấm thẩm định

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hàng trăm thí sinh ở Hà Giang đã bị hạ hàng chục điểm, thậm chí gần 30 điểm sau khi được chấm rà soát. Tuy nhiên, cá biệt có một số thí sinh lại có điểm tăng đáng kể so với kết quả thi đã công bố trước đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lên tiếng về thông tin con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Thừa nhận tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang năm nay có những thí sinh là con cháu lãnh đạo, nhưng ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho rằng không lãnh đạo nào lại “chỉ đạo” phải đưa con cháu họ vào được trường nọ, trường kia.