"Choáng" với học bạ toàn điểm 10 trong danh sách dự thi trường Amsterdam

Bích Hà |

Trong số 933 học sinh dự xét tuyển vòng 1 vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, phần lớn đều có học bạ "đẹp như mơ" với toàn điểm 10.

Theo danh sách mà trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vừa công bố, có tổng cộng 933 học sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vào lớp 6 của hệ THCS năm nay.

Điều khiến dư luận chú ý là những thí sinh đủ điều kiện dự thi đều có bảng điểm toàn điểm 10. Trong bảng danh sách, tìm mỏi mắt mới có học sinh được 9 điểm.

 
Danh sách đủ điều kiện dự thi vào lớp 6 Trường Amsterdam với học bạ toàn điểm 10. Ảnh: FB

Bảng điểm đẹp này xuất phát từ quy định trong hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 của Sở GDĐT Hà Nội đối với Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Theo đó, các học sinh muốn dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ trải qua 2 vòng tuyển sinh kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Vòng 1, nhà trường tổ chức xét tuyển những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ.

Vòng 2, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1.

 
Quy định tuyển sinh vào lớp 6 Trường Amsterdam, với các yêu cầu rất khắt khe, đòi hỏi học sinh phải đạt toàn điểm 10 mới qua vòng sơ tuyển.

Để vào được vòng 2, học sinh đang học lớp 5 có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội sẽ phải trải qua vòng 1, với việc xét tuyển hồ sơ gồm những yêu cầu rất khắt khe. Đầu tiên, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm của môn Toán, tiếng Việt trong 2 năm học lớp 1 và 2 phải đạt từ 39 điểm trở lên.

Tiếp đó, hai năm học trên có tổng cộng 4 bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, tiếng Việt. Yêu cầu 39 điểm/4 bài kiểm tra, có nghĩa học sinh phải có 1 bài được điểm 9, còn lại phải toàn điểm 10 mới đạt yêu cầu.

Đến năm lớp 3, tổng số các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của 2 môn Toán, tiếng Việt phải đạt 20 điểm.

Đến năm lớp 4 và 5, tổng 4 bài kiểm tra định kỳ các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý phải đạt 40 điểm. Điều này có nghĩa, tất cả các môn phải đạt điểm 10,  học sinh mới đủ điều kiện dự thi vòng 2.

Quy định khắt khe là vậy, vẫn có gần 1.00 thí sinh đủ điều kiện trên, để tham gia làm bài đánh giá năng lực ở vòng 2. Trong khi trường chỉ tuyển 200 chỉ tiêu, cuộc đua vào lớp 6 của trường hứa hẹn sẽ căng thẳng, khi tỉ lệ chọi lên đến 1/5.

 
Lịch thi vào lớp 6 Trường Amsterdam.

Ngày 11.6, thí sinh tham dự vòng 2 với ba bài kiểm tra: toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Hình thức thi kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu là lớp 5, đảm bảo yêu cầu 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 thí sinh Hà Nội bỏ thi môn Toán vào lớp 10

Bích Hà |

Chiều 2.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội  hoàn thành bài thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020. Theo thông tin cập nhật từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hơn 500 thí sinh vắng mặt trong buổi thi này.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 ở Quảng Ninh

Bích Hà |

Ngày 2.6, học sinh ở Quảng Ninh đã bước vào làm bài thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Chiều 2.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hơn 500 thí sinh Hà Nội bỏ thi môn Toán vào lớp 10

Bích Hà |

Chiều 2.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội  hoàn thành bài thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020. Theo thông tin cập nhật từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hơn 500 thí sinh vắng mặt trong buổi thi này.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 ở Quảng Ninh

Bích Hà |

Ngày 2.6, học sinh ở Quảng Ninh đã bước vào làm bài thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Chiều 2.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.