Cho phép thí sinh đang cách ly được lựa chọn lại ca thi đánh giá năng lực

Bích Hà |

Ngoài việc điều chỉnh lịch thi của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cho phép thí sinh là đối tượng đang cách ly, phong tỏa, thuộc diện F1, F2 được điều chỉnh/lựa chọn lại ca thi phù hợp.

Tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam và nhiều địa phương ở khu vực phía bắc vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, ở Bắc Ninh, Bắc Giang có nhiều học sinh lớp 12 thuộc diện đang cách ly.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đang ở vùng dịch, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lần 2 lịch thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với quy mô 10.000 thí sinh, chia thành 6 đợt/năm. Đợt 1, thí sinh dự kiến sẽ thi vào ngày 29 đến 30.5.

Tuy nhiên, trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thí sinh, cán bộ tham gia công tác tổ chức thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định điều chỉnh ngày thi ở một số đợt (điều chỉnh lịch thi các đợt 211-213, tức đợt 1-3).

Lịch thi được điều chỉnh cụ thể như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh ngày thi của một số đợt thi đánh giá năng lực.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng bổ sung thêm lịch thi trong điều kiện giãn cách xã hội. Theo đó, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cho phép thí sinh điều chỉnh/lựa chọn lại ca thi mới đối với các đối tượng đang cách ly, phong tỏa, F1, F2, chưa dự thi. Ca thi bổ sung trong điều kiện giãn cách xã hội sẽ được mở liên tục các ngày trong tháng 6 năm 2021.

Đồng thời, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ gửi thông báo và giấy báo dự thi cho thí sinh qua email đăng ký trước 3 ngày dự thi chính thức.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chuẩn bị phương án để tổ chức kỳ đánh giá năng lực trong điều kiện dịch bệnh, đảm bảo các quy định về an toàn phòng dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần đảm bảo an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học; lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo này, hiện các trường đại học đã chuẩn bị các kịch bản, dự phòng các phương án tuyển sinh. Trong đó, các trường sẽ để dành chỉ tiêu cho các thí sinh ở vùng cách ly nếu các em chưa thể tham gia đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào tháng 7 tới.

Các trường đều có đa dạng phương thức tuyển sinh. Trường hợp xấu nhất không thi được tốt nghiệp THPT, thì cơ sở giáo dục đại học sẽ có sự điều chỉnh đề án tuyển sinh theo hướng tăng chỉ tiêu các phương thức xét tuyển khác, như xét tuyển kết hợp bằng điểm học bạ, chứng chỉ quốc tế, hay kỳ thi đánh giá năng lực.

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương

Bích Hà |

Cả 8/8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 đều đoạt giải. Trong đó, lần đầu tiên Việt Nam có học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi này.

Sinh viên háo hức khi lần đầu đi bầu cử: Dấu mốc quan trọng của cuộc đời

Đặng Chung - Vân Trang |

Với đa số sinh viên, năm nay là lần đầu tiên các em được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để thực hiện nghĩa vụ cử tri, cũng là quyền lợi công dân của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, sau cảm xúc hồi hộp, háo hức, những cử tri trẻ đã đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu mà mình bầu chọn.

Bắt đầu công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực và xét học bạ vào đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và điểm học bạ THPT trong mùa tuyển sinh năm 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương

Bích Hà |

Cả 8/8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 đều đoạt giải. Trong đó, lần đầu tiên Việt Nam có học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi này.

Sinh viên háo hức khi lần đầu đi bầu cử: Dấu mốc quan trọng của cuộc đời

Đặng Chung - Vân Trang |

Với đa số sinh viên, năm nay là lần đầu tiên các em được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để thực hiện nghĩa vụ cử tri, cũng là quyền lợi công dân của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, sau cảm xúc hồi hộp, háo hức, những cử tri trẻ đã đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu mà mình bầu chọn.

Bắt đầu công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực và xét học bạ vào đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và điểm học bạ THPT trong mùa tuyển sinh năm 2021.