Cho học sinh nghỉ Tết thêm hai ngày, Ban giám hiệu bị khiển trách

Theo VnExpress |

Thấy học sinh ít đến trường, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Dương Nổ (Thừa Thiên Huế) đã cho các em nghỉ thêm mùng 6-7 Tết.

Ngày 21.2 (mùng 6 Tết), theo kế hoạch các trường phổ thông ở Thừa Thiên Huế bắt đầu học lại sau kỳ nghỉ Tết. Riêng Trường Tiểu học Dương Nổ (xã Phú Dương, Phú Vang) cho học sinh nghỉ học ngày mùng 6-7 Tết. Thấy con em đến trường rồi lại trở về nhà, nhiều phụ huynh bức xúc.

Thầy Lê Đình Phong, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang cho biết, trường Dương Nổ tự ý cho học sinh nghỉ học mà không thông báo, không theo kế hoạch của phòng.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đã gặp Hiệu trưởng Lê Trung Tuyn và Ban giám hiệu. Theo giải thích, ngày 21.2 học sinh đi học ít nên nhà trường cho nghỉ để thầy cô lắp đặt lại hệ thống tivi, máy tính và lau chùi bàn ghế. Trước Tết, do lo sợ mất trộm, toàn bộ máy tính, tivi của trường gỡ ra cho giáo viên cất giữ. 

"Mặc dù Ban giám hiệu nhà trường đã nhận sai, nhưng do không báo cáo nên Phòng quyết định khiển trách đối với Ban giám hiệu trường trước toàn ngành"  thầy Phong cho hay.

Sáng nay, học sinh trường Dương Nổ đã đi học lại bình thường.

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Quan trọng là thái độ sau tết, đừng đổ lỗi cho nghỉ dài hay ngắn

Nguyễn Đắc Thành |

Sau tết, nhiều người lại đưa ra những ý kiến trái chiều xung quanh việc nên hay không nên nghỉ tết dài. Dĩ nhiên cuộc tranh luận nhận được hai luồng ý kiến trái chiều nhau, người bảo nên nghỉ dài để có thời gian về quê sum họp, người thì nói nên nghỉ ngắn để tránh phí phạm thời gian.

Chỉ nên nghỉ Tết 4 ngày?

Bích Hà |

Thời gian nghỉ Tết từ 7 - 9 ngày là quá dài, ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tâm lý người lao động vẫn coi “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên nghỉ Tết từ 3-4 ngày là đủ.

Quảng Trị: Lì xì để kéo học sinh đến lớp ngày đầu năm mới

HƯNG THƠ |

Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, thông thường sau những ngày nghỉ Tết thì số lượng học sinh người đồng bào thiểu số đến lớp rất ít. Để khắc phục tình trạng này, các giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh và nhờ phụ huynh nhắc nhở các em đến lớp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quan trọng là thái độ sau tết, đừng đổ lỗi cho nghỉ dài hay ngắn

Nguyễn Đắc Thành |

Sau tết, nhiều người lại đưa ra những ý kiến trái chiều xung quanh việc nên hay không nên nghỉ tết dài. Dĩ nhiên cuộc tranh luận nhận được hai luồng ý kiến trái chiều nhau, người bảo nên nghỉ dài để có thời gian về quê sum họp, người thì nói nên nghỉ ngắn để tránh phí phạm thời gian.

Chỉ nên nghỉ Tết 4 ngày?

Bích Hà |

Thời gian nghỉ Tết từ 7 - 9 ngày là quá dài, ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tâm lý người lao động vẫn coi “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên nghỉ Tết từ 3-4 ngày là đủ.

Quảng Trị: Lì xì để kéo học sinh đến lớp ngày đầu năm mới

HƯNG THƠ |

Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, thông thường sau những ngày nghỉ Tết thì số lượng học sinh người đồng bào thiểu số đến lớp rất ít. Để khắc phục tình trạng này, các giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh và nhờ phụ huynh nhắc nhở các em đến lớp.