Chính thức tiêm vaccine cho trẻ em, nhiều nơi dự kiến tiêm trong 2-3 ngày

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đây là điều mong chờ của nhiều phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo. Trong đó, nhiều quận, huyện của TPHCM đã sẵn sàng các phương án cho công tác tiêm chủng.

Ngày 14.10, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Thời gian qua, nhiều quận huyện ở TPHCM đã thống kê, lên danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi để tiêm vaccine khi được Bộ Y tế chính thức cho phép, TPHCM có hướng dẫn và phân bổ vaccine.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho biết khi nào có kế hoạch chung của TPHCM thì các quận, huyện và TP.Thủ Đức mới có thể triển khai được. Tuy nhiên, trước đó, các cấp cũng đã có chỉ đạo chuẩn bị sẵn danh sách của học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi rồi.

"Tại TP.Thủ Đức, nếu tính cả trường công lập và trường ngoài công lập thì có khoảng 100.000 em. Công tác tiêm còn tuỳ thuộc vào địa điểm tiêm, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM nhưng chúng tôi cũng cố gắng triển khai nhanh nhất có thể. Nếu thuận lợi và có đủ vaccine thì thậm chí 3 ngày có thể tiêm xong", ông Nguyên cho hay.

Theo vị trưởng phòng, mỗi thời điểm sẽ có những phương án khác nhau tuỳ theo tình hình cụ thể. Tốc độ tiêm của TP.Thủ Đức trước đây khoảng 50.000 mũi/ngày nhưng khi tiêm vaccine cho học sinh sẽ cần cẩn thận hơn trong khâu khám sàng lọc, phụ huynh cũng phải đi cùng các em nên cần phải có kế hoạch chu đáo.

Là huyện đầu tiên đề xuất cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, Cần Giờ cũng đã lên danh sách học sinh trong độ tuổi. Ông Nguyễn Văn Hồng – Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Chúng tôi đã rà soát và lập danh sách hơn 8.000 em trong độ tuổi tiêm vaccine. Hiện, huyện đang chờ TPHCM có quyết định, có vaccine là sẽ triển khai liền. Mọi kế hoạch đều đã sẵn sàng. Dự kiến, chúng tôi cần 2 ngày sẽ tiêm xong cho toàn bộ học sinh theo danh sách”. Ông Hồng cho biết thêm, phụ huynh các trường đều thống nhất cao với chủ trương này.

Tương tự, ông Dương Văn Dân – Trưởng phòng GDĐT quận 8 cũng cho biết các trường cũng đã lên danh sách tiết học sinh trong lứa tuổi tiêm chủng, chỉ đợi thành phố có kế hoạch là sẽ triển khai ngay.

Quận Gò Vấp hiện có khoảng 38.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, ngoài ra còn có một số ít trẻ học tại các trường quốc tế thuộc các quận, huyện khác.

Trước đó, vào cuối tháng 8, Sở GDĐT TPHCM đề nghị UBND thành phố có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine cho 642.000 học sinh 12 đến dưới 18 tuổi với nguồn vaccine phù hợp.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chính thức triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10.2021

Lệ Hà |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Vaccine và đi lại

Uông Ngọc Dậu |

Ngày 13.10, một ngày không có gì khác thường, bỗng trở thành thời điểm được nhiều người mong đợi, khi mà bắt đầu từ ngày này, Bộ Giao thông Vận tải thí điểm áp dụng quy định mới đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc trong vòng 1 tuần. Để vận hành quy định này, Bộ GTVT đã có động thái cả tuần trước đó và dành cho các địa phương 3 ngày chuẩn bị.

95% trẻ em 12-17 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi vaccine để sẵn sàng trở lại trường

Trang Hà |

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã lựa chọn được loại vaccine phù hợp và đang chuẩn bị đủ nguồn vaccine để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi ngay trong quý IV/2021, để sẵn sàng mở lại trường học đón học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính thức triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10.2021

Lệ Hà |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Vaccine và đi lại

Uông Ngọc Dậu |

Ngày 13.10, một ngày không có gì khác thường, bỗng trở thành thời điểm được nhiều người mong đợi, khi mà bắt đầu từ ngày này, Bộ Giao thông Vận tải thí điểm áp dụng quy định mới đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc trong vòng 1 tuần. Để vận hành quy định này, Bộ GTVT đã có động thái cả tuần trước đó và dành cho các địa phương 3 ngày chuẩn bị.

95% trẻ em 12-17 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi vaccine để sẵn sàng trở lại trường

Trang Hà |

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã lựa chọn được loại vaccine phù hợp và đang chuẩn bị đủ nguồn vaccine để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi ngay trong quý IV/2021, để sẵn sàng mở lại trường học đón học sinh.