Chính thức công nhận tiêu chuẩn chức danh cho 422 Giáo sư, PGS năm 2019

Đặng Chung |

Chiều 3.12, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết đã ban hành Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 422 nhà giáo năm 2019.

Theo đó, Quyết định do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 73 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 349 nhà giáo.

Trước đó, theo kết quả công bố của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2019, tổng số 725 ứng viên tại 98 Hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Sau khi trải qua thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, 440 ứng viên giáo sư, phó giáo sư (82 ứng viên giáo sư, 358 ứng viên phó giáo sư) từ 26 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đạt chuẩn bước 1, được đưa vào danh sách gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Cuối cùng, kết quả có 75 ứng viên giáo sư (1 ứng viên được xét ở dạng đặc biệt) và 349 ứng viên phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm trước hội đồng nhà nước theo quy định 37 của Thủ tướng.

16 ứng viên giáo sư và phó giáo sư không đưa vào danh sách bầu là do không đủ tiêu chuẩn có hướng dẫn nghiên cứu sinh; không chủ trì biên soạn giáo trình/chuyên khảo theo quy định, không nghiên cứu khoa học… Một ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2019 có đơn xin rút khỏi danh sách với lý do cá nhân.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư không thể sử dụng chứng chỉ “ngoại ngữ ba quan”

LÊ THANH PHONG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD ký ngày 26.11.2019 về bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Điều đặc biệt về những giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019, có 2 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công đạt tiểu chuẩn giáo sư năm 2019 sinh năm 1981, mới 38 tuổi; có 1 giáo sư được xét đặc cách; 4 hội đồng không đề xuất ứng viên giáo sư nào; hàng loạt các ngành chỉ có 1 người được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư.

Phó Giáo sư 44 tuổi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Vương Trần |

PGS.TS Bùi Nhật Quang, 44 tuổi (Hà Nội) vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giáo sư không thể sử dụng chứng chỉ “ngoại ngữ ba quan”

LÊ THANH PHONG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD ký ngày 26.11.2019 về bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Điều đặc biệt về những giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019, có 2 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công đạt tiểu chuẩn giáo sư năm 2019 sinh năm 1981, mới 38 tuổi; có 1 giáo sư được xét đặc cách; 4 hội đồng không đề xuất ứng viên giáo sư nào; hàng loạt các ngành chỉ có 1 người được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư.

Phó Giáo sư 44 tuổi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Vương Trần |

PGS.TS Bùi Nhật Quang, 44 tuổi (Hà Nội) vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.