Chính thức bỏ cảnh cáo ghi học bạ đối với học sinh

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.11.2020 sẽ chính thức bỏ cảnh cáo ghi học bạ đối với học sinh cấp THCS và THPT.

Theo quy định cũ, học sinh khi vi phạm phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện sẽ bị xử lý bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường; cảnh cáo ghi học bạ, thậm chí ở mức cao là buộc thôi học có thời hạn.

Tuy nhiên, khi Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực vào ngày 1.11.2020; hình thức xử lý đối với học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện đã có sự điều chỉnh.

Học sinh vi phạm khuyết điểm sẽ không còn bị cảnh cáo ghi học bạ. Ảnh minh hoạ: DLV
Học sinh vi phạm khuyết điểm sẽ không còn bị cảnh cáo ghi học bạ. Ảnh minh hoạ: DLV

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 38 của Thông tư này nêu rõ, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

- Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

- Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

- Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, học sinh sẽ không còn bị cảnh cáo ghi học bạ và đặc biệt không còn bị buộc thôi học có thời hạn, mà thay vào đó chỉ tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bỏ "vết đen" trong sổ học bạ: Sẽ không ghi các hình thức kỷ luật học sinh

Bằng Linh |

Không ghi hình thức kỉ luật vào học bạ của học sinh là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ GD và ĐT đang lấy ý kiến.

Nhiều trường Đại học top đầu tin tưởng phương thức xét học bạ THPT

Linh Chi - Sở Hạ |

Bên cạnh phương thức xét tuyển Đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2020 nhiều trường Đại học cũng tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT.

Giáo dục 24/7: Vì sao điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn?

Nhóm PV |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7 hôm nay 31.8: Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi đợt 2; Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn; TPHCM: 99,44% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bỏ "vết đen" trong sổ học bạ: Sẽ không ghi các hình thức kỷ luật học sinh

Bằng Linh |

Không ghi hình thức kỉ luật vào học bạ của học sinh là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ GD và ĐT đang lấy ý kiến.

Nhiều trường Đại học top đầu tin tưởng phương thức xét học bạ THPT

Linh Chi - Sở Hạ |

Bên cạnh phương thức xét tuyển Đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2020 nhiều trường Đại học cũng tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT.

Giáo dục 24/7: Vì sao điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn?

Nhóm PV |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7 hôm nay 31.8: Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi đợt 2; Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn; TPHCM: 99,44% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT...