Chiến thuật giúp nam sinh trường chuyên giành học bổng từ 8 trường ở Mỹ

KHÁNH AN |

Để được 8 trường đại học tại Mỹ đồng ý trao học bổng, Thái Hoàng đã lên một kế hoạch chi tiết từ cuối năm lớp 11.

Nguyễn Thái Hoàng - học sinh lớp 12 chuyên Tin Trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội - vừa được 8 trường đại học tại Mỹ đồng ý trao mức học bổng từ 144.000 USD - 260.000 USD/4 năm học (khoảng 3,4 tỉ đồng - 6,2 tỉ đồng/4 năm học). Các trường đại học này bao gồm: Gettysburg College, DePauw University, Augustana College, Ohio Wesleyan University, Luther College, Wabash College, Allegheny College và Gustavus Adolphus College.

 
Thái Hoàng được 8 trường đại học tại Mỹ trao học bổng. Ảnh: Khánh An

Thái Hoàng cho biết, từ bé em đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Vậy nên, em muốn theo học tại nền giáo dục khai phóng của Mỹ để tìm ra niềm đam mê thật sự của bản thân.

Nam sinh bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ từ hè lớp 11 - thời điểm khá muộn so với các bạn có cùng ý định đi du học. Sở hữu GPA 9.3, SAT 1390, IELTS 7.0 và không có các giải thưởng về học thuật, Thái Hoàng hiểu rằng, bản thân phải có một chiến thuật đúng đắn mới có cơ hội đặt chân đến xứ cờ hoa.

Tài chính gia đình hạn hẹp, nam sinh cũng ưu tiên chọn những trường hệ LAC (trường đại học khai phóng) có mức học bổng cao để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Sau khi tìm hiểu thông tin trường qua báo chí, website, bảng xếp hạng, tham khảo người đi trước, Thái Hoàng tập trung gửi hồ sơ tới các trường thuộc top 50-80 của Mỹ. Bên cạnh đó, nam sinh cũng gửi một vài hồ sơ tới các trường top cao hơn để thử sức.

Thái Hoàng cho hay, điểm nổi bật nhất trong bộ hồ sơ của em là bài luận. Nam sinh trường chuyên Sư phạm viết về sở thích gấp giấy Origami của bản thân.

Năm 4 tuổi, em sang Nhật Bản sinh sống do bố học chương trình tiến sĩ tại đây. Suốt 4 năm ở xứ sở hoa anh đào, em được tìm hiểu và học về gấp giấy Origami. Em luôn suy nghĩ làm sao để có thể đem lại nụ cười cho mọi người từ việc gấp giấy Origami.

Khi trở về Việt Nam học tập và sinh sống, trong một lần đi từ thiện tại Phú Thọ, nam sinh đã dạy gấp giấy cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. “Hình ảnh khiến em nhớ nhất trong chuyến đi từ thiện đó là nụ cười của một em nhỏ. Dù lớp gấp giấy diễn ra vào buổi sáng, nhưng cuối buổi chiều, em vẫn thấy có một em nhỏ cầm hạc giấy chạy quanh sân và cười rất tươi. Nụ cười đó trở thành nguồn cảm hứng cho bài luận của em” - nam sinh tâm sự.

Cũng trong bài luận, Thái Hoàng nhắc về khoảng thời gian dài phải nằm viện vào năm lớp 8. Nhờ Origami, em dần lấy lại sự lạc quan, cảm thấy đỡ bí bách và tù túng.

Origami cũng là thứ giúp em giải tỏa stress trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ săn học bổng du học.

Nam sinh tự đánh giá bài luận này thể hiện được con người của em. Đây cũng là điều mà các trường đại học tại Mỹ đang tìm kiếm - một học sinh phát triển toàn diện, phù hợp với hướng đào tạo của trường.

Nam sinh Trường THPT Chuyên Sư phạm nói về bài luận cá nhân. Ảnh: Khánh An

Trường đầu tiên mà Thái Hoàng nhận được học bổng là Augustana College. Thế nhưng, email từ trường Gettysburg College lại mang đến cho em nhiều cảm xúc nhất.

“Lúc nhận được tin từ Gettysburg College, em vui sướng đến mức nhảy nhót tưng bừng trong phòng, hét lên vui sướng. Sau đó, em đã gọi điện khoe bố mẹ, ông bà. Đây là ngôi trường em vô cùng yêu thích nhưng lại không dám đặt nhiều kỳ vọng vì xác suất nhận được học bổng 65.000 USD/năm từ trường này khá thấp” - nam sinh nói.

Hiện tại, Thái Hoàng đang ôn thi tốt nghiệp THPT và dành thời gian tìm hiểu, chuẩn bị cho việc học tập tại Mỹ.

Cô Đặng Thị Thuý Nhài - giáo viên chủ nhiệm của Thái Hoàng - nhận xét, em là học sinh chăm chỉ, năng động. “Tôi không quá bất ngờ khi biết tin Thái Hoàng nhận được học bổng từ 8 trường đại học tại Mỹ, bởi em luôn chủ động trong học tập và biết cách xây dựng kế hoạch để phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra. Ngoài học tập tốt, Thái Hoàng còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường, lớp” - cô Thuý Nhài cho hay. 

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Giành học bổng 5,5 tỉ đồng từ đại học Mỹ nhờ bài luận xúc động về bà nội

KHÁNH AN |

Quá trình làm hồ sơ săn học bổng du học, Nhật Minh quyết định viết về bà nội của mình.

Hành trình 5 năm chinh phục học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Australia

HOÀI ANH |

Tìm được niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, Trọng Nhân đã “phá vỏ kén” để giành học bổng du học Australia.

Giành học bổng trường top đầu nhờ niềm đam mê nghiên cứu khoa học

HOÀI ANH |

Mai Chi được đại học top đầu thế giới trao suất học bổng chương trình thạc sĩ nhờ những thành tích và cố gắng trong quá trình nghiên cứu khoa học.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Vì sao cầu Nhật Tân sau 8 năm hoạt động mới được "khám bệnh" lần 1?

Tô Thế |

Hà Nội - Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam bắc qua sông hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội). Được thông xe vào tháng 1.2015, đây là lần đầu tiên cầu Nhật Tân được kiểm định.

Sĩ tử đổ xô "săn" chứng chỉ IETLS để xét tuyển đại học

Đức Trung |

Năm 2023, nhiều trường đại học tiếp tục tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Việc đăng ký xét tuyển bằng IELTS được xem là phương thức tăng thêm cơ hội. Chính bởi vậy, nhiều sĩ tử đã tìm đến các trung tâm ôn luyện để kịp có chứng chỉ IELTS trong giai đoạn nước rút.

Giành học bổng 5,5 tỉ đồng từ đại học Mỹ nhờ bài luận xúc động về bà nội

KHÁNH AN |

Quá trình làm hồ sơ săn học bổng du học, Nhật Minh quyết định viết về bà nội của mình.

Hành trình 5 năm chinh phục học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Australia

HOÀI ANH |

Tìm được niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, Trọng Nhân đã “phá vỏ kén” để giành học bổng du học Australia.

Giành học bổng trường top đầu nhờ niềm đam mê nghiên cứu khoa học

HOÀI ANH |

Mai Chi được đại học top đầu thế giới trao suất học bổng chương trình thạc sĩ nhờ những thành tích và cố gắng trong quá trình nghiên cứu khoa học.