Chiến sĩ "quân hàm xanh" ở Hà Giang học ngày, học đêm để thi đại học

Cường Ngô - Hà Phương - Sơn Tùng |

Trong tâm bão vụ gian lận thi cử và nâng điểm, nhiều sự chú ý từ khắp mọi nơi đổ dồn vào địa phương này. Tuy nhiên, nhiều thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay tin tưởng vào một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công minh.

Chiều 24.6, binh nhất Hạ Mí Lử, người dân tộc Mông (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đến điểm thi Trường THPT chuyên Hà Giang đăng ký thủ tục THPT quốc gia 2019, để lấy điểm xét tuyển đại học.

Hạ Mí Lử là thí sinh đến sớm nhất tại điểm thi này.  Cậu mặc áo xanh chỉnh tề, mái tóc húi cua gọn gàng. Lử cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ, thẻ dự thi, chứng minh thư nhân dân.

Hạ Mí Lử là lính nghĩa vụ, đang đóng quân tại Bộ Chỉ huy quân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Năm nay, chiến sĩ mang "quân hàm xanh" này sẽ thi vào Trường Sĩ quan Chính trị, hiện thực hóa ước mơ của mình.

 
Binh nhất
Binh nhất Hạ Mí Lử làm thủ tục đăng ký thi. Ảnh: Sơn Tùng

"Năm nay em xin đơn vị cho dự thi ngành quân đội, em chọn Trường Sĩ quan Chính trị. Em hi vọng điểm chuẩn sẽ không cao như năm rồi. Được đỗ trường này là mơ ước của em và gia đình", Hạ Mí Lử chia sẻ.

Hạ Mí Lử, cùng đồng đội của mình là chiến sĩ Nguyễn Tiến Vũ (quê ở Vị Xuyên, Hà Giang), Hoàng Văn Hồng (dân tộc Tày, huyện Hoàng Su Phì) nhận thông báo được đăng ký thi đại học từ tháng tư. Khá gấp, nên cả nhóm học ngày học đêm, cùng nhau ôn luyện, cùng nhau quyết tâm thi đỗ vào trường đại học.

"Buổi sáng, chúng em thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Sau bữa cơm tối, chúng em bắt đầu học từ 7h đến 23h. Tụi em cùng ôn thi tổ hợp các môn khoa học xã hội, nên giúp đỡ nhau khá nhiều trong học tập", Hạ Mí Lử cho hay.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Giang, có nhiều thí sinh là lính nghĩa vụ.
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Giang, có nhiều thí sinh là lính nghĩa vụ...

Binh nhất Nguyễn Tiến Vũ, năm nay dự thi vào Học viện Biên phòng. Vũ từng thi vào học viện (năm 2017) nhưng em chỉ đạt 20 điểm, không đủ điểm chuẩn. Vì muốn cống hiến sức trẻ và sẵn sàng phục vụ lâu dài trong quân đội, Nguyễn Tiến Vũ đăng ký đi bộ đội biên phòng. Sau đó, sẽ ôn luyện, thi đại học.

Vũ nói, trong "tâm bão" vụ gian lận thi cử và nâng điểm ở Hà Giang, nhiều người có cái nhìn khác về tụi em. Chính chúng em cũng ít cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình.

...Họ đều có ước mơ thi đỗ vào một trường thuộc ngành quân đội.
...Họ đều có ước mơ thi đỗ vào một trường thuộc ngành quân đội.
...Họ đều có ước mơ thi đỗ vào một trường thuộc ngành quân đội.
...Họ đều có ước mơ thi đỗ vào một trường thuộc ngành quân đội.
...Họ đều có ước mơ thi đỗ vào một trường thuộc ngành quân đội. Ảnh: Sơn Tùng.

"Nhiều bạn không nhờ năng lực của mình, mà nhờ quan hệ của bố mẹ mà đỗ đại học. Em thấy bất công với những bạn đã cố gắng hết sức mình để có kết quả tốt.

Những ánh mắt dò xét cả nước nhìn về Hà Giang. Điều này, vô hình trung, tạo áp lực cho cả những thí sinh thi năm nay và các năm sau. Nhưng em tin, năm nay sẽ có một kỳ thi an toàn, công bằng và nghiêm minh. Để mọi người không quy chụp các bạn ở Hà Giang đều chạy điểm, đều gian lận. Chúng em tự tin vào thực lực của mình", Nguyễn Tiến Vũ chia sẻ.

Cường Ngô - Hà Phương - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Thí sinh thi THPT quốc gia đóng 400.000 đồng "tiền ăn uống"?

C.P.T |

Thầy Vương Văn Tương - giáo viên dạy môn Địa lý - Trường THCS-THPT Tùng Bá cho biết, học sinh của trường tham dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh phải nộp 400.000 đồng tiền ăn uống/4 ngày tham gia kỳ thi.

Hà Giang tạo 4 vòng an ninh, chi 1 tỉ lắp camera giám sát các điểm thi

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Sở GDĐT đã bố trí 1 tỉ đồng lắp đặt camera giám sát an ninh tại các điểm thi, khu vực chấm thi, in sao đề thi. Tỉnh Hà Giang chi thêm 5 tỉ đồng cho hoạt động nghiệp vụ thi.

Hà Giang biệt phái nhiều hiệu phó về Sở GDĐT cho Kỳ thi THPT quốc gia

C.P.T |

Sau khi một loạt cán bộ Sở GDĐT Hà Giang bị khởi tố vì dính đến bê bối gian lận thi cử năm 2018, Sở này vừa bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời biệt phái nhiều cán bộ về sở, để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hà Giang: Thí sinh thi THPT quốc gia đóng 400.000 đồng "tiền ăn uống"?

C.P.T |

Thầy Vương Văn Tương - giáo viên dạy môn Địa lý - Trường THCS-THPT Tùng Bá cho biết, học sinh của trường tham dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh phải nộp 400.000 đồng tiền ăn uống/4 ngày tham gia kỳ thi.

Hà Giang tạo 4 vòng an ninh, chi 1 tỉ lắp camera giám sát các điểm thi

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Sở GDĐT đã bố trí 1 tỉ đồng lắp đặt camera giám sát an ninh tại các điểm thi, khu vực chấm thi, in sao đề thi. Tỉnh Hà Giang chi thêm 5 tỉ đồng cho hoạt động nghiệp vụ thi.

Hà Giang biệt phái nhiều hiệu phó về Sở GDĐT cho Kỳ thi THPT quốc gia

C.P.T |

Sau khi một loạt cán bộ Sở GDĐT Hà Giang bị khởi tố vì dính đến bê bối gian lận thi cử năm 2018, Sở này vừa bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời biệt phái nhiều cán bộ về sở, để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019.