"Chiến binh nhí" Trường Tiểu học Xuân Phương bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Hà Phương - Hoài Đức |

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu ổn định tinh thần trong khu cách ly.

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

- Ngay sau khi biết tin, Nhà trường đã và đang tổ chức kế hoạch cách ly cho học sinh, phụ huynh, giáo viên như thế nào?

Ngay khi biết tin, tôi đã thông báo cho phụ huynh toàn trường vào lúc 5h30 sáng 30.1. Sau đó tổ chức cách ly từ học sinh, phụ huynh đến giáo viên. Để phân luồng đúng đối tượng, nhà trường lập danh sách học sinh lớp 3E và các cháu ngủ cùng bán trú là học sinh lớp 3G để gửi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch. Đối với giáo viên, phân loại giáo viên, xem đồng chí nào F1, đồng chí nào F2 và cũng có kế hoạch công bố cho toàn trường.

Tiếp nhận thông báo trường sẽ là nơi cách ly cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, chúng tôi phải xây dựng kế hoạch. Sau đó, chúng tôi đề nghị với ban chỉ đạo lắp bình nóng lạnh, máy giặt để phục vụ cuộc sống những ngày tới cho học sinh.

Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tự nguyện cách ly, sẵn sàng hỗ trợ 118 người đang cách ly tại trường. Ảnh: Văn Thắng.

- Hiện tại có bao nhiêu học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ nhà trường ở trong khu vực cách ly?

Hiện nay trong khu cách ly có 118 người. Trong đó, 56 cháu thuộc diện F1 được cách ly tại trường, 2 cháu con giáo viên, 46 phụ huynh, 11 giáo viên, 3 nhân viên. Mỗi phòng được bố trí 4 học sinh và 4 phụ huynh. Tôi nghĩ rằng cách ly ở trường thì các con sẽ có cảm giác được đến trường và được ở bên bố mẹ.

- Nhà trường có gặp khó khăn gì trong công tác cách ly không?

Nhà trường không gặp khó khăn gì vì phụ huynh, giáo viên được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết. Thêm vào đó, phụ huynh và học sinh cũng được tập thể dục trong phòng. Về cơ sở vật chất, nhà trường đáp ứng đầy đủ rồi. Ngoài ra, các cháu cũng được tặng rất nhiều như gấu bông, bánh kẹo để cổ vũ thêm tinh thần cho các con.

Những hình ảnh bên trong trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Hoài Anh.
Những hình ảnh bên trong trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Hoài Anh.

- Chúc mừng 118 học sinh, phụ huynh, giáo viên đã nhận kết quả âm tính lần 1 xét nghiệm với COVID-19. Cảm xúc của chị như thế nào khi nhận được kết quả này?

Tính đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Tôi, phụ huynh và toàn thể các em học sinh cũng đều rất vui mừng, vô cùng phấn khởi. Lúc bấy giờ tôi nhắn tin ngay cho tất cả các bậc phụ huynh. Thật sự rất sung sướng. Tuy nhiên, ngay trong tin nhắn tôi vẫn luôn nhấn mạnh với các bậc phụ huynh rằng, trong mọi trường hợp vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch, luôn nhắc các con đeo khẩu trang và giãn cách.

- Rất nhiều người gọi các con là "Chiến binh nhỏ" bởi đang ở độ tuổi ăn chưa no, nghĩ chưa đến đã phải xa gia đình để đi cách ly. Lịch sinh hoạt mỗi 1 ngày của các em học sinh cùng cha mẹ và thầy cô ra sao để các con vừa vui vẻ vừa ?

Lãnh đạo nhà trường quyết định ở trong trường cùng 118 người cách ly, sẵn sàng 24/24 hỗ trợ các em học sinh, phụ huynh. Mỗi ngày, sau khi các con ngủ dậy sẽ tự tập thể dục theo hướng dẫn của bố mẹ. Các hoạt động tiếp theo là ăn sáng rồi đọc sách, đọc truyện...

Ngoài ra, bố mẹ và các con cũng đã có thời gian tâm sự, ngoài ra vẫn thực hiện gãn cách. Hiện tại hầu hết các con tâm lí đều đã thoải mái. Nhà trường cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị.

Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

Hà Phương - Hoài Đức
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống cách ly của 118 học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương

Hà Phương - Hoài Anh - Đức Thiện |

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Để biết rõ cuộc sống cách ly diễn ra như thế nào, chúng tôi đã kết nối với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1500 học sinh tiểu học Xuân Phương

Hoài Anh |

Chiều 31.1, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 học sinh của Trường Tiểu học Xuân Phương sau khi trường có ca mắc COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cuộc sống cách ly của 118 học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương

Hà Phương - Hoài Anh - Đức Thiện |

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Để biết rõ cuộc sống cách ly diễn ra như thế nào, chúng tôi đã kết nối với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1500 học sinh tiểu học Xuân Phương

Hoài Anh |

Chiều 31.1, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 học sinh của Trường Tiểu học Xuân Phương sau khi trường có ca mắc COVID-19.