“Chia sẻ cùng thầy cô” tôn vinh 63 nhà giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số

Bích Hà |

Tiếp nối hành trình tôn vinh những thầy cô giáo tâm huyết có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 sẽ vinh danh 63 tấm gương nhà giáo vùng cao vượt khó, dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 25.7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019.

Đây là năm thứ 5 chương trình được tổ chức. Trong 4 năm qua, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 214 thầy cô giáo có nhiều tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Họ là những nhà giáo kiên trì cắm bản, công tác ở vùng biên giới, huyện đảo; cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác dạy học giúp đỡ học sinh đến trường, hay giáo viên gieo hy vọng cho những học sinh chuyên biệt.

Những năm qua, chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và được dư luận xã hội đánh giá cao.

 
BTC "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019 thông tin về chương trình.

Năm 2019, “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tiếp tục tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học thuộc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các lớp học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học.

Các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương là người có tư cách đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học được phụ huynh, nhà trường và xã hội ghi nhận.

Trong đó ưu tiên các giáo viên có thời gian giảng dạy lâu năm, giáo viên trẻ lên vùng sâu, vùng xa dạy học, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục.

Mỗi thầy giáo, cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số được tuyên dương năm nay sẽ được nhận 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nói về lý do năm 2019 sẽ tôn vinh những giáo viên dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, ông Bùi Văn Huống - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long - cho rằng, những thầy cô dạy học sinh dân tộc thiểu số là những người dũng cảm hy sinh, thậm chí chấp nhận rời xa người thân của mình để cống hiến hết mình cho giáo dục. Dù có rào cản ngôn ngữ, dù điều kiện còn thiếu thốn như thế nào cũng không ngăn được tình thương của thầy cô dành cho học sinh, sự kiên trì chịu khó, tận tâm dành cho học trò.

Theo kế hoạch, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 sẽ nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày 25.7- 25.9. Dự kiến Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2019 tại Hà Nội.

Cũng trong dịp này, để đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được tổ chức, BTC phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Chia sẻ cùng thầy cô” để tri ân những đóng góp của các thầy giáo cô giáo trong toàn xã hội.

Cuộc thi được phát động từ ngày 25.7 – 25.10 cho đối tượng là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước với nhiều giải thưởng có giá trị...

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết 5 năm Chương trình và xây dựng kế hoạch Chương trình cho các năm tiếp theo để tiếp tục tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp, sự cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” của các thầy cô giáo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nơi thầy cô quên mình vì học sinh

Bảo Trung |

Ở một ngôi trường dân tộc bán trú vùng cao tại Tây Nguyên, nơi cơ sở vật chất lẫn điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn có những cô, thầy tận tâm, tận lực vì sự nghiệp trồng người...

Vinh danh 48 giáo viên hết lòng vì học sinh khuyết tật

Đặng Chung |

48 thầy cô, những tấm gương âm thầm và lặng lẽ cống hiến, từng ngày nâng ước mơ cho những đứa trẻ khuyết tật trên chặng đường hòa nhập cộng đồng. Hôm nay, họ đã được ghi nhận, tôn vinh.

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nơi thầy cô quên mình vì học sinh

Bảo Trung |

Ở một ngôi trường dân tộc bán trú vùng cao tại Tây Nguyên, nơi cơ sở vật chất lẫn điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn có những cô, thầy tận tâm, tận lực vì sự nghiệp trồng người...

Vinh danh 48 giáo viên hết lòng vì học sinh khuyết tật

Đặng Chung |

48 thầy cô, những tấm gương âm thầm và lặng lẽ cống hiến, từng ngày nâng ước mơ cho những đứa trẻ khuyết tật trên chặng đường hòa nhập cộng đồng. Hôm nay, họ đã được ghi nhận, tôn vinh.

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.