Chia sẻ của Bí thư đoàn trường Ngoại thương về 3 nữ sinh bị lũ cuốn trôi

THÀNH AN |

“Tôi rất đau xót, sự cố mất mát lớn như thế do điều kiện thời tiết, nước lũ thượng nguồn chảy xiết, các em cũng không có kinh nghiệm đi qua suối dẫn đến xảy ra tổn thất rất đáng tiếc” - Ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương.
Ngày 3.7, trao đổi với PV liên quan đến vụ việc 4 sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội trong lúc đi làm tình nguyện qua đập tràn cầu Pác Hoóc (thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) bị nước lũ cuốn trôi. Một em may mắn được cứu sống, 3 nữ sinh bị mất tích đến rạng sáng nay (3.7), lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể. 

Ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương không giấu được nỗi buồn - cho biết: Ngay sau khi nhận được tin 3 nữ sinh mất tích khi qua đập tràn cầu Pác Hoóc (Quảng Ninh), ông và một số thầy, cô giáo nhà trường đã đi xe về ngay trong đêm cùng với UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành tỉnh, các sở và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm cả 3 nữ sinh. 

“Để xảy ra sự cố nhà trường rất đau xót và đáng tiếc... Từ đêm qua chúng tôi luôn bên cạnh động viên, chia sẻ cùng với gia đình các em khắc phục những tổn thất đã xảy ra. Tôi hiện vẫn đang ở đây cùng với gia đình các em. Thực sự hết sức đau xót. Các bạn sinh viên sinh viên trong toàn trường khi nghe thông tin đều rất sốc” - ông Triệu chia sẻ.

Theo vị Bí thư đoàn trường, năm nào các trường đại học cũng tổ chức lực lượng để hỗ trợ thi cử các trường hoạt động hay tham gia tình nguyện mùa hè xanh tại các tỉnh xa. Trong suốt 10 năm đi hoạt động tình nguyện chưa bao giờ bản thân ông và nhà trường lại bị tổn thất, mất mát lớn như vậy. 

Cả 3 nữ sinh trên đều trong đội 21 bạn sinh viên đi hoạt động tình nguyện thường niên theo Mùa hè xanh tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. “Tôi rất đau xót, sự cố mất mát lớn như thế do điều kiện thời tiết, nước lũ thượng nguồn chảy xiết, các em cũng không có kinh nghiệm đi qua suối dẫn đến xảy ra tổn thất rất đáng tiếc” - ông Triệu buồn rầu nói.

Cũng trong sáng nay (3.7), trao đổi với PV, ông Mai Vũ Tuấn, bí thư huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, hơn 2h sáng nay lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 nữ sinh trường Đại học Ngoại thương mất tích khi qua đập tràn cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu chiều 2.7.

Theo ông Tuấn, vị trí 3 nữ sinh mất tích và được tìm thấy không cách xa nhau nhưng do khu vực trên nước chảy siết gây khó khăn cho lực lượng chức năng tìm kiếm. 

Ông Tuấn thông tin, sau khi nhận được tin dữ cũng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. "Suốt đêm qua lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục khâm liệm đưa thi thể 3 nữ sinh về quê lo hậu sự. Trước mắt, phía huyện Bình Liêu và UBND tỉnh Quảng Ninh mỗi đơn vị hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng để lo mai táng" - ông Tuấn nói.

Như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 2.7, tại tỉnh Quảng Ninh, khi đang trên đường đi làm công tác tình nguyện tại một số bản ở huyện Bình Liêu trở về, qua đập Pắc Hoóc, 4 sinh viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội đã bị một cơn lũ bất ngờ ập đến cuốn trôi. Một sinh viên được cứu thoát, trong khi 3 sinh viên bị dòng lũ dữ cuốn mất tích.

Vào rạng sáng nay (3.7), sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh. Theo đó, ba nữ sinh viên xấu số là:  Vũ Thị Xoa, SN 1996, quê Hải Dương; Nguyễn Thị Hải, SN 1997, quê Nghệ An; Nguyễn Thị Ngân, SN 1997, quê Hà Nội.

THÀNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.