Chia nhỏ sĩ số lớp, học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trung học phổ thông đã đưa ra giải pháp sắp xếp lịch học luân phiên, chia nhỏ sĩ số lớp, yêu cầu học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường vào ngày mai – 20.4.

Tại Thái Bình, ngày 20.4, gần 83.000 học sinh trung học phổ thông và lớp 9 trên địa bàn tỉnh sẽ quay trở lại trường. Mọi công tác chuẩn bị đã được các trường thực hiện để sẵn sàng đón học sinh.

Theo ông Đỗ Văn Thân – Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn, huyện Vũ Thư  (Thái Bình), ngày 20.4, Trường THPT Lý Bôn sẽ đón 1.758 học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Cùng với công tác vệ sinh trường lớp, nhà trường chuẩn bị đầy đủ máy đo nhiệt độ, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh.

Trong tuần đầu học sinh trở lại trường, nhà trường sẽ dành thời gian để giáo viên hệ thống lại kiến thức đã dạy cho học sinh qua Internet, qua truyền hình.  Sau khi đã ôn tập, củng cố kiến thức, nhà trường mới bước vào dạy kiến thức mới theo chương trình đã tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
100% trường THPT ở Thái Bình đã phun thuốc khử khuẩn trước khi đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cung cấp.

Tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình), Ban giám hiệu nhà trường đưa ra giải pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo đó, khối 11 và 12 của trường sẽ học buổi sáng từ 7h ngày 20.4. Học sinh khối 11 đi vào và đi ra khỏi trường theo cổng sau, còn khối 12 đi vào từ cổng trước. Khối 10 sẽ học buổi chiều. Tất cả học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang khi tới trường.

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh sẽ kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy trực tiếp để đảm bảo kiến thức cho học sinh.

 
Trong hai ngày cuối tuần, giáo viên ở Cà Mau dọn dẹp lớp học để đón học sinh vào ngày 20.4. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng trong ngày 20.4, học sinh lớp 9 và 12 tại tỉnh Cà Mau sẽ trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch.

Trong hai ngày cuối tuần 18 và 19.4, các trường đã tiến hành phun khử trùng và sắp xếp lại bàn ghế để đảm bảo học sinh ngồi học cách nhau 2m.

Hiệu trường Trường THPT Cà Mau Lê Minh Hoàng cho biết, nhà trường đã tách sĩ số lớp học theo phương án từ 1 lớp ra thành 2 lớp. 1 lớp học sáng và 1 lớp học buổi chiều, với khoảng 20 học sinh/lớp. Đồng thời, sắp xếp học sinh ngồi chéo góc đảm bảo học sinh ngồi trước và ngồi sau cách nhau 2 mét.

Còn Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau) thì chia sĩ số lớp học từ 1 lớp thành 3 lớp, đảm bảo giãn cách 2 mét/em, như vậy trung bình mỗi lớp sẽ từ 12 đến 16 em. Ngoài ra, còn bắt buộc các em đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn khô trước khi vào lớp.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, tất cả các trường có học sinh đi học trở lại từ ngày 20.4 đều thực hiện các biện pháp đảm bảo cắt giảm chương trình giảng dạy theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo và công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Đặng Chung - Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương cho nghỉ học hết tháng 4

Bích Hà |

Đến sáng 19.4, có 3 địa phương quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường trong tháng 4. Các địa phương khác tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Trường thông báo thu học phí những ngày giãn cách xã hội, phụ huynh phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Một trường tư thục tại Bình Dương đã ra thông báo thu học phí rồi lại điều chỉnh trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, khiến nhiều phụ huynh phản ứng vì vừa phải trông con vẫn phải đóng phí cho trường.

Nhiều địa phương sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm “có nguy cơ thấp” đã lên kế hoạch, chuẩn bị các phương án để đón học sinh trở lại trường trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương cho nghỉ học hết tháng 4

Bích Hà |

Đến sáng 19.4, có 3 địa phương quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường trong tháng 4. Các địa phương khác tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Trường thông báo thu học phí những ngày giãn cách xã hội, phụ huynh phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Một trường tư thục tại Bình Dương đã ra thông báo thu học phí rồi lại điều chỉnh trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, khiến nhiều phụ huynh phản ứng vì vừa phải trông con vẫn phải đóng phí cho trường.

Nhiều địa phương sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm “có nguy cơ thấp” đã lên kế hoạch, chuẩn bị các phương án để đón học sinh trở lại trường trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2020.