Chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT giảm mạnh, có nơi chỉ 20%

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường cắt chỉ tiêu tuyển sinh bằng xét điểm thi tốt nghiệp THPT sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cách thức ra đề tập trung cho mục đích chính là xét tốt nghiệp.

Ngay sau khi phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức được lựa chọn, các trường đại học đã nhanh chóng thay đổi phương án tuyển sinh. Đáng chú ý, hiện đang có xu hướng tăng chỉ tiêu xét tuyển học bạ hoặc tổ chức thi riêng, giảm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trong đó, năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến chỉ dành 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điều kiện để tham gia xét tuyển còn phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên.

Để chọn được sinh viên đạt chất lượng, năm nay, Trường Đại học Ngoại thương cũng sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Cũng giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết, với phương thức tuyển sinh mới, nhà trường điều chỉnh tỉ lệ ở các phương thức tuyển sinh.

Theo đó, nhà trường sẽ sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT – xét tuyển theo điểm học bạ - kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM - xét tuyển thẳng lần lượt là 40% - 40% - 10% - 10% thay vì tỉ lệ 80% - 10% - 10% - 10% như trước đây.

Tương tự, tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cắt giảm mạnh hơn. Trường dành tối đa 30% xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp 3 môn từ 20 điểm trở lên. Mức này cũng đã giảm 40% so với ban đầu.

Cũng chỉ dành 40% chỉ tiêu để xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (thay vì 65-80% như dự kiến trước đây), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hướng đến phương án tăng chỉ tiêu dành cho phương án xét học bạ THPT.

Với tổng chỉ tiêu 5.000, Trường Đại học Bách khoa TPHCM điều chỉnh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 30%-50% tổng chỉ tiêu. Mức chỉ tiêu này đã so với đợt công bố trước đây là 50%-72% tổng chỉ tiêu.

Trong 4.200 chỉ tiêu, Học viện Tài chính dành ít nhất 50% để xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT và kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Số còn lại xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và các phương án khác. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình chuẩn là 17 điểm và chương trình chất lượng cao là 18. Ngoài ra, không môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 trở xuống.

Mùa tuyển sinh năm 2020-2021, Trường Đại học Nông lâm TPHCM cũng đa dạng các phương thức xét tuyển để tăng cơ hội lựa chọn của học sinh. Đây là năm đầu tiên trường thêm phương thức xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và xét bằng học bạ tại cơ sở chính.

Theo dự đoán, năm nay, tỉ lệ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ giảm sút do các trường đã tự chủ hơn trong phương thức tuyển sinh.

Ông Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM cho rằng các trường đại học sẽ bắt đầu phải tự chủ tuyển sinh sớm hơn dự kiến.

Theo ông Lý, ngoài các phương thức xét tuyển như tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét học bạ, đánh giá năng lực, tự tổ chức kỳ thi riêng thì các đại học cùng khối ngành, nhóm ngành, cùng chung sứ mệnh nên liên kết với nhau để tuyển sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đề thi Đánh giá năng lực 2020: Có kiến thức không có trong sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Bài thi Đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ được ra để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Trường đại học gặp khó dù muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không có điểm các môn thành phần bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT như những năm trước đây, nhiều trường sẽ gặp khó khăn khi không biết tính điểm các tổ hợp xét tuyển như thế nào.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề thi Đánh giá năng lực 2020: Có kiến thức không có trong sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Bài thi Đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ được ra để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Trường đại học gặp khó dù muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không có điểm các môn thành phần bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT như những năm trước đây, nhiều trường sẽ gặp khó khăn khi không biết tính điểm các tổ hợp xét tuyển như thế nào.