Chi tiết yêu cầu mới về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.3.2021, giáo viên cấp 3 phải đáp ứng tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo theo quy định của Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT.

Cụ thể, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập được ban hành ngày 2.2.2021; sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20.3.2021.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16.9.2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Theo đó, tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3 các trường công lập sẽ có sự điều chỉnh như sau:

Lưu ý: Noại ngữ tính theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Bảng so sánh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3 hạng I.
Bảng so sánh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3 hạng I.
Bảng so sánh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3 hạng II.
Bảng so sánh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3 hạng III.
Bảng so sánh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3 hạng III.
Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Dùng bằng cấp 3 giả học tiếp là "nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ"?

NHẬT HỒ |

Phát hiện công chức sử dụng bằng cấp 3 giả, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thành phố Cà Mau ra quyết định buộc thôi việc. Hơn 2 năm sau, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau quyết định đề nghị Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cà Mau hủy quyết định, nhận lại viên chức sử dụng bằng giả.

45 cơ sở giáo dục đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng

Bích Hà |

Theo tin từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, từ ngày 1.7.2019 thực hiện dừng tuyển sinh mới trình độ cao đẳng đối với 45 cơ sở giáo dục đại học đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Học chương trình Tiếng Anh mới, học sinh sẽ đạt theo trình độ 6 bậc

HUYÊN NGUYỄN (THỰC HIỆN) |

Sau mỗi cấp học, học sinh sẽ đạt một bậc trình độ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương các bậc trình độ năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung Châu Âu CEFR.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Dùng bằng cấp 3 giả học tiếp là "nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ"?

NHẬT HỒ |

Phát hiện công chức sử dụng bằng cấp 3 giả, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thành phố Cà Mau ra quyết định buộc thôi việc. Hơn 2 năm sau, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau quyết định đề nghị Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cà Mau hủy quyết định, nhận lại viên chức sử dụng bằng giả.

45 cơ sở giáo dục đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng

Bích Hà |

Theo tin từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, từ ngày 1.7.2019 thực hiện dừng tuyển sinh mới trình độ cao đẳng đối với 45 cơ sở giáo dục đại học đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Học chương trình Tiếng Anh mới, học sinh sẽ đạt theo trình độ 6 bậc

HUYÊN NGUYỄN (THỰC HIỆN) |

Sau mỗi cấp học, học sinh sẽ đạt một bậc trình độ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương các bậc trình độ năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung Châu Âu CEFR.