Chi tiết lịch thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Bích Hà |

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2239/TB-SNV về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Theo đó, đối với các địa phương lựa chọn hình thức thi tuyển, từ ngày 15.10 đến ngày 10.11, các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã).

Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông ở số 1 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các thắc mắc của thí sinh sẽ được giải quyết ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca.

Từ ngày 11 - 15.11, các hội đồng tuyển dụng lập danh sách thi viết vòng hai đối với các thí sinh đạt 50 điểm trở lên mỗi môn thi trắc nghiệm tại vòng một, danh sách này được công bố trên trang web và niêm yết tại trụ sở các đơn vị.

Tiếp đó, ngày 17.11, các thí sinh sẽ tham gia phần thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã (thời gian làm bài 180 phút). Chậm nhất ngày 24.11 sẽ công bố kết quả phần thi viết.

Sau khi có điểm thi tổng kết, các thí sinh sẽ gửi đơn phúc khảo từ ngày 25.11 đến ngày 9.12, chậm nhất ngày 13.12 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Đối với các địa phương lựa chọn hình thức tuyển dụng là xét tuyển, từ ngày 17 -30.11 sẽ diễn ra cuộc sát hạch bằng phỏng vấn đối với nhân viên và thực hành giảng dạy đối với giáo viên.

Điểm phần thi sát hạch được thông báo từ ngày 1 - 5.12. Sau đó, UBND quận, huyện, thị xã, hội đồng tuyển dụng sẽ tổng hợp, rà soát kết quả sát hạch và đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã công nhận kết quả sát hạch và thông báo kết quả sát hạch cho thí sinh.

Đối với cả hai hình thức tuyển dụng, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với các thí sinh trúng tuyển từ ngày 21.12 đến tháng 1.2020.

Mới đây, theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, qua rà soát của các quận, huyện, thị xã, không ai trong số gần 3.000 giáo viên của Hà Nội đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt vào viên chức theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Như vậy, gần 3.000 giáo viên hợp đồng tại Hà Nội từng có thời gian công tác từ 5 – 20 năm sẽ phải trải qua kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bằng hai hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển mà không có bất kỳ ưu tiên gì.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

3 nhà khoa học Việt Nam vào top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Đặng Chung |

Tạp chí PLoS Biology mới công bố một danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới được xếp vào nhóm được trích dẫn nhiều nhất. Trong danh sách này có nhiều nhà khoa học Việt Nam.

Cô giáo tiểu học làm phim hoạt hình, sáng tạo phần mềm hỗ trợ học

Bích Hà |

Nhàm chán với những bài giảng giấy trắng, bảng đen đơn điệu trên lớp, nhiều nhà giáo khối tiểu học ở Hà Nội đã thay đổi phương pháp giảng dạy bằng những sáng kiến công nghệ nhằm cuốn hút, hấp dẫn học sinh.

Hàng nghìn giáo viên hợp đồng chưa thi đã biết trượt

Duy Thiên |

Gần 3.000 giáo viên hợp đồng lâu năm của Hà Nội đang đứng trước nguy cơ mất việc rất rõ ràng bởi không một ai đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt. Tức là họ sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 với các điều kiện không có bất cứ sự ưu tiên nào.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

3 nhà khoa học Việt Nam vào top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Đặng Chung |

Tạp chí PLoS Biology mới công bố một danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới được xếp vào nhóm được trích dẫn nhiều nhất. Trong danh sách này có nhiều nhà khoa học Việt Nam.

Cô giáo tiểu học làm phim hoạt hình, sáng tạo phần mềm hỗ trợ học

Bích Hà |

Nhàm chán với những bài giảng giấy trắng, bảng đen đơn điệu trên lớp, nhiều nhà giáo khối tiểu học ở Hà Nội đã thay đổi phương pháp giảng dạy bằng những sáng kiến công nghệ nhằm cuốn hút, hấp dẫn học sinh.

Hàng nghìn giáo viên hợp đồng chưa thi đã biết trượt

Duy Thiên |

Gần 3.000 giáo viên hợp đồng lâu năm của Hà Nội đang đứng trước nguy cơ mất việc rất rõ ràng bởi không một ai đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt. Tức là họ sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 với các điều kiện không có bất cứ sự ưu tiên nào.