Chi tiết cách tính lương giáo viên khi nghỉ hưu trước tuổi

Vân Trang |

Giáo viên nếu đủ điều kiện có thể nghỉ hưu trước tuổi quy định. Vậy mức lương hưu hằng tháng khi giáo viên nghỉ hưu sớm là bao nhiêu?

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động, bao gồm cả giáo viên,  tùy trường hợp cụ thể mà điều kiện nghỉ hưu sẽ khác nhau. Trong đó, có trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn bình thường.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020, đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động thì được nghỉ hưu trước tuổi.

 
Bảng tính tuổi nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên. Ảnh: Vân Trang
Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của giáo viên trong trường hợp về hưu sớm. Ảnh: Vân Trang

Các tính lương hưu của giáo viên

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, công thức chung để tính mức hưởng lương hưu của mọi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có giáo viên như sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng căn cứ Điều 55 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam: Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%. Với trường hợp giáo viên nghỉ hưu sớm, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: Một giáo viên tiểu học có ý định nghỉ hưu sớm 1 năm so với tuổi quy định. Tính đến thời điểm có ý định nghỉ hưu, tổng thời gian đóng bảo hiểm là 23 năm.

Trường hợp này, căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội 2006, tỉ lệ hưởng lương hưu của giáo viên như sau:

Với 15 năm đầu: 45%

Từ năm 16 đến năm 23: Mỗi năm sẽ được tăng 3% (đối với nữ) nên tỉ lệ lương hưu sẽ là: 45% + 8x3% = 69%.

Trong trường hợp của giáo viên này muốn nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ đi 1% trong tỉ lệ hưởng lương hưu của mình. Cụ thể, nếu về hưu trước 1 năm thì tỉ lệ lương hưu sẽ còn: 69% - 1% = 68%.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu trước tuổi, giáo viên được hưởng nhiều quyền lợi

Vân Trang |

Nhiều giáo viên vì vấn đề sức khoẻ, tìm cách nghỉ hưu sớm. Khi đó, giáo viên được hưởng những quyền lợi gì?

"Nếu lương cao, chẳng giáo viên nào xin nghỉ hưu sớm"

Minh Hương |

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên. Có người mong được về hưu sớm, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu lương cao, sẽ giữ chân được giáo viên.

Chế độ đãi ngộ tốt, giáo viên sẽ có nhiều động lực phấn đấu

Vân Trang |

Xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên, có ý kiến cho rằng, nếu lương cao sẽ giữ chân được giáo viên. Đây là động lực để thầy cô phấn đấu, gắn bó với nghề.

Thu hồi văn bản xin miễn truy cứu cán bộ trong vụ án tham nhũng tiền tỉ

Hoàng Bin |

UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa ra văn bản xin thu hồi và hủy văn bản xin miễn truy cứu trách nhiệm cho cán bộ sai phạm trong vụ án tham nhũng tiền tỉ - do chính cơ quan này ban hành cách đó không lâu.

Tài chính thông minh: Bảo hiểm lãi cao, người mua đối diện những rủi ro gì?

Nhóm PV |

Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho rằng việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro. Nhóm liên kết chung dành cho người thích sự đảm bảo còn nhóm liên kết đơn vị dành cho người sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong đầu tư.

Công trình trái phép rộng 3.000 m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Ngày 30.3 UBND huyện Lục Ngạn đã tiến hành kiểm tra và xử lý công trình xây dựng trái phép trên diện tích 3.000m2 ở khu vực hồ Cấm Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Hải.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm tìm được 14 cuốn sách cổ

AN NGUYÊN |

Trong đợt rà soát từ ngày 22-29.3.2023, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tìm được 14 cuốn sách trong tổng số 121 cuốn sách cổ bị thất lạc như đã thông báo trước đó.

Chậm sửa Thuế thu nhập cá nhân: Tổng cục Thuế nói cần thời gian nghiên cứu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 30.3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo quý I năm 2023. Tại đây, Tổng cục Thuế đã có trả lời về nguyên nhân đến năm 2025 mới có thể sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Nghỉ hưu trước tuổi, giáo viên được hưởng nhiều quyền lợi

Vân Trang |

Nhiều giáo viên vì vấn đề sức khoẻ, tìm cách nghỉ hưu sớm. Khi đó, giáo viên được hưởng những quyền lợi gì?

"Nếu lương cao, chẳng giáo viên nào xin nghỉ hưu sớm"

Minh Hương |

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên. Có người mong được về hưu sớm, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu lương cao, sẽ giữ chân được giáo viên.

Chế độ đãi ngộ tốt, giáo viên sẽ có nhiều động lực phấn đấu

Vân Trang |

Xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên, có ý kiến cho rằng, nếu lương cao sẽ giữ chân được giáo viên. Đây là động lực để thầy cô phấn đấu, gắn bó với nghề.