Chi tiền tỉ cấp học bổng cho sinh viên có cha mẹ mất việc do COVID-19

Anh Nhàn |

Nhiều trường Đại học tại TPHCM đã tung ra nhiều gói học bổng hàng tỷ đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19.

Cấp học bổng cho sinh viên có cha mẹ mất việc do COVID-19

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Công tác sinh viên trường Đại học Mở TPHCM - cho hay, nhà trường vừa đưa ra gói học bổng trị giá hơn 5 tỉ đồng để hỗ trợ cho khoảng 3.000 sinh viên.

Đây là những sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ bị cho nghỉ việc trong thời gian từ tháng 3 đến nay hoặc là nông dân gặp khó khăn trong việc bán nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Những sinh viên trong diện được nhận học bổng còn thuộc những hộ gia đình bị mất mùa vì ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến mất mùa, chết cây trồng cũng được hỗ trợ tương tự.

"Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, sẽ xét theo thứ tự ưu tiên cho sinh viên có điều kiện khó khăn nhất cho đến hết số tiền được phân bổ. Số tiền này được xuất từ quỹ hỗ trợ sinh viên của nhà trường và sự hỗ trợ của doanh nghiệp" - ông Ngọc Anh nói.

Cấp học bổng cho sinh viên mua đường truyền tốc độ cao học trực tuyến

Ngày 12.4, trao đổi với Báo Lao Động, ông Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Bách khoa TPHCM cũng thông tin, nhà trường vừa công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 12 tỉ đồng để hỗ trợ sinh viên.

Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện theo 2 hình thức. Một là mỗi sinh viên được nhận 50.000 đồng/tháng cho đến hết dịch COVID-19, tổng giá trị gói hỗ trợ là khoảng 3 tỉ đồng. Trường khuyến nghị sinh viên dùng kinh phí này để mua đường truyền 4G tốc độ cao nhằm hỗ trợ học trực tuyến tốt nhất.

Tiếp đó, 9 tỉ đồng còn lại, trường này tài trợ học bổng đồng hành cho sinh viên hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí học bổng được trích từ nguồn gói hỗ trợ trường và từ sự đóng góp của các doanh nghiệp và cựu sinh viên.

Tương tự, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM cũng trao học bổng cho sinh viên dịp này. Trường giảm 7% học phí học kỳ II cho tất cả sinh viên chính quy, gia hạn thời gian đóng học phí nếu khó khăn.

Theo thống kê trên địa bàn, TPHCM có hơn 600.000 sinh viên với hơn 50 trường đại học. Sau kỳ nghỉ Tết 2020, hầu hết các trường đại học đều cho sinh viên nghỉ học do ảnh hưởng của COVID-19, một số đơn vị đã chuyển sang học trực tuyến để theo kịp chương trình.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nếu không thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học sẽ lúng túng tuyển sinh

Đặng Chung - Thu Nguyễn |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu năm nay vì khách quan mà không tổ chức được kỳ thi, nhiều trường đại học sẽ lúng túng.

Lịch trở lại trường của học sinh: Thêm địa phương tiếp tục cho nghỉ học

Bích Hà |

Sáng 12.4, 2 tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình đã có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 13.4 đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa nói về cấu trúc đề thi kỳ tuyển sinh riêng

Đặng Chung |

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết, đề thi kỳ tuyển sinh riêng của nhà trường sẽ có những câu hỏi kiểm tra kiến thức cơ bản nhưng cũng có độ khó và tính phân loại cao hơn đề thi THPT quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nếu không thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học sẽ lúng túng tuyển sinh

Đặng Chung - Thu Nguyễn |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu năm nay vì khách quan mà không tổ chức được kỳ thi, nhiều trường đại học sẽ lúng túng.

Lịch trở lại trường của học sinh: Thêm địa phương tiếp tục cho nghỉ học

Bích Hà |

Sáng 12.4, 2 tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình đã có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 13.4 đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa nói về cấu trúc đề thi kỳ tuyển sinh riêng

Đặng Chung |

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết, đề thi kỳ tuyển sinh riêng của nhà trường sẽ có những câu hỏi kiểm tra kiến thức cơ bản nhưng cũng có độ khó và tính phân loại cao hơn đề thi THPT quốc gia.